GĐĐH Võ Thành Nhiệm: 'ĐTLA không có chiều sâu đội hình'

01/09/2015 09:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là lý giải của GĐĐH CLB ĐTLA, ông Võ Thành Nhiệm về thất bại của đội nhà từ sân nhà đến sân khách trong thời gian qua.

Ông Nhiệm cho hay: “Làm bóng đá lâu năm, tôi nghĩ rằng mọi người nên đơn giản chuyện thắng, thua trong bóng đá. Hoàn cảnh trớ trêu đưa ĐTLA bỗng trở thành tâm điểm của nhiều sự chú ý khi chúng tôi gặp những đối thủ liên quan đến nhóm rớt hạng như Đồng Nai, HAGL hay XSKT Cần Thơ vào thời điểm cuối mùa giải vốn rất nhạy cảm.


Nếu sắp tới mà chúng tôi thua Đồng Nai hay HAGL thì có lẽ sẽ bị dư luận soi rất dữ. Trong khi đó, đội sắp vô địch như B.Bình Dương cũng đã thua HAGL. Còn trên thế giới mới đây thôi, Barcelona còn thua đậm Athletic Bilbao, Manchester United và Chelsea thua những đội bóng yếu hơn họ rất nhiều. Trong khi đó, ĐTLA chỉ là đội bóng bình thường ở V-League”.

GĐĐH của CLB ĐTLA nói thêm: “Mỗi CLB có một giai đoạn, có nhiều yếu tố quyết định thành tích CLB. Đầu mùa chúng tôi chơi tốt vì tinh thần cầu thủ hưng phấn, lực lượng không bị sứt mẻ nghiêm trọng. Còn đến bây giờ là thời điểm cuối mùa giải rồi, nhiều cầu thủ tốt giờ đã giảm sút thể lực nghiêm trọng và khó có thể đòi hỏi họ chơi với phong độ như hồi đầu mùa.

Những cầu thủ như Quang Thanh, Tài Em… đã lớn tuổi rồi gần đây liên tục đối diện với chấn thương và thẻ phạt như trường hợp của Quang Thanh, Tấn Tài, Tài Em, Hoàng Lâm…. Đó đều là những cầu thủ chủ chốt của CLB và khi vắng họ, chúng tôi không có cầu thủ tương xứng thay thế.

Khoảng cách giữa người đá chính và dự bị ở ĐTLA là rất lớn. Chúng tôi không có chiều sâu đội hình khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. Trong khi đó, các đối thủ đều có mục tiêu, họ đá hết sức nên chúng tôi thất bại cũng không có gì lạ”.

Nhắc lại chuyện tiền thưởng, ông Nhiệm cho biết: “Tôi không cho rằng vấn đề tiền là động lực. Như tôi đã nói, động lực với ĐTLA là tiền thưởng thì đã treo thưởng 1,5 tỷ đồng nếu vào tốp 6. Chưa kể mỗi trận thắng hơn 300 triệu nữa. Họ cứ đá thắng thì lấy tiền thôi, không việc gì phải nghĩ ngợi hết. Tiền nong công khai như thế, nhưng cầu thủ không lấy được thì do họ chứ tôi có vào sân đá được đâu. Tôi không hài lòng với chuyện cứ đổ thừa đội thua là do CLB không trả tiền thưởng”.

V.H (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm