Gọi Văn Quyết, ông Park đã sẵn sàng thay đổi lối chơi?

12/09/2022 19:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việc gọi tiền đạo Nguyễn Văn Quyết lên đội tuyển Việt Nam cho thấy dường như HLV Park Hang Seo đang sẵn sàng thay đổi lối chơi.

Văn Hậu và Văn Quyết trở lại, HLV Park Hang Seo gây bất ngờ

Văn Hậu và Văn Quyết trở lại, HLV Park Hang Seo gây bất ngờ

HLV Park Hang Seo đã quyết định triệu tập 31 cầu thủ dự giải giao hữu quốc tế do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức tại TP.HCM từ 21 đến 27/9 tới. Thầy Park gây bất ngờ với khá nhiều cái tên được gọi lên đội tuyển để thử sức.

HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 31 cầu thủ được triệu tập cho 2 trận giao hữu tại TP.HCM diễn ra cuối tháng 9 tới đây. Ngoài việc gọi Quang Hải trở về từ Pháp, ông thầy người Hàn Quốc còn gây chú ý với việc điền tên tiền đạo Nguyễn Văn Quyết vào danh sách này.

Như đã từng biết, HLV Park Hang Seo được cho là không ưa thích mẫu cầu thủ cầm bóng nhiều như Văn Quyết trong sơ đồ chiến thuật ưu tiên phòng ngự phản công nhanh của mình. Tiền đạo sinh năm 1991 cũng rất khó để thay đổi lối chơi khi đã bước sang tuổi 31. Trong lần gần nhất tập trung cùng ĐT Việt Nam và trước đó là tại AFF Cup 2018, Văn Quyết cũng không được HLV Park đánh giá quá cao.

Tuy nhiên, ở lần tập trung cho 2 trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2022, có lẽ HLV Park Hang Seo sẽ thực hiện một cuộc “cách mạng” về đội hình. Vị chiến lược gia xứ sở Kim Chi gần như đã bị “bắt bài” ở đấu trường khu vực Đông Nam Á cũng như tại châu Á sau 2 nhiệm kỳ dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bỏ quên một cầu thủ như Văn Quyết là sự lãng phí với ĐT Việt Nam. Ảnh: SGGP

Vì vậy, việc thay đổi lối chơi và hệ thống vận hành của ĐT Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của ông Park ở thời điểm hiện tại. Nhưng để có thể chuyển từ lối chơi phản công nhanh sang cầm bóng, kiểm soát bóng, HLV Park Hang Seo cần nhiều cầu thủ có thể cầm bóng lâu, giữ bóng, kỹ thuật lắt léo.

Lựa chọn mang tên Văn Quyết đem lại cho ông toàn bộ tiêu chí kể trên. Bên cạnh đó, việc để một cầu thủ có kinh nghiệm, đang là linh hồn trong lối chơi cầm bóng, kiểm soát của CLB Hà Nội như Văn Quyết đá chính sẽ giúp ĐT Việt Nam của ông Park kiểm soát tốt nhịp độ. Cầu thủ người Thạch Thất còn là nhân tố gắn kết được với những Quang Hải, Hùng Dũng, Tuấn Hải.

Chính HLV Malno Polking của Thái Lan khi từng làm việc ở Việt Nam cũng rất đề cao Văn Quyết. Ông Polking từng cho rằng HLV Park Hang Seo đang bỏ quên cầu thủ nguy hiểm nhất bóng đá Việt Nam ở nhà.

Thế nhưng, ở chiều ngược lại, nếu HLV Park Hang Seo tiếp tục giữ nguyên quan điểm và lối chơi thì người phải thay đổi chính là Văn Quyết. Ở tuổi 31, khi thói quen, lối chơi đã định hình rõ ràng thì việc thay đổi với Văn Quyết sẽ rất khó được thực hiện.

Tuy nhiên, thay đổi để thích nghi là điều mà Văn Quyết bắt buộc phải làm, nếu tiền đạo thuộc biên chế CLB Hà Nội muốn góp mặt tại AFF Cup 2022, kỳ giải khu vực có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Đợt tập trung cùng ĐT Việt Nam và 2 trận giao hữu trước Ấn Độ, Singapore là thước đo cho sự thay đổi của HLV Park Hang Seo và chính Văn Quyết. Một trong 2 người sẽ cần bớt đi cái tôi để tìm phương án tốt nhất cho bóng đá Việt Nam hướng đến việc chinh phục chiếc Cúp vàng AFF lần thứ 3.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm