Đỗ Merlo phản lưới rồi ghi bàn, Sài Gòn FC nghẹt thở đua trụ hạng

28/08/2022 06:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đỗ Merlo là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở trận đấu trên sân Thống Nhất khi Sài Gòn FC tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Merlo đã làm điều đặc biệt cho đội nhà với 1 bàn thắng và 1 lần phản lưới nhà, nhưng cuối cùng niềm vui vẫn ở lại với chân sút sinh năm 1985 và các đồng đội.

 

Đỗ Merlo 'giải cứu' Sài Gòn FC

Đỗ Merlo 'giải cứu' Sài Gòn FC

HLV Phùng Thanh Phương ôm chầm lấy các học trò để bày tỏ sự cảm ơn và cảm giác hạnh phúc dâng trào sau chuỗi trận chỉ hoà và thua. Trận đấu trên sân Hà Tĩnh tối 30/7 đánh dấu lần đầu Sài Gòn FC có 3 điểm và Đỗ Merlo vẫn toả sáng như cách thường thấy ở tuổi 37.

Merlo được HLV Phùng Thanh Phương xếp đá chính trong trận đấu vô cùng quan trọng với đối thủ đua trụ hạng trực tiếp như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Việc Nam Định đả bại SHB Đà Nẵng trong trận đấu kết thúc trước đó ở vòng 14 đã khiến tình hình nhóm cuối rất căng thẳng.

Merlo đã có 5 bàn tại V-League 2022 và đang xếp thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới. Ảnh: VPF
Merlo đã có 5 bàn tại V-League 2022 và đang xếp thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới. Ảnh: SGFC

Sài Gòn FC kém Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 7 điểm và kém đối thủ cùng thành phố TP.HCM 5 điểm trước trận mở màn lượt về.

Họ phải thắng đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công để thu hẹp cách biệt xuống còn 2 điểm với CLB TP.HCM, đội đã thua Hải Phòng trước đó.

Sài Gòn FC thắng 2 trận năm nay và 6 điểm của họ đều tới từ 1 đối thủ là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: SGFC
Sài Gòn FC thắng 2 trận sau 14 vòng năm nay và 6 điểm của họ đều tới từ 1 đối thủ là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: SGFC

Sài Gòn FC đã chơi với tinh thần ổn định và khát khao hơn, đặc biệt là trước đội bóng của HLV cũ vốn thua họ 4 trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Sài Gòn FC cũng thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân khách và đó cũng là trận duy nhất lượt đi họ biết 3 điểm.

May mắn đã đứng về phía chủ nhà trận "thuỷ chiến" này khi trọng tài Hoàng Ngọc Hà cho chủ nhà hưởng quả 11m từ đầu trận sau tình huống Huỳnh Tấn Tài tranh chấp trong vòng cấm. Vieira được trao cơ hội để ghi bàn đầu tiên từ khi gia nhập Sài Gòn FC.

Nhưng nhân vật chính trận này là Đỗ Merlo, người đá cặp với Vieira trên hàng công. Tiền đạo gốc Argentina trong pha bóng lui về phòng ngự phút 26 đã đánh đầu về lưới nhà khiến Văn Phong bất lực đứng nhìn. 

Tuy nhiên, sự mạnh mẽ của chân sút 37 tuổi được thể hiện cuối hiệp 1. Cũng chính Merlo là người chọn điểm rơi đúng để bật cao đánh đầu tung lưới Quang Tuấn. Bóng lăn qua vạch vôi và trọng tài Ngọc Hà đã công nhận bàn thắng cho chủ nhà.

Sang hiệp 2, Sài Gòn FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại tái hiện kịch bản khá “điên rồ” như lượt đi (Sài Gòn FC thắng 4-3).

Hữu Sơn ghi siêu phẩm đá phạt nâng tỷ số lên 3-1 nhưng Sài Gòn FC cũng chỉ vui được ít phút trước khi Janclesio từ trung vệ được đẩy lên đá tiền đạo gỡ 2-3 cho đội khách.

Thầy trò HLV Nguyễn Thành Công vẫn là đội thất bại như những lần gặp Sài Gòn FC trước đó. Đó cũng là 3 điểm đầu tay của Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức sau thời gian đến Sài Gòn FC.

Sau trận đấu, HLV Phùng Thanh Phương tiết lộ về nhân vật chính Đỗ Merlo: “Cậu ta vẫn có đóng góp rất lớn cho Sài Gòn FC. Merlo đã sai lầm khi đá phản lưới nhà nhưng ngay sau đó đã sửa sai được. Nếu đội không giành chiến thắng hôm nay thì có lẽ Merlo sẽ dằn vặt, không tha thứ cho mình”.

Merlo hiện đã có 5 bàn thắng và xếp thứ 3 trong danh sách ghi bàn của V-League 2022. Theo thống kê, Merlo đã có 156 bàn ở đấu trường này, kém Samson đang là huyền thoại sống của giải với 193 bàn.

Cầu thủ 37 tuổi vẫn là chân sút số 1 Sài Gòn FC mùa này, đóng góp gần 1/3 số bàn thắng cho CLB chủ quản. Tiền đạo gốc Argentina được tin dùng vì còn hữu ích trong vai trò không chiến và Sài Gòn FC đang cậy nhờ vào Merlo để đua trụ hạng.

Đội chủ sân Thống Nhất đang có 10 điểm, chỉ kém CLB TP.HCM đang đứng áp chót 2 điểm. Nam Định đang là đội xếp thứ 11 với 13 điểm.

Ngày 3/9, Sài Gòn FC sẽ có chuyến làm khách trên sân HAGL. Sau đó, họ sẽ tiếp tục ở lại Pleiku để đá trận đấu thuộc Cúp QG với chính đối thủ này.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm