Đội của sao U23 Việt Nam lên đầu bảng

05/05/2018 06:06 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Không ngoài dự đoán, trận cầu “đinh” của giải hạng Nhất mùa này giữa Viettel và Long An diễn ra thừa tính quyết liệt. Tuy nhiên, kết quả chỉ là tỷ số hòa và nhờ vậy, đội bóng của “sao” U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng đã lên nhất bảng.

Viettel có lợi thế sân nhà nhưng đội khách Long An sở hữu đội hình hùng hậu hơn hẳn. Với nhiều cựu binh đa phần đều từng chơi V-League, họ không ngần ngại đội chủ nhà. Phút 17, Hải Đăng đưa Long An vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, hơn 10 phút sau, bất lợi lại đến với thầy trò HLV Phan Văn Giàu khi trọng tài Thanh Bình tặng cho Vũ Em chiếc thẻ đỏ từ pha vào bóng với cầu thủ chủ nhà ở giữa sân. Ban huấn luyện Long An rất bất bình.

Và với thế trận mất người, không khó hiểu khi Viettel dồn ép lại đội khách và họ có bàn gỡ trước khi khép lại hiệp 1 từ chấm 11m của Hoàng Đức.

Hoàng Đức (số 98) là người gỡ hòa cho Viettel. Ảnh: VPF
Hoàng Đức (số 98) là người gỡ hòa cho Viettel. Ảnh: VPF

Hiệp 2, may mắn đã mỉm cười với Long An khi họ phải chịu rất nhiều sức ép. Tuy nhiên, thủ thành Tiến Anh cũng đứng vững trong suốt 45 phút còn lại để giúp đội nhà bảo vệ tỷ số hòa 1-1. Một trận hòa chấp nhận được theo đánh giá của ban huấn luyện đội khách trong thế mất người.

HLV Phan Văn Giàu đang chỉ có 2 điểm với Long An. Ảnh: VPF
HLV Phan Văn Giàu đang chỉ có 2 điểm với Long An. Ảnh: VPF

Với 1 điểm có được trận này, cả Long An và Viettel vẫn đang giữ thành tích bất bại. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hải Biên với 1 trận thi đấu nhiều hơn, họ vẫn có vị trí số 1 với 5 điểm. Long An chỉ hơn đội cuối bảng Bình Phước ở chỉ số phụ (cùng được 2 điểm nhưng thua bàn ít hơn).

Thầy trò HLV Phan Văn Giàu vẫn còn trận đấu bù vòng 2 với Hà Nội B trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, cục diện đang diễn ra cho thấy nếu muốn làm nên chuyện mùa này, Long An phải rất nỗ lực để không bị các đối thủ như Viettel, Đồng Tháp vượt mặt.

So với các đối thủ vừa nêu, thầy trò Văn Giàu là CLB được đầu tư nhiều hơn cả với những bản hợp đồng chất lượng đến từ V-League và đội bóng của bầu Thắng đặt mục tiêu phải vô địch để lên chuyên mùa tới.

Giải hạng Nhất quốc gia 2018 chính thức có nhà tài trợ mới

Giải hạng Nhất quốc gia 2018 chính thức có nhà tài trợ mới

Chiều ngày hôm nay (4/5), tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ chính cho giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2018.

Ở các trận đấu còn lại, chỉ duy nhất Huế có được niềm vui chiến thắng với 2 bàn thắng vào lưới Công an nhân dân trên sân nhà Tự Do. Trong khi đó, Bình Phước tạo ra trận cầu kịch tính với Hà Nội B và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2.

Kết quả vòng 3 ngày 4/5:

Huế - Công an nhân dân: 2-0

Bình Phước – Hà Nội B: 2-2

Viettel – Long An:

Lịch thi đấu ngày 5/5:

15h30, sân Đắk Lắk: Đắk Lắk – Đồng Tháp

16h30, sân Tây Ninh: F.Tây Ninh – Bình Định (TTTV HD)

Bảng xếp hạng tạm thời:

Bảng xếp hạng tạm thời ngày 4/5. Ảnh: VPF
Bảng xếp hạng tạm thời ngày 4/5. Ảnh: VPF

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm