Đội tuyển Việt Nam: Đánh bại Iraq, mở cơ hội đi tiếp

25/03/2016 12:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu đánh bại Iraq trên sân trung lập PAS Ghavamin tại Tehran (Iran), đội tuyển Việt Nam sẽ giành ngôi nhì bảng F và trên lý thuyết vẫn còn cơ hội lọt tới vòng loại thứ 3. Thế nhưng, đó chỉ là tính toán trên lý thuyết mà thôi.

Sở dĩ nói như vậy là bởi, tại bảng F sau lượt trận ngày 24/3, đội tuyển Việt Nam với 7 điểm sau 5 trận có thế vượt qua Iraq (9 điểm) nếu đánh bại chính đối thủ ở lượt trận ngày 29/3 tới. Khi ấy, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có 10 điểm và sẽ so đo điểm số cũng như chỉ số phụ của những đội nhì bảng ở các bảng đấu còn lại.

Sau khi Indonesia nhận lệnh cấm thi đấu quốc tế của FIFA, bảng F chỉ còn 4 đội, điều đó cũng có nghĩa ở những bảng đấu còn lại sẽ không tính kết quả của các đội nhì bảng và đội cuối bảng để đảm bảo sự công bằng.


Đội tuyển Việt Nam trên lý thuyết vẫn còn cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018.Ảnh: Hà Lê

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, 8 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại thứ 3, tranh vé dự World Cup 2018. 12 đội này đồng thời đoạt vé tham dự VCK Asian Cup 2019 tổ chức ở UAE.

Đội tuyển Việt Nam trong trường hợp vượt qua Iraq ngày 29/3, giành ngôi nhì bảng F thì sẽ so kè điểm số với UAE, Trung Quốc, Oman, CHDCND Triều Tiên ở các bảng A, C, D và H. Đội nhì bảng E Syria sau khi trừ điểm từ hai trận thắng đội cuối bảng đấu này Campuchia vẫn còn 12 điểm nên chắc chắn nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Lượt trận cuối cùng của vòng loại thứ hai, trong khi đội tuyển Việt Nam phải hành quân đến Iran, làm khách trước Iraq, đội vừa thay HLV sau trận hóa Thái Lan 2-2 thì UAE tiếp Saudi Arabia (sân nhà), Trung Quốc gặp Qatar (sân nhà), Oman gặp Iran (sân khách), CHDCND Triều Tiên gặp Philippines (sân khách)…

Nhìn vào lịch thi đấu như vậy có thể thấy, để hội tụ điều kiện cần và đủ là thắng Iraq và chờ các đội nhì bảng khác đồng loạt sảy chân, mở ra cơ hội lách qua khe cửa hẹp đến với vòng loại cuối cùng World Cup 2018 với đội tuyển Việt Nam là cực kỳ khó khăn nếu không muốn nói là bất khả thi.

Hòa Iraq 2-2, Thái Lan đến gần World Cup 2018

Hòa Iraq 2-2, Thái Lan đến gần World Cup 2018

Thái Lan đã hòa Iraq 2-2 trên sân trung lập ở bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Với kết quả này, các học trò của HLV Kiatisuk Senamuang chiếm ngôi nhất bảng.


Trước giờ lên đường sang Iran đấu với Iraq lúc 16h00 chiều 25/3, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định chốt danh sách 23 tuyển thủ. Theo đó, chỉ có một thay đổi so với danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) là sự trở lại của trung vệ Đinh Tiến Thành và tiền đạo Văn Thắng (chấn thương) phải vắng mặt. Tại trận gặp Đài Loan, Tiến Thành không có tên trong danh sách đăng ký do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

Mặc dù cơ hội chỉ còn trên lý thuyết nhưng với tinh thần thi đấu lên cao sau trận thắng Đài Loan, đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa, thể hiện hết khả năng của mình để có thể hy vọng làm nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn như Iraq.

Ngay cả khi không thể lọt đến vòng loại thứ 3 thì một chiến thắng hay chỉ kết quả hòa trước Iraq cũng sẽ tăng thêm sự tự tin cho đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng và đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm