FLC Thanh Hóa hy sinh Tết 'Tây' vì V-League 2017

31/12/2016 05:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Do mùa giải 2017 bắt đầu sớm, nên các thành viên “ngoại” của FLC Thanh Hóa, từ bộ đôi HLV Ljupko Petrovic – trợ lý Alan Fiard, cho tới các cầu thủ như Omar, Uche, Van Bakel, đều chỉ đón Giáng sinh và năm mới 2017 theo cách giản dị nhất.

Với HLV Ljupko Petrovic và trợ lý Alan Fiard, những người lần đầu tiên tới Việt Nam, họ gần như không còn thời gian để ý tới Giáng sinh và năm mới nữa, bởi họ chỉ vỏn vẹn 1 tháng vừa phải làm quen, vừa phải bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị cho mùa giải mới.

HLV Ljupko Petrovic cho biết: “Tôi đã có một kỳ Giáng sinh khá giản dị ở Việt Nam. Tôi biết rằng đối với các nước Á Đông, Giáng sinh và năm mới dương lịch không quan trọng bằng Tết cổ truyền.

Dù không có tiệc Giáng sinh, song lãnh đạo CLB cũng đã quan tâm tặng quà cho ban huấn luyện và các cầu thủ, không phân biệt nội, ngoại. Trong bối cảnh thời gian quá eo hẹp, mùa giải đã cận kề, chúng tôi phải tập trung cao độ, tranh thủ hết mức.


FLC Thanh Hóa đang có sự chuẩn bị tốt cho V.League 2017.Ảnh: V.S.I

Tôi cũng dành chút thời gian gọi điện chúc mừng người thân trong gia đình và chia sẻ một chút trải nghiệm về cuộc sống, công việc mới ở Thanh Hóa”.

Mùa giải 2016 bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán, do đó các cầu thủ ngoại, HLV ngoại của các đội đều được tạo điều kiện về đoàn tụ gia đình, song năm nay, do vòng 1 V-League 2017 khởi tranh vào ngày 8/1 sắp tới, nên tất cả các cầu thủ đều phải tập trung cùng đội bóng chủ quản.

Với Van Bakel, năm nay anh không có điều kiện về đón Giáng sinh và năm mới 2017 cùng cô vợ xinh đẹp DJ Myno và con trai. Ở mùa giải 2016, trung vệ này đã có quãng thời gian dài bị chấn thương và vắng mặt trong đội hình của FLC Thanh Hóa.

Năm nay, Van Bakel quyết tâm trở lại là thủ lĩnh hàng thủ của FLC Thanh Hóa, do đó anh đã không về Sài thành với gia đình. Trung vệ nhập tịch này chia sẻ: “Tôi sẽ dành thời gian với gia đình đúng vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, bởi tôi đã trở thành người Việt rồi mà”.

Tập đoàn FLC vẫn đồng hành với CLB FLC Thanh Hóa

Tập đoàn FLC vẫn đồng hành với CLB FLC Thanh Hóa

Tập đoàn FLC thoái vốn khỏi công ty cổ phần bóng đá FLC Thanh Hóa nhưng vẫn tài trợ cho bóng đá Thanh Hóa. Quá trình chuẩn bị cho V-League 2017, tham vọng biến đội bóng này thành thế lực của BĐVN vẫn là mục tiêu quan trọng của Tập đoàn FLC.

Trong khi đó, với Pape Omar, tiền đạo người Senegal này đã có vợ và con trai sát cánh từ tháng 11 ở Việt Nam. CLB đã tạo điều kiện để tiền đạo này được gần gũi vợ con từ trước khi Cúp FLC lần thứ 2 diễn ra.

Omar và vợ con vào dịp Giáng sinh và năm mới này cũng đã được CLB quan tâm tặng quà. Omar cho biết: “Vợ tôi cũng không đòi hỏi gì mà thông cảm với tôi, với CLB vì tất cả các cầu thủ đều phải tập trung cao nhất cho mùa giải mới. Sau những vòng đấu đầu tiên, gia đình tôi sẽ dành thời gian thưởng thức Tết cổ truyền của Việt Nam. Có thể là ở Thanh Hóa, Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh”.

Trợ lý Hoàng Thanh Tùng cho biết: “Vào đúng ngày 1/1/2017, FLC Thanh Hóa sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng với Nam Định tại sân Thiên Trường. Lãnh đạo CLB đã có những món quà động viên cho toàn bộ ban huấn luyện.

Do thời gian quá eo hẹp nên việc tổ chức liên hoan sẽ được bố trí vào thời điểm trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu tới. Về cơ bản, toàn đội đều nhất trí với kế hoạch trên và dồn toàn tâm, toàn lực cho mùa giải mới”.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm