FLC Thanh Hóa lại thua, HLV Đức Thắng xin thêm thời gian

08/06/2018 20:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - FLC Thanh Hóa lại thua Hải Phòng 0-2, đây là trận thua thứ 5 của đội bóng xứ Thanh kể từ đầu giải và tân HLV Nguyễn Đức Thắng đã cảm nhận được sức ép, nhất là sau những quyết định thanh lọc lực lượng chỉ ít ngày trước chuyến làm khách tại Lạch Tray.

“Trận đấu ngày hôm nay chúng tôi chơi không tốt và sớm bị dẫn hai bàn. Hải Phòng hôm nay chơi tốt và tận dụng được cơ hội của họ.

Chúng tôi đang chờ những cầu thủ chấn thương hồi phục và sẽ có thêm phương án nhân sự. Những sự thay đổi thời gian qua để giúp đội mạnh lên nhưng các cầu thủ chưa thích nghi được với sự ra đi của một số cầu thủ và hôm nay họ không có trạng thái tốt. Hiệp 1 chúng tôi trông chờ vào Trọng Hoàng và cậu ấy chạy khá nhiều, hiệp 2 tôi đưa Văn Hiếu vào, đội thay đổi lối chơi nhưng không thể tạo nên sự khác biệt.

Các cầu thủ đã quen với sơ đồ 4-3-2-1, như Minh Tuấn đá ở Quảng Ninh thường là 4-3-3 nên chưa thể thích nghi. Tôi về đây chưa có nhiều thời gian nên chưa thể áp dụng được những thay đổi theo ý muốn.

Van Bakel bị bệnh phải về quê chưa, hiện chúng tôi chưa có phương án thay cầu thủ nhập tịch. Cầu thủ ngoại chắc chắn sẽ có những thay thế và hiện nay chúng tôi đã tiến hành thử việc 4 cầu thủ ngoại, tìm được người tốt, chắc chắn sẽ thay Ofere.

Chú thích ảnh
Hải Phòng tạm vươn lên xếp thứ ba sau trận thắng FLC Thanh Hóa 2-0.Ảnh: Hoàng Linh

Tôi về FLC Thanh Hóa để thay đổi lối chơi vốn đã quen thuộc với các cầu thủ, vì thế cần có thời gian”, HLV Nguyễn Đức Thắng buồn bã thừa nhận sau trận đấu.

Trận thứ hai liên tiếp Hải Phòng giữ sạch lưới và thủ môn Đặng Văn Lâm đã tự phá kỷ lục của bản thân với 5 trận sạch lưới trong một mùa giải nhưng HLV Trương Việt Hoàng cũng tự tin khi cặp trung vệ Văn Lợi và Hoài Dương đã chơi chắc chắn, bất chấp việc đội trưởng Văn Phú không thể thi đấu.

“Không những ở trận này, cả những trận đấu trước các trung vệ của chúng tôi như Văn Lợi đã thi đấu. Trận này các cầu thủ tuân thủ đấu pháp BHL đề ra, quyết tâm lấy lại sự tự tin sau những trận đấu không may mắn. Hai bàn thắng của Đình Bảo và Fagan đã cho thấy điều đó. Sự thay đổi lối chơi là 1 phần mang đến thành công này của CLB Hải Phòng.

FLC Thanh Hóa chốt hợp đồng với HLV Nguyễn Đức Thắng

FLC Thanh Hóa chốt hợp đồng với HLV Nguyễn Đức Thắng

Không phải Lê Huỳnh Đức, Trương Việt Hoàng hay Nguyễn Hữu Thắng, cuối cùng FLC Thanh Hóa đã chọn cựu HLV Sài Gòn FC Nguyễn Đức Thắng làm HLV trưởng của đội bóng.

FLC Thanh Hóa trận này vắng nhiều vị trí, nhất là sự vắng mặt của Omar. Và tôi có cảm giác áp lực nào đó đã đè nặng lên chân các cầu thủ FLC Thanh Hóa”.

Ở vòng đấu 13, vòng đấu cuối của lượt đi, Hải Phòng làm khách tại sân Vinh trước SLNA vào 17h00 ngày 13/6. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa về sân nhà đón tiếp SHB Đà Nẵng.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm