Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải: ‘FLC Thanh Hóa không phải đội mạnh’

11/04/2016 13:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua QNK Quảng Nam 0-2 chiều 10/4 khiến FLC Thanh Hóa tụt lại phía sau SHB Đà Nẵng và Hải Phòng trong cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Vậy người trong cuộc – GĐKT Lê Thụy Hải nghĩ gì về thất bại đầu tiên của đội?

Trưa 11/4, khi đang cùng các cầu thủ di chuyển về Thanh Hóa, GĐKT Lê Thụy Hải đã có những chia sẻ thẳng thắn với Thể thao & Văn hóa về trận đấu trên sân Tam Kỳ một ngày trước đó.

Không né tránh, ông Hải đánh giá: “QNK Quảng Nam đá trận vừa rồi rất tốt, tốt hơn đội FLC Thanh Hóa rất nhiều. Thua là hợp lý thôi, không có vấn đề gì. Tất nhiên, chúng tôi cũng có những cơ hội ghi bàn nhưng rất tiếc là không giải quyết được tình huống.

Thời tiết Quảng Nam cũng nắng gắt hơn ở Thanh Hóa nhưng chúng tôi cũng đã di chuyển vào sớm và có gần một tuần để làm quen nên tôi nghĩ đây không phải là vấn đề. Rõ ràng ở trận đấu này, ngoại binh của đội Quảng Nam chơi tốt hơn cầu thủ ngoại của FLC Thanh Hóa. Tôi phải nói như thế”.


Chân sút Ivan Firer "im tiếng" trong trận đấu gặp QNK Quảng Nam dù đã ghi 3 bàn trước đó.Ảnh: Khánh Hưng

Trong khi Suleiman Abdullahi lập cú đúp mang về chiến thắng quan trọng cho QNK Quảng Nam thì hai ngoại binh của FLC Thanh Hóa là Ivan Firer và Pape Omar trận này thi đấu khá mờ nhạt, không tận dụng được các cơ hội hiếm hoi có được.

“Từ đầu giải đến nay, FLC Thanh Hóa chưa gặp phải đối thủ nào mạnh nên các bạn ấy cứ nghĩ mình đã chơi tốt, nhưng thật sự phong độ vẫn thất thường” – ông Hải nói về các ngoại binh mà đội bóng xứ Thanh đang sở hữu.

HLV Lê Thụy Hải nói về vai trò GĐKT của bóng đá Việt Nam

HLV Lê Thụy Hải nói về vai trò GĐKT của bóng đá Việt Nam

Hơn 10 năm trước, bóng đá Việt Nam từng có một giám đốc kỹ thuật (GĐKT) khá tên tuổi là Rainer Willfeld, nhưng sau khi chuyên gia người Đức này ra đi, vị trí ấy đã trở thành “vùng trắng” dù không ít lần được nhắc đến.


Vậy ông có nghĩ trận thua này là một “tai nạn”, GĐKT Lê Thụy Hải nói ngay: “Tôi không nghĩ đây là một tai nạn, bóng đá là vậy. FLC Thanh Hóa thua cũng là hết sức bình thường. Và chúng ta cũng phải thấy được rằng, FLC Thanh Hóa không phải là đội mạnh, chỉ cần các cầu thủ chơi thiếu mạnh mẽ và sự quyết tâm thôi là thấy sự khác biệt ngay”.

Tại vòng 6 vào ngày 17/4 tới, FLC Thanh Hóa có lợi thế sân nhà và có cuộc chạm trán thú vị với SHB Đà Nẵng, đội đang đứng ngay trên họ trên bảng xếp hạng tạm thời (SHB Đà Nẵng hạng 2, 12 điểm và FLC Thanh Hóa hạng 3, 9 điểm) dù đội bóng xứ Thanh thi đấu ít hơn một trận.

Theo nhiều người đánh giá, dù chơi tại sân nhà nhưng FLC Thanh Hóa sẽ có một trận đấu khó khăn nhưng ông Hải không nghĩ vậy: “Hiện nay mà nói các đội tại V-League tôi thấy tương đối đồng đều, không có ai quá đuối.


HLV Lê Thụy Hải khẳng định FLC Thanh Hóa chưa phải đội mạnh tại V-League hiện nay.Ảnh: Thanh Hà

Nếu đội nào chơi quyết tâm cao và khát vọng hơn, đội đó sẽ thắng, QNK Quảng Nam đã làm được điều này, họ phải máu lửa thôi vì 3 trận trước chỉ có 1 điểm. Trong khi đó, cầu thủ FLC Thanh Hóa lại nghĩ mình ở trên cao lắm rồi, chểnh mảng một chút thôi thì thất bại là đương nhiên, không có gì khác được. Hơn nữa, lực lượng của FLC Thanh Hóa vẫn còn mỏng”.

Dù QNK Quảng Nam, SHB Đà Nẵng hay bất cứ đối thủ nào đi chăng nữa thì FLC Thanh Hóa cũng phải thể hiện được sự tập trung, mạnh mẽ, quyết liệt, thể hiện tối đa khả năng với hơn 100% sức lực mới hy vọng gặt hái được những kết quả tích cực.

V-League 2016 mới trôi qua được 1/4 chặng đường, khó khăn còn rất nhiều, nhất là với những đội được kỳ vọng cao như FLC Thanh Hóa.

Mặc dù thất bại là điều đáng tiếc nhưng GĐKT Lê Thụy Hải mong là từ trận thua trước QNK Quảng Nam, toàn đội FLC Thanh Hóa sẽ nhìn ra được những điểm còn thiếu và yếu của mình để điều chỉnh từng bước một.

Nhìn vào thứ tự tạm thời trên bảng xếp hạng, ông Hải cũng cho rằng không có bất ngờ gì lớn nhưng điểu làm ông ngạc nhiên là việc á quân Hà Nội T&T dù có lực lượng không tồi nhưng lại phải đứng cuối bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu, mới chỉ có 1 điểm.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm