Hà Nội 3-0 Đà Nẵng: Quà sinh nhật bầu Hiển

31/10/2022 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hôm qua là ngày sinh nhật của bầu Hiển, nên niềm vui của ông càng nhân lên khi Hà Nội FC đã giành chiến thắng để trở lại vị thế của ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Hà Nội FC 3-0 Đà Nẵng: Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội đòi lại ngôi đầu bảng

Hà Nội FC 3-0 Đà Nẵng: Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội đòi lại ngôi đầu bảng

Hà Nội FC giành chiến thắng 3-0 trước Đà Nẵng nhờ sự tỏa sáng của Văn Quyết, Hùng Dũng và Xuân Tú. Thắng lợi này giúp Hà Nội FC dẫn đầu BXH V-League 2022.

Một chiến thắng thuyết phục, khó ai có thể nói SHB.ĐN đã lỏng chân. Bởi, sức của đội bóng bên sông Hàn hiện nay chỉ đến thế. Tuần trước, Hà Nội FC đã để thua Hải Phòng nên từ HLV trưởng đến nhiều cầu thủ rất áy náy vì không có “quà cưới” tặng Chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang.

Trở về Hàng Đẫy với điểm tựa sân nhà cùng cơn bĩ cực từ thất bại trước Hải Phòng càng khiến Hà Nội FC như thể muốn “xả giận”. Không may, Đà Nẵng chính là “nạn nhân” phải đón nhận cơn thịnh nộ ở thời điểm này. Liên tiếp các bàn thắng được ghi do công của Văn Quyết, Hùng Dũng và Xuân Tú đã giúp Hà Nội giành trọn 3 điểm, đồng thời đòi lại ngôi vị số 1 từ Hải Phòng và tiếp tục gia tăng khoảng cách khi họ vẫn thi đấu ít hơn 1 trận. Kết cục đơn giản là đã được dự báo từ trước bởi sự chênh lệch về đẳng cấp lẫn phong độ, quá khó để một Đà Nẵng đang bất ổn có thể làm nên chuyện trước đại diện Thủ đô.

Có cảm giác, đoàn quân của HLV Chun Jae Ho đang “dạo chơi” ở những vòng đấu cuối của V-League, trong khi các đối thủ bám đuổi phải luôn ra sân trong tâm thế vừa đá vừa lo. Một mặt phải chắt chiu từng điểm số quan trọng, mặt khác phải “ngước nhìn” xem Hà Nội và mong đợi những cú sảy chân quyết định. Đúng thật, ngay cả HLV Chu Đình Nghiêm dù vừa đả bại đội bóng cũ ở vòng trước cũng chỉ khiêm tốn nhận định, Hà Nội vẫn là đội “nắm phần chuôi” trên cuộc đua vô địch. Chừng đó là đủ hiểu về sự cẩn trọng của ông Nghiêm và Hải Phòng cùng các đối thủ cạnh tranh, bởi V-League vốn khốc liệt và chưa đến đoạn kết, tiếng còi mãn cuộc của giải đấu chưa vang lên, mọi sự đều chưa thể an bài.

Nhận định ấy hoàn toàn có thể hiểu được, bởi Hà Nội vẫn luôn ở tâm thế dẫn đầu trong phần lớn mùa giải. Sự vượt trội về lực lượng lẫn tinh thần là những yếu tố giúp đội chủ sân Hàng Đẫy duy trì khoảng cách với nhóm bám đuổi. Cuộc đua vô địch có thời điểm đã trở nên nhạt nhòa và NHM luôn kỳ vọng vào một chút “muối” từ các đối thủ khác. Phải chăng, cú vấp ngã ở vòng trước như lời khẳng định ngầm của Hà Nội, khi họ sẽ tự khiến cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn và kịch tính. Chứng kiến các đối thủ không thể làm khó họ thì bản thân họ sẽ tự làm khó mình.

bầu hiển, shb đà nẵng, hà nội fc, vleague, quang hải, văn quyết, bxh vleague, lịch thi đấu vleague, kết quả bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, vff, vpf
Văn Quyết và Hùng Dũng đều ghi bàn thắng trong ngày sinh nhật bầu Hiển. Ảnh: Ngọc Anh

Tất nhiên, đó chỉ là nhận định mang tính chủ quan bởi Hà Nội vẫn luôn thể hiện khát khao chiến thắng cao nhất qua từng trận đấu. Cùng với đó, từng bước đi của họ quả thực đều có những sự chi phối nhất định đến cục diện trên mọi điểm cầu của BXH. Một trận thua trước Hải Phòng đủ để khiến cuộc đua vô địch hâm nóng trở lại và kịch tính hơn bao giờ hết, đồng thời một chiến thắng trước Đà Nẵng cũng khiến mặt trận “nhóm cầm đèn đỏ” có những biến động nhất định. Đội bóng sông Hàn sẽ ở vào tình thế nguy hiểm khi đa phần các đối thủ cạnh tranh đều thu về những điểm số quý giá ở vòng này. Cũng khó trách thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi sức mạnh của đại diện Thủ đô là quá vượt trội để họ làm nên những điều kỳ diệu. Sẽ là những diễn biến rất khó đoán cho đến những vòng cuối giữa 5 cái tên Đà Nẵng, Nam Định, TP.HCM, Sài Gòn FC và Hà Tĩnh.

Với đại diện Thủ đô, họ vẫn đang nắm giữ lợi thế lớn ở chặng đua vô địch và sẽ tiếp tục gieo hy vọng nơi các đối thủ cho những sự bám đuổi nhưng kết cục cuối cùng có thể vẫn sẽ không thay đổi. Đó chính là sự tàn nhẫn, khi các đối thủ dù biết khả năng cao mình sẽ thất bại trong cuộc đua với Hà Nội nhưng họ không thể quay đầu và chỉ còn biết nỗ lực đến cùng, đồng thời trông chờ vào những cú sảy chân.

Tất nhiên, bản lĩnh của Hà Nội FC đâu phải là thứ có thể xem thường khi nó đã tồn tại và hiệu hữu tại V-League từ lâu. Bất luận thế nào, mọi thế cờ lúc này vẫn đang nằm trong tay Hà Nội, chỉ là, họ có thực sự muốn kết thúc nó theo một kịch bản thật êm đẹp và trọn vẹn cho bản thân mình hay không.

Huy Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm