Công Vinh phật lòng, B.Bình Dương vẫn thắng

22/08/2016 06:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi kết thúc trận đấu, hàng chục CĐV vây quanh Công Vinh để cùng chụp ảnh “selfie” mệt nghỉ, nhưng trên sân cỏ, tiền đạo xứ Nghệ có lẽ không hài lòng về phong độ bản thân lẫn cách hành xử của lãnh đạo.

Từ lượt đi, HLV Nguyễn Thanh Sơn từng chia sẻ Công Vinh chỉ đảm bảo thể lực để chơi tốt 2/3 thời gian trận đấu. Vì thế, Vinh hiếm khi được ban huấn luyện đội bóng đất Thủ cho đá trọn thời gian mùa này. Trong giai đoạn tụt dốc không phanh của B.Bình Dương, Công Vinh cũng không thể giúp đội nhà vực dậy.

Trận gặp Sài Gòn, Công Vinh cũng khiến nhiều CĐV thất vọng vì dù có mặt khoảng 2/3 thời gian trên sân nhưng đóng góp của tiền đạo này vào lối chơi chung không nhiều. 2 bàn thắng của Trọng Hoàng và Anh Đức đều không có dấu giày của tiền đạo này.

Đỉnh điểm của sự thất vọng với Công Vinh là HLV Nguyễn Thanh Sơn đã thay Công Vinh bằng cầu thủ trẻ Duy Khánh. Công Vinh miễn cưỡng ra sân và không buồn đáp lại cái bắt tay của ông Sơn.

Ông Sơn lý giải: “Việc Công Vinh không hài lòng thì bạn phải hỏi anh ấy. Với tôi bóng đá là như thế. Ngôi sao thế giới như Rooney thay ra cũng phải chịu, chuyện đó cũng bình thường mà thôi. Tôi thay Công Vinh để thay vào một cầu thủ trẻ để cậu ấy có thể lực để phòng ngự, bảo toàn tỷ số. Dù sao thì sau trận đấu anh em hiểu nhau là được”.

HLV Nguyễn Thanh Sơn: 'Tấn Trường không tiêu cực, B.Bình Dương cũng có thời'

HLV Nguyễn Thanh Sơn: 'Tấn Trường không tiêu cực, B.Bình Dương cũng có thời'

“Đội bóng nào cũng có thời và làm gì có CLB nào thắng mãi được. Tấn Trường mắc sai sót nhiều nhưng không thể đổ hết lỗi cho cậu ấy vào thời điểm toàn đội sa sút”, HLV Thanh Sơn phát biểu.


HLV Nguyễn Thanh Sơn nói tiếp: “Các cầu thủ của tôi trận này chơi hay và chiến thắng này có phần may mắn khi đội bạn bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng bóng đá là thế. Việc anh Chỉnh đi khi nào trở lại thì tôi không biết. Với chúng tôi thì đây là mùa giải thất bại và các lãnh đạo B.Bình Dương không thể hài lòng. Lúc này mà B.Bình Dương mới có 30 điểm để trụ hạng, chúng tôi thất bại vì nhiều lý do lắm”.

3 điểm may mắn giúp HLV Thanh Sơn thở phào khi đã gần đến vé trụ hạng. Trong khi đó, HLV Đức Thắng cũng không quan tâm mấy đến thất bại vì suy cho cùng, họ cũng hết mục tiêu mùa này: “Chúng tôi hài lòng hơn cả trận lượt đi khi lấy được 1 điểm trên sân Bình Dương. Đơn giản vì hôm nay các cầu thủ của tôi đã tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn đối thủ.

Với tôi thì B.Bình Dương là đối thủ khó đá nhất. Cách chơi trên sân của họ thì bạn thấy đấy, 11 cầu thủ thì 9 người của ĐTQG rồi. Vấn đề của họ là tuổi tác và thể lực mà thôi. Đối phương ít cơ hội hơn nhưng có 2 bàn thắng và đó là sự khác biệt của đội bóng có ngôi sao và không có ngôi sao”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm