Đình Trọng giải thích lý do luôn sơ vin chỉnh tề

18/12/2018 15:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ của tuyển Việt Nam Trần Đình Trọng đã có những chia sẻ hóm hỉnh về những biệt danh của anh.

Trả lời trong buổi giao lưu với Zing.vn, trung vệ Trần Đình Trọng lý giải nguyên nhân vì sao cầu thủ này luôn sơ vin chỉnh tề khi thi đấu: "Việc sơ vin khi thi đấu thì là thói quen rồi, nó tạo cho mình cảm giác tự tin hơn. Trong trận thì chỉ có ít lần bị đối thủ kéo áo hoặc va chạm thì mình mới tuột sơ vin thôi. Đi ngủ thì chắc mọi người hỏi cho vui thôi chứ mình chỉ sơ vin lúc thi đấu trên sân thôi".

Trong khi đó, sự tự tin lớn nhất của tôi là đội bóng luôn đoàn kết thành một khối. Trong sân, mọi người luôn bảo ban nhau để đứng trước mọi tình huống. Trong trận, việc phán đoán nhanh hơn đối thủ chỉ một giây thôi cũng quyết định tới thành bại của tình huống đó. Tôi là một trong số ít những cầu thủ được thi đấu nhiều từ những giải trẻ. Từ đó, tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm để có được những trận đấu như bây giờ”.

Chú thích ảnh
Trung vệ Đình Trọng (số 21) luôn ra mắt với hình ảnh sơ vin

Ngoài ra, trung vệ Đình Trọng chia sẻ về biệt danh Trọng “ỉn”: “Hồi bé, tôi khá mũm mĩm so với Quang Hải và các bạn cùng đội nên thầy đặt biệt danh cho tôi là Trọng "ỉn". Còn sau AFF Cup, nhiều bạn gọi tôi là Trọng gắt. Tôi gắt là vì không giữ được bình tĩnh trong đôi chút chứ biệt danh Trọng "gắt" không hợp với tôi lắm”.

Nói về khoảng khắc ấn tượng nhất của Trọng trong năm 2018, trung vệ Đình Trọng cho biết: “Tôi nghĩ khoảnh khắc trận chung kết U23 châu Á dưới tuyết là khoảnh khắc ấn tượng nhất. Đó là lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy tuyết và cũng là thi đấu trận chung kết một giải đấu quan trọng như VCK U23 châu Á.

Đình Trọng nguy cơ lỡ ASIAN Cup, tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng

Đình Trọng nguy cơ lỡ ASIAN Cup, tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng

Trung vệ Đình Trọng gặp chấn thương nặng, tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 16/12.

Tôi nghĩ là toàn đội suy nghĩ rằng làm sao để thi đấu tốt nhất chứ không hề nghĩ tới cảm giác bởi chân tay lúc đó đã tê buốt. Từ tối hôm trước, thầy Park yêu cầu toàn đội đi giày móng sắt và điều đó giúp cầu thủ di chuyển tốt hơn dưới điều kiện tuyết rơi”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm