Công Phượng, Xuân Trường thua giá 'Messi mới' của U21 Thái Lan

20/12/2016 08:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 2 tài năng trẻ nước chủ nhà sẽ có cuộc chạm trán với U21 Thái Lan tối 20/12 trên sân Thống Nhất, trận đấu có thể xem chạy đà cho SEA Games 2017. Chưa biết ai hơn ai nhưng khi định giá, bộ đôi chủ nhà thua xa tài năng Samphaodi.

Chuyên trang định giá cầu thủ transfermarkt đánh giá Chenrop Samphaodi, cầu thủ được mệnh danh là “Messi mới” của bóng đá Thái Lan sau Chanathip Songkrasin, trị giá 150 nghìn Euro. Còn Worachit, thần đồng sinh năm 1997 của U21 Thái Lan sang Việt Nam dự giải U21 quốc tế lần này, được định giá 100 nghìn Euro.

So với Công Phượng hay Xuân Trường được HAGL cho các CLB Nhật Bản và Hàn Quốc mượn với mục tiêu để cầu thủ của mình học hỏi, “những đứa trẻ nhà bầu Đức” chưa được định giá chuyển nhượng trên trang website này.


Samphaodi có giá tới 150.000 Euro

Vừa qua, website này cho biết “Messi Thái” Chanathip hoàn tất bản hợp đồng cho mượn từ Muangthong United đến chơi cho Hokkaido Consadole Sapporo (CLB cũ từng mượn Công Vinh với giá 50 nghìn Euro vừa vô địch J-League 2 và sẽ lên J-League 1 mùa 2017) với giá 400 nghìn Euro.

Samphaodi chơi cho CLB Bec Tero Sasana, ra sân 39 trận ở Thai League 1 sau 2 mùa giải liên tiếp vừa qua và là nhân tố được kỳ vọng hàng đầu cho U23 Thái Lan ở kế hoạch bảo vệ HCV SEA Games 2017. Tiền đạo sinh năm 1995 được HLV Kiatisak lưu ý mỗi đợt tập trung (1 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan để dự bị) nhưng khi Dangda hay Chatthong quá hay ở đội tuyển quốc gia Thái Lan hiện tại, Samphaodi vẫn phải nỗ lực trong tương lai.

Samphaodi với chiếc băng đội trưởng U21 và U23 Thái Lan cho thấy sự kỳ vọng về cầu thủ đã ghi 5 bàn sau 12 lần khoác áo U23 Thái Lan ở các giải đấu. Ở giải U21 quốc tế năm nay, Samphaodi cũng đã nổ súng trong trận thắng hủy diệt đội trẻ Gangwon.

Để không phí sức cậu học trò cưng, HLV Sritharo đã thay cả Samphaodi và Worachit chỉ sau 1 hiệp đấu đầu tiên và chờ trận quyết đấu U21 HAGL tối nay. Trong quá khứ, Samphaodi đã đọ sức với Công Phượng, Xuân Trường tại bán kết giải U19 Đông Nam Á và chịu thua U19 Việt Nam 0-1.

U21 Thái Lan 'lắc đầu' với đối thủ của Công Phượng

U21 Thái Lan 'lắc đầu' với đối thủ của Công Phượng

CĐV đến sân Thống Nhất ngày khai màn U21 Quốc tế Báo Thanh Niên chiều 18/12/2016 cũng chung cảm giác với U21 Thái Lan, xem đội bóng này vùi dập đội trẻ Gangwon nhưng không lấy gì làm vui vẻ. Nên dù chưa đá, U21 HAGL đã thấy đường vào bán kết.


Người ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà hôm đó là Văn Sơn cũng sẽ có mặt ở Thống Nhất hôm nay. So với Công Phượng, Samphaodi không mấy ấn tượng khi khoác áo U19 Thái Lan (9 trận, 0 bàn) nhưng càng trưởng thành, Samphaodi càng nổi bật. Có lẽ môi trường thi đấu ở 2 quốc gia là sự khác biệt.

Trận đấu giữa U21 HAGL và U21 Thái Lan đang nóng dần lên với sự quan tâm của CĐV Việt Nam. Dự kiến có khoảng 10 nghìn CĐV sẽ vào sân thay vì hơn 5000 CĐV như trận mở màn giải U21 quốc tế năm nay có sự hiện diện của chủ giải U21 Việt Nam.

Trước trận đấu, HLV Guillaume cho hay: “U21 Thái Lan mạnh và chưa lộ nhược điểm. Chúng tôi sẽ thận trọng nhưng không sợ họ. Công Phượng đang rơi vào nốt trầm của sự nghiệp và cậu ấy cần một điều gì đó để vượt qua khó khăn này.

Xuân Trường không quan tâm đến Quả bóng vàng

Xuân Trường không quan tâm đến Quả bóng vàng

Xuân Trường vẫn giữ thái độ khôn khéo và đúng mực khi trả lời phỏng vấn truyền thông không khác những gì thể hiện trên sân cỏ.


Tôi tin rằng những liệu pháp tinh thần sẽ giúp cho cậu ấy lấy lại cảm giác bóng cũng như khả năng săn bàn của mình. 7 năm làm việc giúp chúng tôi rất hiểu nhau. Tôi biết HAGL luôn nhận được sự quan tâm sát sao nhưng tôi muốn các học trò cẩn thận. Đó là liều thuốc kích thích nhưng phải biết kiềm chế cảm xúc, tránh hưng phấn thái quá sẽ khiến họ ảo tưởng về sức mạnh của mình”.

Đội trưởng Lương Xuân Trường phát biểu: “Bản thân em rất háo hức thi đấu ở giải này. Em vẫn là người thuộc HAGL nên em phải phục vụ đội bóng của mình. Điều khó nhất với cầu thủ bóng đá là lặp lại màn trình diễn tốt ở mọi trận đấu. Em không đề ra mục tiêu gì cụ thể, hy vọng chúng em sẽ có giải đấu thành công”

V.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm