FLC Thanh Hóa nhận 'quà Xuân', HLV Petrovic thở phào

11/02/2017 19:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng ở phút bù giờ của Văn Bình không chỉ mang về chiến thắng, mà còn "giải cứu" FLC Thanh Hóa khỏi một trận hòa trên sân nhà trong trận đấu khai Xuân mà đội bóng xứ Thanh được dự đoán sẽ thắng đậm.

Có lợi thế sân nhà nhưng việc thiếu vắng nhiều vị trí trụ cột như Hoảng Thịnh, Uche, Tăng Tuấn khiến ý đồ tấn công, gây sức ép ngay từ đầu trận đấu của FLC Thanh Hóa vấp phải sự chống trả mạnh mẽ từ CLB TP.HCM.

Đội khách gây bất ngờ khi chơi tốt ở khâu phòng thủ và phần nào lấn lướt hơn ở khu vực giữa sân. Những cơ hội ghi bàn tốt nhất đã thuộc về CLB TP.HCM, điển hình là pha dứt điểm của Dyachenko ở phút 25.

FLC Thanh Hóa chỉ có một vài tình huống dứt điểm từ xa nhưng thiếu chính xác. Đây là điều dễ hiểu khi đội chủ nhà trình diễn lối chơi khá nhạt trong hiệp 1. 0-0 sau 45 phút đầu là kết quả thành công với đội bóng của tân chủ tịch Lê Công Vinh, còn với chủ nhà là may mắn.



Văn Bình (trái) ghi "bàn thắng vàng" mang 3 điểm về cho FLC Thanh Hóa.Ảnh: Mạnh Cường

Dù nỗ lực hơn trong những phút đầu hiệp 2 nhưng FLC Thanh Hóa vẫn chơi khá bế tắc. Thất vọng với hàng công, HLV Petrovic đã thay cặp tiền đạo Đình Tùng – Tuấn Anh bằng cặp Thanh Bình – Uche. Thế trận tấn công của FLC Thanh Hóa phần nào khởi sắc hơn sau những sự thay đổi này. Cơ hội ghi bàn tốt nhất đến với FLC Thanh Hóa là pha đối mặt của Trọng Hoàng với thủ môn Xuân Việt ở phút 73 nhưng không tận dụng được.

Nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 90+1 với bàn thắng từ pha sút bồi cận thành của Văn Bình. Đây cũng là bàn thắng quyết định, đem về chiến thắng 1-0 cho FLC Thanh Hóa trước TP HCM, qua đó giúp đội bóng xứ Thanh tiếp tục dẫn đầu V.League 2017 với 13 điểm sau 5 vòng đấu.

HLV Petrovic cho biết: "FLC Thanh Hóa đã có chiến thắng xứng đáng vì là đội chơi tốt hơn, có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Thậm chí, nếu các cầu thủ tận dụng được, chúng tôi đã có tỷ số thắng cao hơn. Đây vẫn là trận đấu khó khăn của chúng tôi khi vắng nhiều trụ cột”.

Trong khi đó, HLV Alain Fiard của TP HCM cho biết: "Đây là kết quả không công bằng với chúng tôi vì các cầu thủ đã chơi tốt và đầy nỗ lực. Sự thiếu may mắn và 1 chút sơ sẩy ở những phút cuối đã khiến chúng tôi thất bại.

CLB TP HCM xứng đáng có ít nhất 1 điểm ở trận này".

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm