ĐT Việt Nam 2-2 U22 Việt Nam: Tất niên vui vẻ!

28/12/2020 06:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo đã quyết định sử dụng đội hình gần như mạnh nhất khiđội tuyển Việt Nam gặp lại U22 Việt Nam chiều 27/12 ở sân Phú Thọ. Những tưởng đó là trận cầu không cân sức, nhưng xét cho cùng thì đó cũng là Tất niên 2020 vui vẻ cho bóng đá nước nhà 1 năm quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực vì dịch bệnh.

HLV Park Hang Seo đang nỗ lực làm mới

HLV Park Hang Seo đang nỗ lực làm mới

ĐTQG và đội tuyển U22 đá trận lượt về trong không khí sôi động trên sân Phú Thọ. Nếu lượt đi những cầu thủ đàn anh có được chiến thắng thì trong trận đấu lượt về, tỉ số cuối cùng là 2-2. Đã có những điều chỉnh của HLV Park Hang Seo ở trận tái đấu này, thay đổi triệt để từ đội hình xuất phát của cả 2 đội là điều dễ nhận ra nhất.

Về lực lượng U22 Việt Nam lép vế toàn diện so với ĐTQG với Quang Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Đức được ra sân từ đầu chiều qua. Các đàn anh cũng áp đảo toàn diện và nắm đến 62% quyền kiểm soát bóng. So với 38% của U22 Việt Nam, cả hiệp 1, đội bóng đàn em chỉ sút cầu môn vẻn vẹn 1 lần. Và rất may mắn khi tình huống phòng ngự của Tuấn Anh đã giúp Việt Anh ghi bàn cho U22 Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam phải nhờ đến cái kèo trái siêu dị biệt của Quang Hải mới có bàn gỡ hoà. Quang Hải chơi xông xáo và kiếm về quả 11m cho Văn Thanh ghi bàn. Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ Hà Nội FC chứng minh mình luôn là cầu thủ quan trọng nhất dưới thời HLV Park Hang Seo từ nhiều năm qua. Chính anh cũng là người nỗ lực solo trước khi được Văn Đức câu bóng chuẩn xác để ghi siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1. Một pha làm bàn khiến cầu trường sân Việt Trì như vỡ tung và nó cũng phản ánh đầy đủ phẩm chất tài ba mà Quang Hải sở hữu.

Nếu trước đó, Công Phượng hiệu quả hơn với đường chọc khe như đặt của Quang Hải, kết quả đã còn ấn tượng hơn cho ĐTQG. Trận này, những cầu thủ HAGL của U22 Việt Nam lẫn đội tuyển Việt Nam đều chơi rất mờ nhạt. Với ĐTQG, Hồng Duy, Công Phượng, Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường chỉ chơi tròn vai. Còn Quang Nho, Minh Bình thậm chí bị điểm dưới trung bình tại U22 Việt Nam.

Điểm chung của 2 đội tuyển khi tái đấu lần này vẫn là việc chưa rút kinh nghiệm nơi hàng hậu vệ, vốn được HLV Park Hang Seo thử nghiệm khá nhiều. Ở U22 Việt Nam, Việt Anh trở lại giúp hàng thủ cứng cáp hơn nhưng Liêm Điểu lại thiếu tự tin hơn hẳn Văn Toản trong khung gỗ. Hậu vệ của Hà Nội FC dù chơi hay nhưng không thể cáng đáng nổi cả hàng thủ U22 Việt Nam vốn liên tục bị đàn anh quần thảo.

kết quả bóng đá, ĐT Việt Nam 2-2 U22 Việt Nam, kết quả giao hữu ĐT Việt Nam, kết quả ĐT Việt Nam vs U22 Việt Nam, ĐT Việt Nam, bóng đá Việt Nam, Quang Hải, Park Hang Seo
Tỷ số của trận đấu không quan trọng bằng sự đánh giá của năng lực của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Bên kia ĐTQG, hàng hậu vệ vắng Quế Ngọc Hải được HLV Park Hang Seo thử nghiệm liên tục với hàng loạt cái tên và dù có kinh nghiệm hơn nhưng những Tiến Dũng, Thành Chung, Đức Chiến, Tấn Tài, Xuân Mạnh đều không thể ăn ý như những người cũ. HLV Park Hang Seo lúc này có lẽ rất cần Duy Mạnh, Văn Hậu, Đình Trọng trở lại để giúp hàng thủ an toàn hơn.

U22 Việt Nam ở hiệp đấu thứ 2 đã khởi sắc hơn hẳn khi có sự góp mặt của những tiền đạo chất lượng gồm Hữu Thắng, Việt Cường, Thanh Minh. Đặc biệt Hữu Thắng với cái kèo trái đẳng cấp đã khiến Văn Hoàng phải làm việc rất vất vả. Hữu Thắng chứng tỏ mình sẽ còn phát triển nếu được trao cơ hội thường xuyên và tài năng của cầu thủ Viettel không hề kém cạnh Quang Hải khi hiện tại, Hữu Thắng mới chỉ sang tuổi 20 và kém tiền vệ Hà Nội FC 3 tuổi.

Nếu Xuân Quyết bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đầu hiệp 2 để có bàn gỡ thì đến phút 84, Hữu Thắng và Việt Cường đã tranh thủ cơ hội để giúp Thanh Minh ghi bàn cân bằng tỷ số trận đấu. Thậm chí khi may mắn hơn, U22 Việt Nam đã có bàn thắng nâng tỷ số với cú đánh đầu cận thành của Văn Hiếu sau đó. Tuy nhiên, Văn Hoàng đã xuất sắc cứu thua cho ĐTQG.

Trận hoà 2-2 nhìn chung phản ánh được những gì diễn ra trên sân. ĐTQG vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng hàng tấn công lẫn phòng ngự đều cho thấy vấn đề với tập thể này. Chỉ 2 trận giao hữu nhưng chắc chắn HLV Park Hang Seo đã thu hoạch được rất nhiều điều. Điều đặc biệt nhất lúc này có lẽ là việc thanh lọc hàng loạt vị trí của U22 Việt Nam lẫn ĐTQG để mài giũa lối chơi thanh thoát hơn cho các giải đấu tới.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm