Đoàn Việt Cường xuống núi

21/10/2011 12:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua (20/10), trưởng đoàn HA.GL, ông Nguyễn Tấn Anh đã thông báo, cựu đội trưởng, hậu vệ tuyển QG Đoàn Việt Cường, không còn thuộc biên chế của đội bóng phố núi nữa. Bản thân Việt Cường cũng xác nhận điều này.

Việt Cường chuyển đến HA.GL từ năm 2009 với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Và trước khi mùa giải 2011 khởi tranh, hậu vệ ĐTQG và “Gỗ” đã đạt được thỏa thuận gia hạn thêm 3 năm nữa (với giá không dưới 7 tỷ đồng + 1 căn hộ chung cư cao cấp của HA.GL tại TP.HCM, trị giá không dưới 2 tỷ đồng).

Việt Cường (phải) sẽ không còn là cầu thủ của HA.GL. Ảnh: VSI

Lý do được đưa ra là Việt Cường muốn thay đổi môi trường thi đấu, nhưng trên thực tế không hẳn vậy. Theo nguồn tin riêng của TT&VH, dù đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với HA.GL, nhưng cho đến thời điểm này, Cường mới chỉ nhận được căn hộ bên Q.7 (sắp đưa vào sử dụng) và một phần của số tiền 7 tỷ đồng. Và đó có thể là nguyên nhân chính khiến bầu Đức đồng ý để Cường ra đi. Kết thúc V-League 2009, cũng chính bầu Đức đã thuyết phục Cường ở lại, khi anh có nguyện vọng gia nhập HN.T&T. Vì cái tình, Cường đã đồng ý.

Theo tính toán, bến đỗ kế tiếp của Đoàn Việt Cường sẽ là N.SG. Vì vẫn đang trong quá trình thương thảo hợp đồng, nên người trong cuộc từ chối giá trị của vụ áp phe này. Nhưng theo thông tin của TT&VH, N.SG sẽ phải bỏ ra không dưới 9 tỷ đồng, nếu muốn sở hữu chữ ký của cầu thủ người Đồng Tháp trong vòng 3 năm.

Năm ngoái, Quang Hải đã cập bến N.SG với 9 tỷ đồng; V-League 2011, Việt Thắng rời V.NB gia nhập B.BD cũng bằng với con số ấy và theo logic, với một cầu thủ có đẳng cấp tương đương như Việt Cường, 9 tỷ đồng có thể chỉ là phần cứng. Bản hợp đồng mới của Việt Cường lẽ đương nhiên không thấp hơn so với hợp đồng gia hạn ở HA.GL hồi đầu mùa giải năm nay. Đó là điều chắc chắn. Sau khi đồng ý để Việt Cường ra đi, HA.GL cũng đã gấp rút ký hợp đồng với cựu tiền đạo V.HP Trần Đức Dương và thủ thành ĐT Nigeria Bassey Akpan.

Như TT&VH đã đề cập, sau khi thanh lý một loạt cầu thủ không còn được trọng dụng, N.SG tỏ ra khá yên ắng trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian qua. Không hẳn là N.SG như con chim sợ cành cong sau bao vụ đầu tư hao tiền tốn của nhưng thất bát, mà đội bóng cần những chọn lọc thực sự. Đó là lý do mà hầu hết chỉ là các ngoại binh đến thử việc, còn nội binh cho đến thời điểm này, đếm nhanh mới chỉ gần 20 người thuộc biên chế chính thức. Việt Cường hạ sơn và cập bến N.SG như một điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu.

“Thiếu gia” Sài thành không những có sự đảm bảo về tài chính, mà tại đây, Việt Cường còn được đề cao vai trò hơn bất cứ đội bóng nào khác. N.SG hiện đang được đặt dưới sự dẫn dắt của người quen cũ Phạm Công Lộc và tại sân Thống Nhất, Việt Cường sẽ được chơi cạnh những người đồng hương như Duy Khanh, Được Em; các đồng đội trên tuyển như Tài Em, Quang Hải và Anh Tuấn…

Việc chuyển nhượng Việt Cường cũng nằm trong kế hoạch nâng cấp tham vọng của N.SG, sau 2 mùa bóng gần như trắng tay, ngoài chiếc Cúp QG vốn chẳng phải là một niềm kiêu hãnh. Về lý thuyết, vẻ như con đường màu hồng đang mở ra với đôi ba bên. Thời gian sẽ cho biết mức độ thành công của vụ áp phe này.

CCKM




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm