Đại diện Orion Media xin lỗi vì lùm xùm quanh thủ môn Tiến Dũng

02/02/2018 19:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan đến chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông hạn chế soi mói đời tư cầu thủ U23 Việt Nam và việc đại diện Orion Media Group đưa ra lời xin lỗi, giải thích cho sự việc lùm xùm về bản báo giá quảng cáo quanh thủ môn Tiến Dũng sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 2/2.

Bộ TT&TT yêu cầu báo chí hạn chế soi mói đời tư U23 Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn, đã chỉ đạo báo chí không khai tác, soi mói quá đà đời tư của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Khuyến cáo của Bộ trưởng gửi các cơ quan báo chí vào chiều nay (2/2).

“Chiến thắng của đội tuyển U23 chúng ta đã biết rồi, tài năng và nỗ lực của đội tuyển U23 chúng ta cũng chứng kiến rồi, niềm vui nên dừng lại ở đây để HLV và cầu thủ chú tâm luyện tập và trở về với cuộc sống bình thường”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ TT&TT sẽ xử lý nghiêm các cơ quan báo chí vi phạm. Đối với các tài khoản facebook và mạng xã hội khác, Bộ TT&TT sẽ xử phạt những chủ tài khoản đưa tin thất thiệt và vi phạm pháp luật khác liên quan đến hình ảnh đội tuyển U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Lời xin lỗi và giải thích từ đại diện Orion Media Group.

Đại diện Orion Media xin lỗi vì lùm xùm quanh thủ môn Tiến Dũng

Đại diện Orion Media Group, ông Trần Chí Hiếu đã chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Thời gian rồi mặc dù chúng tôi không sai về pháp lý nhưng cá nhân tôi muốn gửi tới FLC Football lời xin lỗi vì đã để rất nhiều hiểu lầm và ảnh hưởng không tốt cho CLB cũng như cầu thủ của CLB”.

“Tôi thực sự rất áy náy vì rất nhiều thứ phiền toái đã đến với cầu thủ và những người đại diện của họ trong những ngày vừa qua. Nếu như một trong những lý do khiến họ bị như vậy từ OMG : tôi xin chân thành xin lỗi”.

Ông khẳng định OMG chỉ phối hợp với các đơn vị Quản lý cầu thủ để giúp họ trao đổi với doanh nghiệp, sản xuất các nội dung quảng cáo. OMG không tác động tới các thông báo chính thức của cầu thủ, không quản lý các cầu thủ cũng và không hưởng tiền chia từ quảng cáo. Về vấn đề bảng báo giá truyền thông của thủ môn Bùi Tiến Dũng, đại diện OMG cho biết công ty này không đưa điều này lên mạng, và báo giá đó cũng không phải là báo giá chính thức của OMG.

'Bùi Tiến Dũng sai nhưng FLC Thanh Hóa vẫn đối xử công bằng'

'Bùi Tiến Dũng sai nhưng FLC Thanh Hóa vẫn đối xử công bằng'

Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Hoài khẳng định Bùi Tiến Dũng sai khi cùng công ty truyền thông ngoài tự ý ký hợp đồng quảng cáo nhưng đội bóng vẫn đối xử công bằng với anh.

Rộ tin đồn Đình Trọng về Hà Nội FC

Trung vệ Trần Đình Trọng được cho là được Hà Nội FC quan tâm và sẽ trở thành tân binh của đội bóng này trong mùa giải 2018. Đình Trọng là nhân tố trụ cột của hàng thủ U23 Việt Nam giành HCB U23 châu Á 2018.

Không những vậy, việc chủ tịch Nguyễn Giang Đông và HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng ra đi cũng có thể là nguyên nhân khiến Đình Trọng muốn ra đi. Đội bóng ở TPHCM muốn thay đổi đội bóng mang bản sắc thành phố nhiều hơn hiện tại.

Đình Trọng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Theo nguồn tin từ đôi bóng Thủ đô, họ còn có dự án đưa cả đội U23 Việt Nam về đội bóng tuy nhiên kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ các thành viên vì đi ngược triết lý sử dụng cầu thủ trẻ tự đào tạo.

Chú thích ảnh
Đình Trọng (số 21) được cho sẽ về Hà Nội FC. Ảnh: Phạm Tuân.

Lễ mừng công U23 Việt Nam tại TPHCM "cháy" vé

Buổi lễ mừng công U23 Việt Nam diễn ra ngày 4/2 tại SVĐ Thống Nhất sẽ không bán vé, thay vào đó những nhà tổ chức sẽ phát hành 25.000 vé mời miễn phí. Những người hâm mộ sẽ đăng ký nhận vé mời trên các trang fanpage của CLB bóng đá TP.HCM và Bình Minh media.

Rất nhiều người đã đăng ký nhận vé và theo chia sẻ của đại diện Công ty Bình Minh Media, vé đã gần như không còn. Nhiều người dân ngoại tỉnh TPHCM cũng đã đăng ký để nhận vé.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm