Đình Luật hé lộ nguyên nhân chia tay tuyển Việt Nam

13/03/2017 18:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Liên tục cầm bóng đá vào khung thành của SHB Đà Nẵng 3 quả liên tiếp ở trận đấu ở vòng 9 V-League 2017 trên sân Chi Lăng, Trương Đình Luật, trung vệ đội trưởng CLB TP.HCM, muốn truyền đi thông điệp gì?! 2 ngày sau đó, Luật thông báo sẽ không lên tập trung đội tuyển Việt Nam đợt này và quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

“Lúc ấy, khi tỷ số là 2-2 (phút 35, sau quả sút penalty thành công của Victor), tôi chủ ý chỉ định sút 2 quả bồi vào lưới SHB Đà Nẵng như một hành động ăn mừng bình thường thôi. Khi trở ra, tôi nghĩ đội bóng mình sẽ còn ghi thêm một quả nữa, để giành chiến thắng 3-2 chung cuộc, nên quay lại… bồi thêm phát nữa. Tất cả chỉ có thế, mà người ta lại ác khẩu, nói tôi có hành động ăn mừng phản cảm”, cựu trung vệ ĐTQG Trương Đình Luật chia sẻ với Thể thao & Văn hoá.

Và quả thật, chừng hơn 20 phút sau khi bóng được đưa trở lại sau giờ nghỉ giải lao, TP.HCM đã bất ngờ có thêm bàn thắng thứ 3 (do công của Dyachenko) để lần đầu tiên tạo lợi dẫn ngay tại Chi Lăng, trước khi Lâm Anh Quang khép lại trận đấu với bàn quân bình 3-3 ở phút 72.

Thông điệp của Đình Luật đã được truyền đi (bằng 3 cú sút muốn rách lưới SHB Đà Nẵng) và cũng đã được các đồng đội thực thi. Về luật, rõ ràng Luật không vi phạm gì cả, mà nên phong anh là… nhà tiên tri.

Chỉ 2 ngày sau hành động ăn mừng có một không hai này, Đình Luật thông báo anh sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo ĐTQG. “Tôi có nói chuyện với gia đình và Chủ tịch Lê Công Vinh, tất nhiên với tư cách bạn bè, để nhận những lời khuyên, rồi mới ra quyết định.

Công Vinh ủng hộ Đình Luật chia tay tuyển Việt Nam

Công Vinh ủng hộ Đình Luật chia tay tuyển Việt Nam

Mặc dù đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng lựa chọn vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 20/3 sắp tới để thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2019, nhưng Đình Luật đã xin rút lui và thông báo quyết định từ giã ĐTQG.


Sáng cùng ngày, tôi cũng đã gọi điện cho HLV Nguyễn Hữu Thắng để bày tỏ nguyện vọng, đồng thời nhờ CLB chuyển công văn ra Liên đoàn. Tôi thực có tuổi rồi và muốn dành sức cho CLB”, Luật nói.

Cũng theo chia sẻ của trung vệ người Nghệ An, anh muốn dành nhiều hơn thời gian cho gia đình nhỏ của mình, sau hàng chục năm Nam chinh Bắc chiến trong màu áo các CLB khác nhau và cả ĐTQG, kể từ lần đầu tiên lên ĐTQG năm 2006, khi đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Alfred Riedl tại ASIAD ở Doha (Qatar).

“Tôi tự thấy mình cần phải dừng lại lúc này để tập trung cho mục tiêu cụ thể, ví như CLB và gia đình chẳng hạn”, Trương Đình Luật tiếp tục phân trần với người viết.

Đã có thông tin cho rằng, Luật sau hành động ăn mừng quá đà ở Chi Lăng, sợ dư luận lên tiếng khiến VFF vì sức ép mà buộc HLV Hữu Thắng phải xuống tay loại anh ở lần tập trung cho các trận đấu vòng loại Asian Cup 2019 sắp tới. Một nguồn khác nói, Đình Luật phải nhận “lệnh ngầm” của Công Vinh, noi theo tấm gương của Vinh mà từ giã ĐTQG, tập trung cho CLB… Nhưng trung vệ 34 tuổi này đã phủ nhận tất cả những điều đó, dù có tham khảo ý kiến Công Vinh với tư cách bạn bè.

Trọng tài quá nặng tay với Đình Luật?

Trọng tài quá nặng tay với Đình Luật?

Trung vệ Đình Luật của Việt Nam đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay phút thứ 7 trong trận đấu với Campuchia tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016. Phải chăng trọng tài đã quá nặng tay?


Như đã nhắc, Trương Đình Luật từng lên ĐTQG từ năm 2006, nhưng thường xuyên chỉ sắm vai trò dự bị, qua các đời HLV Alfred Riedl, Henrique Calisto, Falko Goetz, Hoàng Văn Phúc và Phan Thanh Hùng…

Đội hình đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên và duy nhất vô địch AFF Suzuki Cup 2008 không có tên Đình Luật. Về cơ bản, Đình Luật có chuyên môn không tồi. Nhưng phải đợi đến khi HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thì Đình Luật, ở tuổi 33, mới được chơi chính.

Đình Luật được xem là người Mohican cuối cùng cho thế hệ cầu thủ tuổi “băm” (lứa 83-85), từng thành danh và có tổng giá trị chuyển nhượng hàng chục tỷ đồng, nói lời chia tay ĐTQG. Và đội tuyển Việt Nam khi không còn Luật sẽ chỉ là tập hợp phần lớn thế hệ 9X.

Những cầu thủ 8X hiếm hoi còn lại như Đình Đồng (1987), Thanh Trung (1988), Âu Hoàn và Trọng Hoàng (đều sinh năm 1989) đã được liệt vào hàng lão tướng trên ĐTQG. Bóng đá Việt Nam cấp độ ĐTQG đã và đang được trẻ hoá triệt để.

TÙY PHONG


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm