Công Phượng không có giá 70 tỷ đồng, U23 Việt Nam chốt danh sách ngày 8/1

27/12/2017 19:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng không có giá 70 tỷ đồng, U23 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2018 trước khi giải đấu khởi tranh 1 ngày sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 27/12.

70 tỷ đồng để mua Công Phượng là quá cao

CLB Chiangrai United từng chi 50 triệu baht (~31 tỷ đồng) để mua hậu vệ Tanaboon Kerasat từ Muangthong United, lập kỷ lục về giá trị chuyển nhượng cho một cầu thủ nội tại Thái Lan. Trước đó, hậu vệ Theerathon Bunmathan chuyển từ Buriram United tới Muangthong United với giá 30 triệu baht (~18 tỷ đồng).

Chính vì vậy, thông tin Công Phượng được một CLB tại Thái Lan định giá 70 tỷ đồng (~100 triệu baht) là điều vô lý. Với số tiền đó, họ có thể mua được ít nhất 2 tuyển thủ quốc gia Thái Lan hoặc đầu tư cho ngoại binh.

Chú thích ảnh
Không một CLB Thái Lan nào chi 70 tỷ đồng chỉ để mua một cầu thủ Việt Nam. Mức giá này có thể ký được ít nhất 2 tuyển thủ quốc gia Thái Lan. Ảnh: Phạm Tuân.

Ông Nguyễn Minh Châu, người có chứng chỉ làm người đại diện của FIFA, khẳng định trên Zing.vn: “Một cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam có thể nhận lương 4000 – 5000 USD/tháng và mức lót tay tối đa là 200.000 USD/năm”.

U23 Việt Nam chốt danh sách vào ngày 8/1/2018

HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu tại VCK U23 châu Á 2018 trước khi giải đấu khởi tranh 1 ngày (tức 8/1/2018 – PV). Trước đó, ông sẽ đem 28 cầu thủ sang Trung Quốc tập huấn trước khi rút gọn danh sách.

HLV Park Hang Seo muốn các tuyển thủ nỗ lực tới ngày cuối cùng cho một vị trí chính thức. Bên cạnh đó, những chấn thương cũng là vấn đề khiến ông Park cẩn thận tối đa trong việc này.

Mới đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã gặp chấn thương trong buổi tập chiều 27/12. Anh được cho là lật cổ chân trái nhưng không ảnh hưởng nhiều đến cơ hội tham dự VCK U23 châu Á 2018.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo muốnc các học trò cố gắng đến ngày cuối cùng trước khi chốt danh sách 23 tuyển thủ tham dự VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: VSI.
FLC Thanh Hóa thử việc cựu tuyển thủ Hàn Quốc, đối thủ U23 Việt Nam có dàn sao châu Âu

FLC Thanh Hóa thử việc cựu tuyển thủ Hàn Quốc, đối thủ U23 Việt Nam có dàn sao châu Âu

FLC Thanh Hóa thử việc cựu tuyển thủ Hàn Quốc, đối thủ của U23 Việt Nam có 8 sao châu Âu là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 27/12.

Đối thủ của U23 Việt Nam chọn U23 Thái Lan đá giao hữu

U23 Australia nằm cùng bảng D với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Sau khi triệu tập 23 cầu thủ tập luyện từ giữa tháng 12/2017, U23 Australia cũng đã có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu diễn ra trên đất Trung Quốc.

Theo đó, U23 Australia sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Thái Lan vào đầu năm sau. U23 Thái Lan được chọn vì là đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á và được đánh giá có những điểm tương đồng với U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
U23 Australia (áo vàng) sẽ thi đấu giao hữu với U23 Thái Lan trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2018.

B.Bình Dương chiêu mộ tuyển thủ U23 và U20 Việt Nam

CLB B.Bình Dương chiêu mộ thành công tiền vệ Nguyễn Anh Tài từ TPHCM và hậu vệ Hồ Tấn Tài từ Bình Định. Anh Tài đang là tuyển thủ U23 Việt Nam, trong khi đó, Hồ Tấn Tài là nhân tố cùng U20 Việt Nam tham dự FIFA U20 World Cup 2017.

B.Bình Dương đang tiến hành trẻ hóa đội hình. Đội bóng đã chia tay Xuân Thành và sẵn sàng để một loạt trụ cột ra đi như hậu vệ Việt kiều Michal Nguyễn, Xuân Luân, tiền về Vũ Thanh Tùng, tiền đạo Trịnh Hoài Nam.

Chú thích ảnh
B.Bình Dương chiêu mộ hậu vệ Hồ Tấn Tài (áo đỏ) cho mùa giải mới.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm