'Hà Nội FC cần xem lại khi nhiều cầu thủ chấn thương'

09/03/2021 13:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhận định của chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, Hà Nội FC đang không gặp may mắn khi đội bóng Thủ đô có nhiều ca chấn thương, và CLB này nên tự xem xét lại mọi việc một cách nghiêm túc nhất.

Lịch thi đấu V-League 2021: HAGL vs Bình Định. Lịch đá bù vòng 3 V-League

Lịch thi đấu V-League 2021: HAGL vs Bình Định. Lịch đá bù vòng 3 V-League

Lịch thi đấu V-League 2021: HAGL vs Bình Định, Hải Phòng vs Hà Nội. Lịch thi đấu bóng đá các trận đá bù vòng 3. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. 

Trước khi LS V-League 2021 trở lại vào ngày 13/3, Hà Nội FC đang đứng cuối BXH với 2 trận toàn thua. Văn Quyết và các đồng đội sẽ hành quân tới sân Lạch Tray của Hải Phòng ở lượt trận đấu bù vòng 3 V-League 2021.

Khó khăn tiếp tục bủa vây đội bóng Thủ đô khi nhiều trụ cột của họ đang gặp vấn đề về chấn thương. Cụ thể, Quang Hải bị giãn dây chằng đầu gối mức độ nhẹ, còn Bruno cũng gặp vấn đề về cơ đùi. Trong khi đó, Văn Hậu chưa hẹn ngày trở lại khi anh chỉ mới bắt đầu vào quá trình tập hồi phục sau ca phẫu thuật sụn chêm.

Trước đó, tiền vệ Hùng Dũng và Moses cũng mới trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau một thời gian dưỡng thương. Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, Hà Nội FC sẽ gặp nhiều khó khăn khi thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho biết: "Chấn thương là điều không ai mong muốn và nó có thể ập đến với bất kỳ cầu thủ nào. Từ đầu mùa giải tới giờ, Hà Nội FC đã không gặp may khi họ thường xuyên rơi vào cảnh thiếu hụt nhân sự vì chấn thương.

Hàng thủ của Hà Nội FC liên tục phải thay đổi con người vì không có con bài tốt nhất do chấn thương. Điều này khiến thành tích của họ bị ảnh hưởng khi Hà Nội FC đã phải nhận tới 2 trận thua trước Nam Định và B.Bình Dương.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Hà Nội FC, Văn Hậu, bầu Hiển, V-League, lịch thi đấu V-League vòng 3, Hải Phòng vs Hà Nội
Hà Nội FC đang tìm kiếm một bác sĩ thể thao giỏi chuyên môn để chăm sóc tốt nhất cho các cầu thủ của mình. Ảnh: Hoàng Linh

Tôi nghĩ có nhiều lý do dẫn tới việc cầu thủ bị chấn thương như việc quá tải do lịch thi đấu dày, chế độ dinh dưỡng chưa tốt hoặc công tác chăm sóc sức khỏe trước, trong và sau mỗi buổi tập hay trận đấu chưa được quan tâm đúng mức...

Có thể, nếu trong một thời gian dài và liên tiếp có những cầu thủ dính chấn thương thì Hà Nội FC cũng cần xem xét lại những yếu tố kể trên. Nếu mọi thứ có sự chuẩn bị kỹ càng và khoa học thì nguy cơ cầu thủ dính chấn thương sẽ được giảm ở mức tối đa".

Bên cạnh đó, cựu HLV trưởng SLNA Nguyễn Thành Vinh nhận định, việc một số cầu thủ Hà Nội FC gặp chấn thương trong các buổi tập cũng không phải là điều ngạc nhiên: "Như tôi đã đề cập ở trên, cầu thủ bước ra sân tập luyện hay thi đấu đều phải đối mặt với nguy cơ dẫn tới chấn thương. Trong nhiều trận đấu tập, các cầu thủ cũng nhiều khi thi đấu không khoan nhượng và làm cho đồng đội bị đau.

Thường các thành viên BHL sẽ phải thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ tránh các tình huống vào bóng trên mức cần thiết. Dẫu vậy, trong một số tình huống, cầu thủ ham bóng quá nên dẫn tới bị đau".

Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, không chỉ có Hà Nội FC mà các đội bóng tại Việt Nam cần phải quan tâm và đầu tư hơn nữa về mặt y tế, chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ.

"Tôi thấy nhiều đội bóng tại Việt Nam chưa có sự quan tâm đúng mức về công tác chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ. Không chỉ có các bác sĩ chuyên ngành thể thao và mà các đội bóng cũng cần những chuyên gia vật lý trị liệu hay tâm lý... Kèm theo đó là những trang thiết bị hiện đại nhằm giúp các cầu thủ có sự hồi phục tốt sau những trận cầu căng thẳng" - HLV Nguyễn Thành Vinh chốt lại.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm