'Đối đầu' Việt - Thái, gió đã xoay chiều

03/09/2019 16:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từ tân binh Hữu Tuấn đến cựu binh Quế Ngọc Hải đều tự tin đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan ở lần chạm trán ngay trên xứ Chùa Vàng tối 5/9. Ngay cả HLV Nishino cũng đang rất thận trọng đánh giá cao đối thủ. Tình hình hiện tại giữa hai nền bóng đá rất khác so với trước đây.

Tin tức Việt Nam vs Thái Lan ngày 3/9: Tuyển Việt Nam tập lúc 17h30, Văn Hậu đến lúc 18h30

Tin tức Việt Nam vs Thái Lan ngày 3/9: Tuyển Việt Nam tập lúc 17h30, Văn Hậu đến lúc 18h30

Tin tức bóng đá hôm nay về trận Việt Nam vs Thái Lan. Trực tiếp bóng đá đội tuyển Việt Nam tập luyện cho trận đấu với Thái Lan. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Văn Hậu.

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

1. Có thể thấy dù là một HLV đẳng cấp hàng đầu châu Á như nhận định của giới chuyên môn nhưng HLV Nishino Akira còn bỡ ngỡ khi lần đầu ra nước ngoài dẫn dắt một ĐTQG và nhà cầm quân người Nhật Bản vì thế đã gọi đến 33 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam sắp tới.

So với HLV Park Hang Seo, điều này đã là bất lợi vì trong khi ông Park quá hiểu những cái tên mình triệu tập và chỉ gọi dư 3 người để đề phòng thì HLV Nishino cần phải trực tiếp làm việc với cầu thủ qua các buổi tập. Mới đây khi công bố 23 sự lựa chọn, HLV Nishino cũng đưa ra những cái tên quen thuộc trong các lần triệu tập trước đó. Điều này không khác so với HLV Park Hang Seo, thời điểm ông có những trận đầu làm việc tại dải đất hình chữ S. Ông Park không có sự thay đổi nào đáng kể so với thời HLV tạm quyền Mai Đức Chung dẫn dắt ĐTQG.

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Ngọc Thanh nhận định trúng phóc khi HLV Nishino chỉ sử dụng một tiền đạo duy nhất trong đội hình sắp tới (Chananan bị loại và HLV Nishino chỉ giữ lại tiền đạo trẻ Supachai). Và với sơ đồ 4-5-1 (4-2-3-1) ưa thích hồi dẫn dắt CLB vô địch châu Á Gamba Osaka hay đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2018 vừa qua, nhà cầm quân tới từ xứ Phù Tang còn sẵn sàng phương án tiền đạo ảo (sơ đồ 4-6-0).

HLV Nishino cũng không phủ nhận những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài như thủ môn Kawin, các tiền vệ Chanathip, Bunmathan, Thitiphan sẽ đóng vai trò chủ chốt trong sơ đồ của ông tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Dư luận Thái Lan lúc này có lý do để hoài nghi về khả năng thành công của HLV Nishino trong ngày ra mắt đội tuyển. Bởi lẽ so với quá khứ, Việt Nam không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Suốt 2 năm qua từ đội U23 đến ĐTQG, Thái Lan đều thua Việt Nam. Trong đó, thất bại 0-4 ở Mỹ Đình hồi tháng 3 thực sự là ác mộng cho người Thái. Chứng nhân lịch sử khi đó chính là tiền đạo Supachai là tiền đạo số 1 của Thái Lan khi gặp Việt Nam tới đây.

Chú thích ảnh
Người Thái đặt kỳ vọng ngôi sao sáng nhất của họ là Chanathip sẽ giúp mang về chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam

Cầu thủ Thái Lan khát khao trả nợ Việt Nam. Nhưng những thống kê không ủng hộ họ thời gian qua. Ngoài tân HLV Nishino có hiểu biết khiêm tốn về bóng đá khu vực, ông còn chứng tỏ chiến thuật chắc chắn trước tiên khi gặp Việt Nam tối 5/9.

2. Sự trở lại của Chanathip chắc chắn là chìa khoá cho Thái Lan kỳ vọng tạo ra khác biệt khi gặp Việt Nam lần này. “Messi Jay” nắm giữ linh hồn của đội tuyển Thái khi có thể phát động tấn công, đi bóng đột phá lẫn dứt điểm thành bàn. HLV Park Hang Seo cần những “máy quét” như Hùng Dũng, Huy Hùng để ngăn chặn Chanathip từ xa. Tuyến tiền vệ và trung vệ đội khách cần duy trì sự tập trung liên lạc mỗi khi cầu thủ này có bóng.

Chanathip sẽ giúp các đồng đội lấy lại sự tự tin và tỉnh táo khi tái đấu Việt Nam ở Thammasat và đó chính là mối lo ngại lớn với HLV Park Hang Seo. Làm sao chia cắt được mối dây liên lạc của cầu thủ này với các vệ tinh xung quanh là điều ông Park phải tính đến.

Ở King’s Cup 2019, Thái Lan cũng khiến Việt Nam nhiều lần thót tim với khả năng đột phá của Thitiphan Puangchan và những đường chuyền dài vượt tuyến cho Supachai. Đó là cách để phá pressing nhanh nhất trong bóng đá và nếu may mắn hơn hôm đó, chính Thái Lan mới là đội mở tỷ số nếu bóng không đập trúng cột dọc khung thành Văn Lâm sau cú sút của Supachai.

Trong danh sách 23 cái tên, HLV Nishino đã mở ra cơ hội cho 3 nhân tố mới như hậu vệ Shinnaphat và hai tiền vệ Phitiwat, Ekanit. Những cầu thủ này có thể chỉ được xem là phương án dự phòng khi HLV Nishino có thể chỉ tin dùng các cựu binh. Vấn đề khác với họ là thủ thành Kawin đang nhận được sự quan tâm của người Thái. Tại King’s Cup, Kawin mắc sai lầm khó tha thứ dẫn đến thất bại không thể gỡ gạc của Thái Lan trước Việt Nam. Thủ môn số 2 của Việt Nam lúc này là Tuấn Mạnh thẳng thắn chia sẻ đó chính là điều lo lắng với đội khách. Một khi Kawin mất tự tin trong khung gỗ, người Thái sẽ không dám nhận phần thắng cao về mình.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm