Công Phượng hay nhất, Tuấn Anh thay Xuân Trường 'chia bài' ấn tượng

20/08/2017 22:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng tiếp tục đà thăng hoa khi tiếp tục lập công giúp U22 Việt Nam đánh bại Philippines với tý sô 4-0. Ngoài ra, Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh là những điểm sáng U22 Việt Nam.

Công Phương là nguồn cảm hứng U22 Việt Nam

1 bàn thắng khai thông thế bế tắc và 1 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, Công Phượng tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trong cuộc đối đầu với Philippines.

Trước một Philippines có lợi thế về thể lực, thể hình và một lối chơi áp sát mạnh mẽ đã khiến các cầu thủ U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian hiệp 1.

Trong lúc bế tắc nhất, Công Phượng lại xuất hiện và tỏa sáng rực rỡ khi sút tung lưới U22 Philippines ở phút 37. Phượng đi bóng quyết tâm và vượt qua 3, 4 cầu thủ Philippines rồi tung cú sút như búa bổ hạ gục thủ thành đối phương. 1 bàn thắng đã thể hiện những phẩm chất tốt nhất của Công Phượng. Chính nhờ bàn thắng của Công Phượng đã giúp U22 Việt Nam giải tỏa được sức ép và dễ dàng có thêm những bàn thắng.

Không chỉ sắm vai người trực tiếp ghi bàn, Công Phượng còn để lại ấn tượng với đường kiến tạo cho Văn Thanh lập công. Với những gì đã thể hiện, Công Phượng xứng đáng trở thành cầu thủ hay nhất trận đấu.

Tuấn Anh “chia bài” ấn tượng

Do Xuân Trường vắng mặt vì thẻ phạt nên Tuấn Anh trở thành tiền vệ kiến thiết lỗi chơi cho U22 Việt Nam. Tuấn Anh phần nào đã làm người hâm mộ không còn cảm giác quá nhớ Xuân Trường. Tiền vệ HAGL chơi bóng điềm đạm và có nhiều pha xử lý tinh tế. Dù đối mặt cầu thủ to con của Philippine nhưng Tuấn Anh không hề tỏ ra lép vế trong các tình huống tranh chấp.

Đặc biệt, cũng giống như Xuân Trường, Tuấn Anh có khả năng chuyền xa rất tốt. Ngoài ra, không chỉ là người cầm trịch nơi tuyến giữa, Tuấn Anh còn thực hiện nhiều pha chuyền bóng đặt đồng đội vào những tư thế dứt điểm thuận lợi. Bàn thắng nâng tỷ số 3-0 của Văn Toàn có dấu giày kiến tạo của Tuấn Anh.

U22 Indonesia vượt qua U22 Việt Nam trên bảng xếp hạng

U22 Indonesia vượt qua U22 Việt Nam trên bảng xếp hạng

U22 Indonesia đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Timor Leste trong trận đấu sớm nhất lượt trận thứ 3 bảng B. “The Garuda” vươn lên dẫn đầu bảng B tính đến thời điểm hiện tại.

Văn Toàn, Văn Thanh xứng đáng được ngợi khen

Ngoài Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh cũng là điểm sáng của U22 Việt Nam. Cả 2 cầu thủ này mỗi người đều đóng góp 1 pha lập công. Trong khi Văn Toàn thi đấu năng nổ, tả xung hữu đột bên hành lang cánh thì Văn Thanh thể hiện khả năng lên công về thủ xuất sắc. Văn Toàn làm khổ hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng lắt léo và một lối chơi khôn ngoan.

Còn Văn Thanh dù chơi ở vị trí hậu vệ phải nhưng với khả năng chuyền và dứt điểm tốt, anh trở thành phương án tấn công nguy hiểm của U22 Việt Nam. Tình huống Văn Thanh đi bóng và dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 đã phản ánh khả năng tấn công ấn tượng của cầu thủ này.

“Kép phụ” chưa mang tới sự yên tâm

Với việc Văn Hậu và Xuân Trường phải nghỉ thi đấu vì nhận đủ 2 thẻ vàng đã buộc HLV Hữu Thắng có nhiều sự thay đổi nhân sự trong cuộc đối đầu với Philippines. Văn Kiên, Đông Triều, Văn Khánh, Tuấn Tài lần đầu tiên được HLV Hữu Thắng đưa vào đội xuất phát. Trên thực tế, các cầu thủ này chỉ chơi ở mức độ tròn vai và không để lại được nhiều dấu ấn.

Trên hàng công, dù Tuấn Tài đã có 1 pha lập công nhưng không thể nói anh đã có một trận đấu hay. Tiền đạo của SLNA nhiều lần thể hiện sự vô duyên khi bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi trong hiệp 1. Trong khi đó, Văn Khánh và Văn Kiên chưa cho thấy sự an tâm ở khâu phòng ngự. Trong một số tình huống, Văn Khánh chơi không thật ăn ý với Tiến Dũng và đặt khung thành của thủ môn Minh Long vào thế báo động.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm