Đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup: Đội hình mới, thách thức cũ

06/11/2018 06:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Thái Lan sẽ khởi động chiến dịch AFF Cup với mục tiêu giành chức vô địch lần thứ 3 trong lịch sử. Họ mang đến giải đấu lần này một đội hình tương đối trẻ và thiếu kinh nghiệm. Rất nhiều cầu thủ trong đó lần đầu tiên đại diện cho ĐTQG tham dự một giải đấu lớn.

 

Cựu danh thủ Singapore ca ngợi sức mạnh Thái Lan ở AFF Cup 2018

Cựu danh thủ Singapore ca ngợi sức mạnh Thái Lan ở AFF Cup 2018

Trong khi Singapore chỉ tự xếp mình là đội bóng cửa dưới ở AFF Cup năm nay, một số chuyên gia lại tin rằng đội bóng của HLV Fandi Ahmaf vẫn có thể gây bất ngờ.

 

ĐKVĐ Thái Lan sẽ khởi động chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup bằng trận đấu gặp Timor Leste trên sân vận động Quốc gia Rajamangala tại thủ đô Bangkok vào thứ Sáu (9/11) tuần này. “Những chú voi chiến” nằm ở bảng B cùng với các đối thủ khó nhằn như Indonesia, Singapore và Philippines.

Trong khi đó, ở bảng A là sự xuất hiện của 5 đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào.

Hai đội bóng dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng bán kết.

Chú thích ảnh
Các bảng đấu tại AFF Cup 2018

Đối với Thái Lan, AFF Cup không chỉ là giải đấu đầu tiên với nhiều cầu thủ mà còn là cả với HLV Milovan Rajevac, người vừa được bổ nhiệm tháng 4 năm ngoái.

Sau khi lên ngôi vô địch vào năm 2014 và 2016, Thái Lan đang là ứng cử viên số một cho chức vô địch năm nay. Tuy nhiên, họ sẽ không có sự phục vụ của 4 ngôi sao đang xuất ngoại gồm thủ môn Kawin Thamasatchanan, nhạc trưởng Chanathip Songkrasin, tiền đạo Teerasil Dangda và cầu thủ chạy cánh trái Theerathon Bunmathan – những người đã đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch cách đây 2 năm.

Thủ thành Kawin đang chơi cho CLB OH Leuven của Bỉ. Trong khi 3 ngôi sao còn lại cũng đang bận rộn tại những CLB ở giải J1-League (Nhật Bản). Thái Lan không thể gọi 4 cầu thủ trên vào AFF Cup năm nay bởi giải đấu này nằm ngoài lịch thi đấu của FIFA.

Tháng trước, HLV Rajevac đã không chọn bộ tứ này cho trận giao hữu gặp Hong Kong. Tuy nhiên, bộ 3 đang thi đấu ở J1-League đã góp mặt trong trận đấu với Trinidad và Tobago vì muốn vinh danh cựu thủ môn Sinthaweechai Hathairattanakool trong trận đấu tri ân anh.

Mặc dù chiến lược gia người Serbia không có sự phục vụ của những ngôi sao trên nhưng ông vẫn tỏ ra lạc quan về cơ hội giành chức vô địch năm nay của Thái Lan. Ông quyết định sẽ đặt niềm tin vào lứa cầu thủ mới.

“Thái Lan là ứng cử viên cho chức vô địch AFF Cup. Ở Đông Nam Á, Thái Lan có lẽ là đội mạnh nhất. Và với các cầu thủ này, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng thôi bởi vì họ đã từng vô địch rồi”, Rajevac tự tin. “Không có những ngôi sao kia, chúng tôi vẫn là những ứng cử viên vô địch. Tôi có niềm tin vào khả năng đối phó với áp lực của những cầu thủ khác. Đây là cơ hội tuyệt vời để một số cầu thủ chứng minh bản thân. Họ sẽ có động lực bởi nếu thể hiện tốt, họ sẽ có một suất tại Asian Cup”.

Trong trường hợp không có Kawin, Teerasil và Theerathon, ông Rajevac sẽ phải chọn ra một đội trưởng mới cho Thái Lan ở giải đấu lần này.

“Đây là một câu hỏi hay. Chúng tôi hiện đang có một vài suy nghĩ nghiêm túc. Chúng tôi luôn theo dõi các cầu thủ để tìm hiểu về tính cách và đặc điểm của họ”, Rajevac nói tiếp. “Đội trưởng giống như một HLV trên sân. Vì vậy, đây là một điều rất quan trọng và chúng tôi phải lựa chọn một cách khôn ngoan".

Chú thích ảnh
HLV Rajevac còn rất nhiều việc phải làm với đội tuyển Thái Lan

Không chỉ 4 ngôi sao trên, ông Rajevac cũng không gọi những cầu thủ quen thuộc như Siroch Chatthong, Tristan Do, Charyl Chappuis, Sarach Yooyen và Kroekrit Taweekarn.

Các cầu thủ mà Rajevac gọi lên tuyển lần này phần lớn là những ngôi sao mới nổi từ CLB Buriram United và Chiang Rai United.

Với việc tiền đạo kỳ cựu Teerasil không có mặt tại AFF Cup tới, sao trẻ mới nổi Supachai Chaided được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà người đàn anh để lại.

Supachai là một trong năm cầu thủ trẻ được đánh giá cao tại giải đấu năm nay. Lần đầu tiên anh được trải nghiệm sân khấu quốc tế là ở giải ASIAD 2018 được tổ chức ở Indonesia vừa qua.

Tiền đạo 19 tuổi này là người ghi cả hai bàn thắng cho Thái Lan tại ASIAD. Anh có thể đá cặp với một tiền đạo khác hoặc cũng có thể dạt ra cánh. Nhìn chung, đây có thể là sự thay thế hợp lý cho Teerasil.

Ở vị trí thủ môn, Siwarak Tedsungnoen sẽ cạnh tranh suất bắt chính với Chatchai Butprom. Chatchai đã có một màn trình diễn tuyệt vời giúp Chiang Rai United giành chức vô địch FA Cup và League Cup tháng trước.

Trong khi đó, vị trí cánh trái mà Theerathon để lại có thể được đảm nhiệm bởi Korrakot Wiriyaudomsiri hoặc Kevin Deeromram.

Cuối cùng, vị trí nhạc trưởng của Chanathip có lẽ sẽ thuộc về Sumanya Purisay của CLB True Bangkok United. Sumanya đang có phong độ rất cao ở cấp CLB. Những đồng đội của anh như Sorrawat Detchmitr và Pokklaw A-Nan cũng là những cái tên đáng chú ý ở hàng tiền vệ.

Chú thích ảnh
Supachai (giữa) là một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất ở giải lần này

Trước thềm giải đấu, HLV Rajevac đã coi Việt Nam là thách thức lớn nhất của Thái Lan tại giải lần này.

“Chúng tôi chắc chắn coi Việt Nam là thách thức khó khăn nhất ở AFF Cup 2018. Tất nhiên, các đội khác cũng có thế mạnh riêng và chúng tôi mong chờ được trải nghiệm những thử thách khác từ Indonesia, Philippines, Malaysia, Myanmar và Singapore. Tất cả bọn họ đều có những cầu thủ giỏi”, Rajevac chia sẻ.

“Nhưng chúng tôi thấy Việt Nam sẽ là đối thủ khó khăn nhất. Họ có một giải đấu chất lượng, có những cầu thủ trẻ rất giỏi. Họ đã giành được kết quả tốt ở cấp độ trẻ. Rõ ràng họ là một đội bóng có triển vọng trong tương lai”.

Có thông tin nói rằng HLV Rajevac sẽ bị sa thải nếu không đạt được thành tích tốt tại AFF Cup 2018. Tuy nhiên, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Pol Gen Somyot đã phủ nhận thông tin này. Ngài chủ tịch nói ông sẽ đánh giá chiến lược gia người Serbia sau kỳ Asian Cup 2019 được tổ chức tại United Arab Emirates vào tháng 1 tới.

 

* Xem trực tiếp AFF Cup 2018 ở đâu?

Xem trực tiếp AFF Cup 2018 tại đây:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

Lich thi dau AFF Cup 2018. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lich thi dau AFF Cup. Lịch thi đấu AFF Cup. Ltd aff cup 2018. AFF Cup. AFF Cup 2018. Trực tiếp AFF Cup 2018. Xem trực tiếp AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá AFF Cup. Trực tiếp bóng đá AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá. Truc tiep bong da. Bong da truc tuyen
Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

 

Việt Nam. Tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam. VN. Lào vs Việt Nam. Việt Nam vs Lào. VN vs Lào. Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam. Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Trực tiếp Việt Nam. Trực tiếp Việt Nam vs Lào. Trực tiếp Lào vs Việt Nam. Xem trực tiếp Việt Nam. Xem trực tiếp Việt Nam vs Lào.
Lịch thi đấu và trực tiếp của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

 

VTV6. VTV6 trực tiếp. Trực tiếp VTV6. Trực tiếp bóng đá VTV6. VTV6 trực tiếp bóng đá. Xem trực tiếp bóng đá VTV6. Truc tiep bong da VTV6. Xem truc tiep bong da VTV6. Bảng xếp hạng AFF Cup. BXH AFF Cup 2018. Bảng A AFF Cup 2018. Bảng B AFF Cup 2018
Chia bảng đấu AFF Cup 2018

 

Trung Phạm
Theo Bangkokpost

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm