Đội tuyển futsal Việt Nam 'giật mình' vì động đất ở Đài Loan

07/02/2018 09:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Vào lúc 23h50 tối ngày 6/2/2018, một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã làm rung chuyển thành phố cảng Hualien (Hoa Liên) ở Đài Loan (Trung Quốc). Trận động đất tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến một số tòa nhà cao tầng bị hư hỏng.

Hiện tại, đội tuyển futsal Việt Nam đang ở Đài Loan để thi đấu giải futsal vô địch châu Á năm 2018. Liên lạc với đại diện đội bóng, phóng viên Thethaovanhoa.vn được biết khách sạn nơi đội đang ở cũng bị ảnh hưởng của dư chấn nên xảy ra tình trạng rung lắc.

Cách đây 3 ngày, vào khoảng 22h00, đội tuyển futsal Việt Nam cũng gặp dư chấn động đất, nhưng chỉ ở mức độ khoảng hơn 3 độ richter. Ở cùng khách sạn với đội tuyển futsal Việt Nam nhưng được bố trí ở tầng thấp hơn nên các thành viên của đội tuyển futsal Bahrain đã rời phòng chạy thang bộ xuống sảnh khách sạn để chờ qua cơn dư chấn.

Tuyển futsal lấy động lực từ U23 Việt Nam

Tuyển futsal lấy động lực từ U23 Việt Nam

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đá trận tứ kết giải vô địch châu Á với đối thủ Uzbekistan vào lúc 18h00 ngày 8/2. Uzbekistan cũng chính là đội bóng đã đánh bại U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 châu Á mới đây.

Trong khi đó, đội tuyển futsal Việt Nam ở tầng 8 nên không kịp di chuyển theo thang bộ mà chỉ có thể ra hành lang chờ qua cơn dư chấn, nhưng may mắn là thời gian dư chấn không kéo dài quá lâu.

Ngày mai (8/2), đội tuyển futsal Việt Nam sẽ thi đấu trận tứ kết với đội tuyển Uzbekistan, và công tác chuẩn bị của đội bóng vẫn diễn ra như bình thường. Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu với Uzbekistan.

Một thành viên của đội bóng cho biết 2 vụ động đất liên tiếp xảy ra ở Đài Loan trong mấy ngày vừa qua không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần đội bóng.

Cũng theo thành viên của đội tuyển futsal Việt Nam, nhân viên khách sạn nơi đội bóng đang trú quân tỏ thái độ tỉnh bơ như không trước dư chấn động đất, mà nguyên nhân có lẽ là do Đài Loan nằm ở rìa kết nối của 2 đĩa kiến tạo nên thường xảy ra động đất, nên người dân nơi đây không quá ngạc nhiên với hiện tượng thiên nhiên này.

MM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm