Công Vinh đối đầu đội bóng 'duyên nợ' Hà Nội FC

05/11/2017 06:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở vòng 24 V-League 2017, đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh, CLB TP.HCM sẽ có chuyến làm khách tới sân của Hà Nội FC. Với Công Vinh, đây là ngày trở về nơi từng là nhà “mái nhà xưa” một thời của cựu cầu thủ xứ Nghệ.

Trên thực tế, trận đấu với Hà Nội FC không còn mang quá nhiều ý nghĩa với CLB TP.HCM. Đội bóng của Chủ tịch Lê Công Vinh đã chắc suất trụ hạng dù họ là tân binh của mùa giải V-League 2017.

Tuy nhiên, với đội bóng Thủ đô, chiến thắng dường như là mệnh lệnh đối với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Trước vòng 24, Hà Nội FC đang xếp thứ 3 trên BXH và kém đội đầu bảng Quảng Nam 3 điểm. Trong khi V-League 2017 chỉ còn 3 vòng đấu nữa là hạ màn. Chính vì thế, nếu không giành trọn 3 điểm trước CLB TP.HCM thì khả năng rất cao, Hà Nội FC sẽ trở thành nhà cựu vô địch.

Chắc chắn, trong ngày trở về Hàng Đẫy với một cương vị mới, Chủ tịch CLB TP.HCM Công Vinh cũng không muốn đội bóng của mình phải chịu thất bại. Có lẽ, một trận đấu sòng phẳng trên sân ứng cử viên vô địch Hà Nội FC sẽ câu trả lời thỏa đáng nhất cho năng lực thực sự và tham vong trở thế lực mới của CLB TP.HCM.

Trong quá khứ, Công Vinh từng có thời gian gắn bó Hà Nội FC (tiền thân là Hà Nội T&T) và chính tại nơi đây lưu giữ nhiều kỷ niệm thăng trầm trong sự nghiệp của Công Vinh.

Chú thích ảnh
Công Vinh gia nhập Hà Nội T&T năm 2008

Năm 2008, Công Vinh rời lò đào tạo SLNA về đầu quân cho Hà Nội T&T với giá lót tay lên tới 8 tỷ đồng. Ngay mùa giải đầu tiên khoác áo Hà Nội T&T, anh đã tỏa sáng rực rỡ với 14 bàn thắng, trong đó đáng kể nhất là "cú poker" vào lưới Xi măng Công Thanh Thanh Hóa ngày 21/6/2009 ở vòng 17. Kết thúc mùa giải, anh trở thành chân sút nội có thành tích dội bom tốt nhất. . Bàn thắng đầu tiên của Công Vinh cho Hà Nội T&T vào ngày 24 tháng 2 năm 2009 ở vòng 2 V-League vào lưới SHB Đà Nẵng trong chiến thắng 1-0 trước đội bóng sông Hàn từ một cú đánh đầu.

Năm 2009, theo lời giới thiệu của ông Calisto, Công Vinh sang tập luyện và thi đấu 4 tháng trong màu áo CLB Leixoes, Bồ Đào Nha. Trong suốt thời gian tại CLB này, tiền đạo Việt Nam ghi được 2 bàn thắng trong các trận giao hữu và 1 bàn tại giải VĐQG Bồ Đào Nha trong trận Leixoes gặp Casa Pia.

Công Vinh sắp tái ngộ HLV Calisto, Minh Phương không muốn Long An thành trò cười

Công Vinh sắp tái ngộ HLV Calisto, Minh Phương không muốn Long An thành trò cười

Công Vinh sắp tái ngộ HLV Calisto, Minh Phương không muốn Long An thành trò cười là những thông tin chính bóng đá Việt 29/10.

Sau khi chữa lành chấn thương đầu gối, cuối năm 2011, Công Vinh cho biết anh sẽ tiếp tục ở lại Hà Nội T&T thêm 3 năm với khoản tiền lót tay chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, Công Vinh một lần nữa gây sốc khi cho biết anh đã chính thức từ chối tái ký hợp đồng với Hà Nội T&T và sẽ về đầu quân cho CLB Hà Nội theo lời mời của bầu Kiên.

Số tiền mà bầu Kiên chi ra để có được sự phục vụ của Lê Công Vinh lên đến 13 tỷ đồng cùng mức lương thuộc hàng kỷ lục là khoảng 70 triệu đồng/tháng. Và cũng từ đây, mối lương duyên giữa Hà Nội T&T và Công Vinh kết thúc.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm