Cựu danh thủ Hồng Sơn: 'Xuân Trường đang tiệm cận sự hoàn hảo ở vị trí tiền vệ'

26/01/2018 18:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đánh giá vai trò rất cao của tiền vệ Lương Xuân Trường trong lối chơi của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.

Theo cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn, nếu như trước kia Xuân Trường nổi tiếng với khả năng chuyền bóng kiến tạo tốt thì ở giải đấu tại Trung Quốc, tiền vệ người Tuyên Quang còn cho thấy khả năng phòng ngự rất tốt: “Ở giải đấu năm nay, Xuân Trường vẫn thể hiện được những điểm mạnh như có những đường chuyền hay và thi đấu với sự điềm tĩnh, ổn định.

Trường xứng đáng với những từ khen ngợi như nhạc trưởng hay người cầm trịch khu vực trung tuyến. Ở các trận đấu đã qua, U23 Việt Nam thường chủ động chơi 2 tới 3 tầng phòng ngự. Bên cạnh đó là 5 hậu vệ cùng 3,4 tiền vệ phía trên.

Ở những thế trận mà U23 Việt Nam đá phòng ngự chặt chẽ, Xuân Trường đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ”.

Chú thích ảnh
Cựu tiền vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn phân tích thêm: “Đương nhiên mặt sở trường của Xuân Trường là khả năng chơi tấn công. Nhưng khi HLV Park Hang Seo yêu cầu phòng ngự, Xuân Trường lại cho thấy sự điềm tĩnh cùng sự nhạy cảm chiến thuật rất tốt khi anh phối hợp nhịp nhàng với các tiền vệ khác như Đức Huy, Quang Hải hay Phan Văn Đức.

Không chỉ đảm bảo được vị trí tốt, Xuân Trường còn thể hiện được kỹ năng phát động tấn công ấn tượng khi tung ra nhiều đường chuyền chính xác cho Quang Hải hay Văn Đức tăng tốc, đột phá. Có thể nói, Xuân Trường đang dần tiệm cận sự hoàn hảo vị trí tiền vệ”.

Ngoài ra, cựu tuyển thủ Hồng Sơn dành lời khen ngợi cho tập thể U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo:“Tôi cảm phục và ghi nhận về sự tiến bộ nhanh về mọi mặt của U23 Việt Nam. Thứ 1 là nền tảng thể lực của các em rất tốt, hầu như không cầu thủ nào có dấu hiệu chuột rút sau 5 trận đã qua. Thứ 2, sự lỳ lợm, tự tin, bản lĩnh của các em được nâng lên tầm mới so với thế hệ chúng tôi.

Thứ 3 là dấu ấn của HLV Park Hang Seo khi ông đã thổi sự tự tin cho các học trò. Thứ 4, các vị trí dự bị của U23 Việt Nam khi tung vào sân đều thể hiện không thua kém gì so với các cầu thủ đá chính”.

Chú thích ảnh
Xuân Trường đã cải thiện khả năng phòng ngự
Công Phượng, Xuân Trường hóa ‘chiến binh’, lăn xả trước U23 Syria

Công Phượng, Xuân Trường hóa ‘chiến binh’, lăn xả trước U23 Syria

Công Phượng và Xuân Trường đã trình diễn một lối chơi máu lửa và không ngại va chạm trước các cầu thủ to lớn của U23 Syria để bảo vệ thành công mành lưới của U23 Việt Nam.

Dự đoán về kết quả trận chung kết U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, cựu danh thủ Hồng Sơn cho biết:“Trận đấu này rất khó khăn cho U23 Việt Nam. Thể lực, thể hình, tư duy chiến thuật và độ quái của cầu thủ U23 rất tốt. Họ chơi bóng xông xáo, đá rát để không cho U23 Việt Nam nhiều đất chơi bóng.

Khi đối phương đối pressing thì quá khó cho cho cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, chắc chắc HLV Park Hang Seo đã có những phương án đối phó. Rất có thể, HLV Park Hang Seo sẽ có sự thay đổi một vài nhân sự để khiến đối phương bất ngờ. Tôi hy vọng U23 Việt Nam sẽ cố gắng cầm hòa sau thời gian thi đấu chính thức và chờ tới may mắn ở loạt sút luân lưu”.

Thăm dò ý kiến

DỰ ĐOÁN: U23 Việt Nam có thắng U23 Uzbekistan, vô địch U23 châu Á?

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm