Đình Trọng trở lại, HLV Park sẽ đẩy Duy Mạnh lên tiền vệ phòng ngự?

16/08/2021 12:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việc cậu học trò cưng Đình trọng trở lại sẽ giúp HLV Park Hang Seo mạnh dạn đưa Duy Mạnh lên đá tiền vệ tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Đình Trọng muốn đối đầu tiền đạo Nhật Bản

Đình Trọng muốn đối đầu tiền đạo Nhật Bản

Trung vệ Trần Đình Trọng cho biết rằng anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và tập trung cao độ vào chuyên môn. Anh cũng mong muốn sẽ được ra sân đối đầu với những tiền đạo đẳng cấp cao của ĐT Nhật Bản.

ĐT Việt Nam đã có hơn 10 ngày tập luyện chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Với những gì đang diễn ra trên sân tập, cùng những xáo trộn nhất định về công tác nhân sự, có thể thấy rõ HLV Park Hang Seo đang thay đổi, cụ thể là những thay đổi về mặt chiến thuật, dựa trên con người đã cũ.

Sở dĩ nói vậy bởi sẽ rất khó để vị chiến lược gia người Hàn Quốc thay đổi được bộ khung xương sống lúc này của đoàn quân áo đỏ. Một vài nhân tố mới như Lê Tiến Anh, Phạm Tuấn Hải, Lý Công Hoàng Anh chưa thực sự đem lại sự đột biến, đột phá đặc biệt nào so với mặt bằng chung thời điểm hiện tại.

Không thể làm mới đội bóng dựa trên chất lượng cầu thủ, HLV Park Hang Seo không còn cách nào khác ngoài việc đặt những học trò của mình vào vị trí mới, thay đổi sơ đồ chiến thuật. Nước đi này ông đang áp dụng với Duy Mạnh và một vài vị trí khác ở ĐT Việt Nam, khi Duy Mạnh được đưa lên đá vị trí tiền vệ cùng Tuấn Anh.

Đây có thể coi là vị trí “lạ mà quen” của Duy Mạnh. Hậu vệ sinh năm 1996 xuất thân từ vị trí tiền đạo, sau đó dần dần anh được đẩy về đá tiền vệ trụ từ U18. Cầu thủ người Đông Anh từng đá cặp với Tuấn Anh, Xuân Trường ở khu vực trung tuyến tại giải U19 Nuti Food 2014 do HLV Guillaume Graechen dẫn dắt.

Khi lên đội 1 CLB Hà Nội, anh vẫn được HLV Phan Thanh Hùng và HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng trong vai trò tiền vệ trụ bên cạnh những cái tên Hector, Đức Huy, Hùng Dũng… Bước ngoặt đưa anh về vị trí trung vệ như hiện tại đến ở những năm 2017, 2018 khi hàng hậu vệ gặp nhiều chấn thương và Duy Mạnh sắm vai người đóng thế.

Dưới triều đại HLV Park Hang Seo, hậu vệ sinh năm 1996 được bố trí trong hàng phòng ngự 3 người gồm Duy Mạnh, Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng tại M150 Cup cũng như giải U23 châu Á 2018. Bộ khung này sau đó đã đưa U23 Việt Nam bay cao và tạo nên danh tiếng cho bóng đá Việt.

Sau đó, Duy Mạnh trở về CLB và được giao luôn vị trí trung vệ đá cặp cùng người đàn em Đình Trọng. Nói vậy để thấy, nếu vị chiến lược gia xứ sở Kim Chi đưa anh trở lại vị trí tiền vệ cũng là điều dễ hiểu. Quyết định này cũng phần nào đến từ việc ông đã có sự trở lại của cậu học trò cưng Trần Đình Trọng.

Hậu vệ sinh năm 1997 đã hoàn toàn bình phục chấn thương sau hơn 2 năm vật lộn. Với trung vệ người Gia Lâm, HLV Park Hang Seo vẫn duy trì được hàng phòng ngự 3 người bao gồm Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và Đình Trọng ở vai trò trung vệ thòng. Công thức này đã từng được ông áp dụng tại AFF Cup 2018.

Cầu thủ người Gia Lâm luôn được đánh giá cao với khả năng đọc tình huống, theo kèm tiền đạo đối phương và bọc lót phía sau 2 trung vệ dập. Anh còn từng được gọi với biệt danh “chuyên gia săn Tây” tại V-League. Việc anh bị chấn thương đứt dây chằng chéo đã khiến ông Park phải đưa Quế Ngọc Hải về thế chỗ.

Vì vậy, khi Đình Trọng đã hoàn toàn khoẻ mạnh, ông Park có thể nghĩ đến việc thay đổi ở hàng phòng ngự mà không làm mất đi sự hiệu quả của bộ khung vốn có. Động thái đưa Duy Mạnh lên trên đá cặp cùng Tuấn Anh còn giúp giảm tải cho tiền vệ thuộc biên chế HAGL trong việc triển khai bóng, hỗ trợ phòng ngự.

Như vậy, rất có thể, HLV Park Hang Seo cũng sẽ trở về với sơ đồ 3-4-3 đã giúp ông thành công cùng U23 Việt Nam. Lúc này, ông còn có thể “giải toả” cho Quang Hải bằng việc đẩy cầu thuộc biên chế CLB Hà Nội lên chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái. Vị trí này vốn là sở trường và có thể giúp Quang Hải phát huy tốt nhất sức mạnh, kỹ thuật cùng khả năng rê dắt.

Những thay đổi đã được đưa ra, vị chiến lược gia xứ sở Kim Chi cần tận dụng tốt khoảng thời gian còn lại để chuẩn bị thật tốt cho bộ khung mới này. Ông Park cũng cần đưa ra những phương án dự phòng có thể dùng trong trường hợp cần thiết. Hiệu quả của nó sẽ được kiểm chứng trong 2 trận đấu đầu tiên gặp Saudi Arabia và Australia vào đầu tháng 9 tới.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm