Công Phượng được FIFA khen, U22 Việt Nam xếp trên Thái Lan

18/02/2019 11:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng được FIFA ngợi khen, U22 Việt Nam xếp trên Thái Lan là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 18/2.

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Đội tuyển U22 Việt Nam mang tới giải đấu đội hình trẻ với những gương mặt dao động từ 19 đến 20 tuổi. Chỉ có hai cái tên là Bùi Tiến Dụng và Phan Thanh Hậu là nổi bật nhất trong đội hình hiện tại.

Lịch thi đấu và trực tiếp U22 Đông Nam Á:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY:

Công Phượng được FIFA ngợi khen

Sau một năm thi đấu thành công trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở đấu trường quốc tế, tiền đạo Công Phượng đã đầu quân cho CLB Incheon United thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc, K.League Calassic. Nói về sự kiện này, trang chủ FIFA dẫn lại dòng trạng thái của AFC về thương vụ chuyển nhượng Công Phượng.

Chú thích ảnh

Trong đó, FIFA chia sẻ một địa chỉ truy cập dẫn về bài viết ở chuyên mục "Visual Story" trên trang chủ của mình. Chuyên mục này giới thiệu các ngôi sao đã tỏa sáng tại Asian Cup 2019 như Akram Afif, Sardar Azmoun, Yuya Osako và Almoez Ali.

Công Phượng cũng vinh dự sánh vai cùng những cái tên đình đám kia. "Nguyễn Công Phượng là tiền đạo tạo ra mối nguy hiểm thường trực của Golden Dragons. Cậu ta nổi lên từ giải U23 châu Á. Và cậu ta từng ghi bàn vào lưới Iraq rồi Jordan để giúp Việt Nam lần đầu tiên giành chiến thắng ở vòng knock-out Asian Cup", FIFA khen ngợi cho tài năng của Công Phượng.

HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam

Theo tờ Sports Donga của Hàn Quốc, chiều nay (18 tháng 2), HLV Park Hang Seo sẽ từ sân bay quốc tế Incheon trở lại Việt Nam để bắt tay vào công việc sau kì nghỉ Tết ở quê nhà. HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho các mục tiêu năm 2019, trong đó có chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Trong kì nghỉ Tết ở quê nhà vừa qua, HLV Park Hang Seo đã tham dự lễ kí hợp đồng và ra mắt CLB Incheon United của tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam vào ngày hôm nay 18/2

Thử thách đầu tiên với HLV Park Hang Seo trong nắm 2019 là ông sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2020 được tổ chức trên sân nhà Mỹ Đình vào cuối tháng 3. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng K cùng với Thái Lan, Indonesia và Brunei.

U22 Việt Nam đứng đầu bảng A

Chỉ giành thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Timor Leste, U22 Thái Lan đứng thứ 2 bảng A sau lượt đấu đầu tiên, xếp sau U22 Việt Nam. Với kết quả này, U22 Thái Lan có cùng 3 điểm như U22 Việt Nam, nhưng đứng thứ 2 bảng A do thua về chỉ số phụ. Ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào ngày 19/2, U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Philippiens, còn U22 Việt Nam đọ sức U22 Timor Leste.

Hoãn trận Việt Nam và Hàn Quốc

Sau khi trận Siêu cúp AFF – EAFF giữa tuyển Việt Nam và Hàn Quốc ngày 26/3 bị tạm hoãn, đội bóng xứ kim chi đã chọn được đối thủ so tài khác, đó chính là tuyển Colombia.

LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) vừa xác nhận lịch thi đấu giao hữu tháng 3 năm 2019. Theo đó, Hàn Quốc sẽ có hai trận đấu giao hữu gặp Bolivia vào ngày 22/ 3 và Colombia ngày 26/3. Đây chính là thời điểm nằm trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA nên dự kiến các đội tuyển sẽ có được đội hình mạnh nhất, do các CLB buộc phải nhả người về phục vụ quốc gia.

Trước đó theo thỏa thuận kí kết giữa LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) với LĐBĐ Đông Á (EAFF), trận đấu tranh Siêu cúp AFF-EAFF giữa đội vô địch Đông Nam Á là Việt Nam và đội vô địch Đông Á là Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào ngày 26/3 trên SVĐQG Mỹ Đình.

Tuy nhiên sau đó trận đấu Siêu cúp AFF-EAFF đã bị hoãn lại mà chưa rõ thời điểm tổ chức, nguyên do bởi LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã có đơn gửi tới AFF xin dời sang thời điểm khác bởi cuối tháng Ba là thời điểm U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo dốc toàn lực cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2020 tranh suất dự Olympic Tokyo 2020.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm