Cuối năm hỏi chuyện bầu Tú

07/02/2018 06:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù bận chuẩn bị cho mùa giải sắp khởi tranh, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú vẫn dành những chia sẻ thẳng thắn về những thuận lợi và lẫn cả khó khăn trên cương vị mới với Thể thao & Văn hóa. Ông bầu này lạc quan tin tưởng bóng đá Việt Nam vẫn có những tín hiệu tốt lành để tạo nên sự thay đổi tích cực hơn.

Chuyện futsal Việt Nam

Bắt đầu câu chuyện với futsal Việt Nam khi đội tuyển lại vừa vượt qua vòng bảng giải châu Á, bầu Tú chỉ xem đó là chuyện bình thường: “Futsal vượt qua vòng bảng như thế là bình thường, tôi cũng không động viên gì. Trận tới thắng Uzbekistan thì mới xem là tốt. Từ năm 2011 tới 2016, tôi nhớ đội tuyển gặp Uzbekistan 5-6 trận từ giao hữu đến chính thức. Trình độ 2 đội là ngang ngửa nhau, giao hữu thì mình từ hòa tới thắng. Còn trận gần nhất ở tứ kết giải Asian Indoor Games thì mình thua họ 0-2 ở tứ kết. Tôi thấy các cầu thủ của mình hiện tại vẫn chưa thể hiện tốt lắm vì có đến 7 cầu thủ mới trong đó Đắc Huy và Văn Tiến mới khoác áo đội tuyển dự giải lớn này, vài cầu thủ trụ cột chấn thương như Văn Vũ không dự được”.

Với Chủ tịch VPF, nếu đội tuyển futsal Việt Nam vượt qua Uzbekistan để vào bán kết như đã làm được 2 năm trước mới có thể xem là đạt yêu cầu. Và khi đó chuyện động viên bằng khoản thưởng mới có thể xảy ra.

Chuyện ghế nóng ở VPF

Gác futsal để bàn về chuyện bóng đá 11 người, Chủ tịch VPF cho biết mình đã cảm nhận được áp lực gấp trăm lần so với khi giữ những chức vụ trước đây. “Nếu nói làm Chủ tịch VPF dễ thì chắc chắn chiếc ghế đó sẽ không đến lượt tôi ngồi. Vấn đề lớn nhất tôi đúc kết được sau thời gian ngồi đây không phải là tiền. Tiền có thể kiếm được và chỉ là một phần vấn đề thôi. Khó khăn nhất là lòng tin. Tôi nhận chức ở thời điểm dường như mọi người quay lưng với bóng đá Việt Nam. Chả mấy ai tin tưởng giải đấu này vì họ cho rằng nó không sạch, tiêu cực này nọ. Vì thế nên CĐV cũng không xem, không đến sân nữa. Mà lấy lại lòng tin, thì chẳng hề là chuyện dễ”.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: 'Thương hiệu V-League vô cùng giá trị'

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: 'Thương hiệu V-League vô cùng giá trị'

Trong vai trò người kinh doanh trước khi dấn thân sâu hơn khi giữ nhiều chức vụ quan trọng của bóng đá Việt Nam, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú khẳng định thương hiệu V-League luôn có giá trị rất cao chứ không như suy nghĩ bi quan của nhiều người.

Liên quan đến chuyện tiền nong, Chủ tịch VPF cũng thông báo rằng qua Tết Nguyên đán, VPF sẽ chính thức ký hợp đồng hợp tác với đối tác mới Nutifood. Bầu Tú không tiết lộ giá trị hợp đồng mới cao hay thấp hơn so với Toyota trước đây mà chỉ tóm gọn. “Chúng tôi có nhiều điều khoản trong hợp đồng về việc đối tác khai thác hình ảnh giải đấu thế nào. Thế nên khó so sánh giải đấu được nhà tài trợ mới trả cao hơn hay thấp hơn nhà tài trợ cũ. Bởi VPF sẽ chia lẻ các gói tài trợ thành nhiều phần để bán cho đối tác, như thế sẽ thu về nhiều hơn so với khi bán một gói sỉ”, ông Trần Anh Tú nói.

U23 Việt Nam sẽ tạo luồng sinh khí mới

Khép lại cuộc trò chuyện, Chủ tịch Trần Anh Tú chia sẻ về mong muốn trong năm mới: “U23 Việt Nam sẽ tạo luồng sinh khí mới cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi rất kỳ vọng thời gian tới niềm tin của CĐV sẽ trở lại với sân cỏ Việt. Hy vọng các khán đài sẽ đông hơn, chất lượng giải đấu tốt hơn. Điều chúng tôi mong muốn sắp tới là các CLB học tập VPF hãy thay đổi tư duy làm bóng đá. Hãy gạt bỏ tư tưởng bóng đá Việt không thể kiếm ra tiền mà hãy thay đổi khác đi, hãy kiếm tiền từ bóng đá và VPF sẽ hỗ trợ các CLB tích cực làm điều này thông qua việc trung gian vận động tìm tài trợ cho họ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm