Futsal Việt Nam và hai 'ngọn núi' phải vượt năm 2018

26/12/2017 10:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu mùa giải 2017 là một năm bào mòn thể lực với các tuyển thủ futsal Việt Nam thì năm 2018, đội tuyển chỉ có 2 mục tiêu lớn là VCK châu Á và giải vô địch Đông Nam Á.

1. Dưới sự dẫn dắt của HLV Miguel Rodrigo, futsal Việt Nam đã trải qua một năm 2017 không nhiều dấu ấn. Thời gian thay thế người đồng hương Tây Ban Nha Bruno Garcia của ông Rodrigo không đủ để ông nắm các vấn đề. Từ SEA Games 29 tại Malaysia, đội tuyển chỉ đạt HCĐ thay vì HCB. Tiếp đến Đại hội thể thao trong nhà võ thuật châu Á - AIMAG 5 diễn ra ở Turkmenistan, thầy trò HLV Rodrigo cũng chỉ tròn vai khi vào đến tứ kết. AFF Cup 2017 tổ chức trên sân nhà là giải đấu thất bại nhất khi toàn đội chỉ về đích thứ 4 thay vì mục tiêu vào chung kết dù rơi vào bảng nhẹ ký.

Những thất bại liên tiếp cho thấy HLV Rodrigo còn quá nhiều việc phải làm để có thể lặp lại những kỳ tích như HLV Bruno Garcia. Trong khi đó ở khu vực, Indonesia và đặc biệt là Malaysia đang trỗi dậy mạnh mẽ. Cả 2 đội tuyển các nước này đang trẻ hóa mạnh mẽ và có những tiến bộ vượt trội.

Đội tuyển futsal Việt Nam có không ít cầu thủ ở độ tuổi 25-26, thời điểm sung sức nhất của sự nghiệp và lớp trẻ thừa khát khao sẵn sàng thay thế, nhưng điều cần thiết chính là chuyên môn chưa thể thay thế đàn anh. Ở giải vô địch Đông Nam Á gần nhất, gánh nặng đội tuyển trông chờ cả vào Phùng Trọng Luân. Cầu thủ sinh năm 1985 gốc Khánh Hòa bằng tuổi HLV Nguyễn Bảo Quân. Trọng Luân sau đó cũng được bình chọn là người xuất sắc nhất giải LS 2017, giúp Thái Sơn Nam hoàn thành cú hat-trick danh hiệu lớn của futsal quốc nội trong năm nay.

Việc lão tướng Trọng Luân được HLV Rodrigo ngợi khen “như chàng thanh niên tuổi 20” vì khát khao cống hiến của chàng trai này cũng là vấn đề lớn của làng futsal hiện tại. HLV Miguel Rodrigo chưa có “bột để gột nên hồ”.

Thay vì sử dụng lối chơi phòng thủ phản công vốn thích hợp hơn với tố chất cầu thủ Việt, HLV Rodrigo thích phong cách chủ động áp đặt thế trận, tấn công hoa mỹ. Các cầu thủ chưa đủ thể lực lẫn tư duy để lĩnh hội những tinh túy từ ông thầy Tây Ban Nha. Cần biết rằng, trước khi đến Việt Nam làm việc, HLV Rodrigo từng dẫn dắt 2 đội tuyển hàng đầu châu Á là Nhật Bản và Thái Lan. Bản thân ông chọn Việt Nam để thử thách bản thân và ông cũng thừa nhận thức để thấy trình độ futsal Việt Nam ở đâu so với các đội bóng cũ của ông.

Thái Sơn Nam hoàn tất hat-trick danh hiệu của futsal Việt Nam năm 2017

Thái Sơn Nam hoàn tất hat-trick danh hiệu của futsal Việt Nam năm 2017

Đội bóng của ông bầu Trần Anh Tú đánh dấu năm 2017 huy hoàng với 3 chức vô địch QG, Cúp QG đến TP.HCM mở rộng (giải đấu từng được xem là giải futsal VĐQG thứ 2 trong năm của futsal Việt Nam) vào chiều 20/12.

2. So với năm 2017, HLV Rodrigo khiến các học trò choáng ngợp khi vừa áp dụng triết lý bóng đá mới, vừa tham dự liên tiếp nhiều giải đấu. Ở giải futsal LS vừa khép lại, HLV Bảo Quân phải cho hàng loạt các trụ cột Thái Sơn Nam (cũng là những nhân tố chính của ĐTQG) nghỉ thi đấu vì quá tải. Năm 2018 sẽ dễ thở hơn cho họ khi đội tuyển chỉ có 2 mục tiêu chính là giải châu Á vào tháng 2 và giải Đông Nam Á vào tháng 9. Ông bầu Trần Anh Tú cho biết đó là ở cấp độ ĐTQG, còn CLB thì Thái Sơn Nam sẽ có giải CLB châu Á vào tháng 8.

Để thấm nhuần triết lý của HLV Rodrigo, các cầu thủ có thời gian chuẩn bị cho năm 2018 rất kỹ lưỡng. Đội tuyển sẽ tập trung trở lại vào ngày 1/1/2018 và có chuyến tập huấn 1 tuần tại Nhật Bản từ ngày 24 đến 30/1. Ở xứ Phù tang, đội sẽ có 2 trận giao hữu trước khi đến Đài Loan, Trung Quốc tham dự VCK. Theo kết quả bốc thăm, futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà, Malaysia và Bahrain. Đây sẽ là thử thách thật sự cho chiếc ghế của HLV Rodrigo.

Năm 2018 ít mục tiêu, nhưng có thừa cạm bẫy cho tương lai của HLV Rodrigo lẫn futsal Việt Nam là vì thế.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm