Công Phượng khuyên bóng đá Việt Nam nên học tập Hàn Quốc

28/02/2019 17:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn ở Hàn Quốc, Công Phượng đã đưa ra lời khuyên cho bóng đá Việt Nam rằng nên quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của các cầu thủ.

Công Phượng tạo cơn 'sốt vé' tại Incheon, HLV Park Hang Seo ‘xem giò’ cầu thủ HAGL

Công Phượng tạo cơn 'sốt vé' tại Incheon, HLV Park Hang Seo ‘xem giò’ cầu thủ HAGL

Công Phượng tạo cơn sốt vé kỷ lục tại Incheon, HLV Park ‘xem giò’ cầu thủ HAGL là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 28/2.

Đã gần 1 tháng kể từ ngày Công Phượng chuyển sang CLB Incheon United thi đấu. Mặc dù thời gian đó không dài nhưng đủ để giúp tiền đạo HAGL cảm nhận sự khác biệt giữa bóng đá Hàn Quốc và Việt Nam.

Chia sẻ trên một website thông tin điện tử, số 23 của Incheon cho biết: “ Cầu thủ ở Hàn Quốc ăn, ở tốt hơn Việt Nam. Các cầu thủ Hàn có xe và nhà để về, họ được thoải mái về cuộc sống. Còn ở Việt Nam, tập luyện xong mọi người lại về tập trung ở đội. Điều này không tốt cho tinh thần của các cầu thủ, vì sau khi tập luyện, cầu thủ cũng cần không gian riêng. Việt Nam nên học tập điều đó”.

Cuối tuần này (ngày 2/3), Công Phượng và các đồng đội sẽ có trận đấu mở màn tại K-League 2019.

công phượng chia sẻ

Trái ngược với những lo lắng của CĐV Việt Nam về việc liệu Công Phượng có cơ hội ra sân và ghi bàn hay không, “chàng trai thời tiết” Công Phượng vô cùng lạc quan chia sẻ: “Ghi bàn hay không ghi bàn ko quan trọng. Quan trọng lớn nhất của tôi là được ra sân. Và khi được vào sân thì tôi sẽ làm điều gì tốt nhất có thể, và giữ được sự tự tin của mình để thể hiện ở ngoài sân”.

“Đội thắng hay không quan trọng hơn việc mình ghi bàn hay không ghi bàn. Khi đội giành chiến thắng là mình có góp phần nào vào chiến thắng của đội.”

Cuối cùng, Công Phượng không quên kêu gọi người hâm mộ luôn theo dõi và ủng hộ anh.

Nguồn video: Goal Việt Nam

Nhung Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm