Đội phó tuyển Campuchia ấn tượng với Công Phượng

10/05/2018 14:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thierry Chantha Bin, tiền vệ đội phó của đội tuyển Campuchia trong cuộc trao đổi với Thethaovanhoa.vn trưa 10/5 đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam và chờ đợi chuyến làm khách đến sân Mỹ Đình tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018. Cái tên mà cầu thủ đang chơi bóng tại M-League ấn tượng nhất trong đội hình đội tuyển Việt Nam chính là Công Phượng.

"Chúng tôi ở vào một bảng đấu khá thuận lợi, có cơ hội đi tiếp vào bán kết dù điều đó không hề dễ dàng. Chúng tôi đã tập luyện và thi đấu cùng nhau nhiều năm, sở hữu một đội hình chất lượng, đây là điều quan trọng.

Chú thích ảnh
Bốc thăm AFF Suzuki Cup 2018

Ở bảng đấu này, đội tuyển Việt Nam tất nhiên là mạnh nhất nhưng mỗi trận đấu tại sân nhà là lợi thế với chúng tôi. Đội tuyển Campuchia sẽ cố gắng tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để thu về những kết quả thuận lợi. Sự cổ vũ của các CĐV trên sân nhà là ưu thế lớn của chúng tôi.

Bất cứ đội bóng nào khi đến làm khách tại Campuchia cũng sẽ gặp những khó khăn nhất định. Ngoài những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đội tuyển Campuchia còn có nhiều tài năng trẻ rất triển vọng. Khi có sự chuẩn bị chu đáo, chúng tôi tự tin thu về kết quả như mong đợi", Thierry Chantha Bin.

Chú thích ảnh
Thierry Chantha Bin (23) khi cùng Campuchia gặp đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016.Ảnh: AFF

Hai năm về trước, tại AFF Suzuki Cup 2016, đội tuyển Campuchia cũng nằm chung bảng đấu với Myanmar cùng đội tuyển Việt Nam và Malaysia, vì thế, Thierry Chantha Bin cùng các đồng đội của mình tin tưởng vào sự am hiểu lối chơi, điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ, ngay cả khi trên đất Myanmar thời điểm đó, đội tuyển Campuchia đã thua Malaysia 2-3, thua Myanmar 1-3 và thua đội tuyển Việt Nam 1-2.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, Thierry Chantha Bin cho biết: "Điểm mạnh về đội tuyển Việt Nam là kỹ thuật và tốc độ. Tôi ấn tượng nhất bên phía đội bóng các bạn là Công Phượng, những người khác như thủ môn hay hậu vệ, trung phong tôi không nhớ rõ lắm nên không thể viết chính xác tên của họ".

AFF Cup là mục tiêu số 1, tuyển Việt Nam tập trung với 28 cầu thủ

AFF Cup là mục tiêu số 1, tuyển Việt Nam tập trung với 28 cầu thủ

Thường trực VFF, Hội đồng HLV quốc gia và HLV trưởng Park Hang Seo đã cùng bàn bạc và đi đến thống nhất kế hoạch chuẩn cho cho ASIAD 2018, AFF Suzuki Cup 2018 và ASIAN Cup 2019, trong đó, AFF Cup được xác định là ưu tiên số 1.

Thierry Chantha Bin (sinh năm 1991) được sinh ra tại Pháp và từng được gọi vào đội U17 Pháp nhưng là thành viên đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Campuchia từ năm 2013.

Thierry Chantha Bin hiện đang thi đấu tại giải bóng đá Malaysia (Malaysia Super League), trong màu áo CLB Terengganu. Tiền vệ này hy vọng sẽ cùng đội tuyển Campuchia vượt qua vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 và mong chờ chuyến làm khách đến sân Mỹ Đình gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 24/11.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm