Công Phượng ra mắt trong trận Sint-Truidense thua đội hạng hai

18/07/2019 10:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế và ra mắt tại Bỉ, chiều 17/7 (giờ Bỉ ) rạng sáng 18/7 (giờ Việt Nam), Công Phượng đã được HLV Marc Brys “thử lửa” khi CLB Sint-Truidense đá tập với với Lommel. Rất đáng tiếc là Công Phượng và đồng đội đã để thua đội bóng hạng hai này với tỷ số 1-2.

Công Phượng không phải ngại Yuma Suzuki

Công Phượng không phải ngại Yuma Suzuki

Tại Sint Truidense, Công Phượng đã được trao số áo 15 mà Daichi Kamada để lại, nhưng người được kỳ vọng thay thế trực tiếp chân sút số một CLB mùa trước lại không phải là anh. Mà đó là một tân binh khác, Yuma Suzuki.

Đây cũng là trận đấu tập cuối cùng của Sint-Truidense trước thềm mùa giải 2019-2020 tại Bỉ và Công Phượng được xếp đá ở vị trí hộ công quen thuộc, phía sau cặp tiền đạo Acolatse, Idumba.

Sint-Truidense được đánh giá cao hơn và nắm trong tay nhiều yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa nhưng với nhiều cầu thủ mới trong đội hình, cả những thử nghiệm của HLV Marc Brys nên đã thi đấu không tốt và để thua với tỷ số 1-2.

Trong hiệp 1, CLB Sint Truidense đã thủng lưới hai bàn với các pha lập công của Vachibaradze và Hendrickx. Sang hiệp 2, Sint Truidense dồn lên tấn công mạnh mẽ và có được bàn gỡ do công của tiền đạo vào sân thay người Yohan Boli ở phút 68.

Trong khoảng thời gian còn lại, dù rất cố gắng nhưng Sint Truidense không thể chọc thủng lưới đối thủ và chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2. Vào ngày 28/7, CLB mới của Công Phượng sẽ đá trận mở màn giải VĐQG Bỉ gặp Royal Excel Mouscron.

Chú thích ảnh
Công Phượng (15) đá chính nhưng được rút ra sân trong hiệp 2 trận đấu tập Sint-Truidense  thua đội bóng hạng hai Lommel với tỷ số 1-2. 

Công Phượng chỉ có ít ngày tập luyện trước khi ra sân trận này nên cần có thời gian để hòa nhập với các đồng đội cùng lối chơi tại CLB Sint-Truidense.

Hợp đồng cho mượn Công Phượng của HAGL với Sint-Truidense có thời hạn một năm. Tiền đạo quê Đô Lương sẽ khoác áo số 15 tại CLB mới và phải cạnh tranh với 10 cầu thủ tấn công khác trên tuyến đầu của đội bóng Bỉ.

Trước Công Phượng, Sint-Truidense cũng công bố hai tiền đạo tân binh là Allan Sousa từ Vejle BK và Yuma Suzuki từ Kashima Antlers.

"Tôi vui khi được biết đến là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng chơi bóng ở giải vô địch quốc gia châu Âu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình cần có trách nhiệm lớn.

Tôi muốn trở thành hình mẫu tốt để các cầu thủ Việt Nam hướng đến môi trường châu Âu và trải nghiệm bầu không khí bóng đá tại đây", Công Phượng trả lời ở buổi họp báo ra mắt tại TPHCM trước khi lên đường sang Bỉ.

Đội hình xuất phát của Sint Truidense

Schmidt, Garcia, De Smet, Endo, Masoudi, Janssens, Sousa, Van Dessel, Công Phượng, Acolatse, Idumba.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm