Công Phượng 'đói bóng' khi Incheon United thua thảm Daegu

04/04/2019 09:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng đã có trận đấu khá tốt trong ngày đấu đá chính tại K-League. Tuy nhiên, đội bóng của anh đã thất thủ 0-3 trước Daegu.

Công Phượng đá trọn 90 phút, Incheon thua thảm vòng 5 K-League

Công Phượng đá trọn 90 phút, Incheon thua thảm vòng 5 K-League

Trong lần đầu tiên được đá chính tại K-League, Công Phượng đã có màn trình diễn rất đáng khen ngợi khi anh có một vài đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút cùng với hàng phòng ngự tệ hại, Incheon đã nhận trận thua đậm trước Daegu.

Đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ Công Phượng và Incheon United, Công Phượng đã được tung ra sân trong đội hình xuất phát của Incheon United trong cuộc tiếp đón đối thủ Daegu ở vòng 5 K-League. Đây được xem là điều không hề bất ngờ bởi Công Phượng xứng đáng có suất đá chính sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của anh tại Hàn Quốc.

Incheon thua Daegu 0-3

Trên thực tế, Công Phượng đã thể hiện một phong độ khá tốt khi anh được xem là một trong những điểm sáng nhất trong đội hình Incheon United.

Công Phượng không cầm bóng rê dắt quá nhiều mà anh thi đấu rất đồng đội khi tạo ra được những đường chuyền có tính đột biến cao. Tuy nhiên trong một ngày các chân sút của Incheon United tỏ ra vô duyên khi họ lần lượt bỏ lỡ các cơ hội mà Công Phượng kiến tạo.

Chú thích ảnh
Công Phượng có trận đấu khá tốt

Trong khi hàng công thiếu sắc bén thì hàng thủ Incheon đã có một trận đấu đáng quên với phong độ tệ hại. Các trung vệ và hậu vệ Incheon quá ham thể hiện kỹ thuật cá nhân và thường đặt khung thành đội nhà vào thế nguy hiểm. Ngay phút 30, Cesinha bất ngờ nhận đường bóng từ đường chuyền về bất cẩn của hậu vệ Incheon.

Sau đó, ngoại binh Daegu nhả bóng thuận lợi cho đồng đội dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Tới phút 34, trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền cho Incheon United khi cho rằng thủ môn Deagu Hyeon đã phạm lỗi ngăn cản Mugosa trong vòng cấm. Thế nhưng, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã hủy bỏ kết quả này vì Mugosa đã để bóng chạm tay. Điều này gây nên sự tiếc nuối cho cầu thủ và CĐV Incheon United.

Jin-Hyeok ghi bàn nâng tỉ số lần 2-0 cho Daegu

Sau tình huống bị khước từ 11m, các học trò của HLV Andersen chìm sâu vào những sai lầm và thi đấu như mơ ngủ. Họ để Daegu kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn ngon ăn. Và điều gì đến đã phải đến, phút bù giờ hiệp 1, Jinhyuk hoàn tất cú đúp bàn thắng giúp Daegu dẫn Incheon United 2-0 ngay trong hiệp 1.

Tình huống tấn công nguy hiểm nhất của Incheon United ở trong hiệp 1 có in dấu giày của Công Phượng. Tiền đạo tuyển Việt Nam đã có pha chuyền bóng thông minh cho ngoại binh Stefan Mugosa nhưng cầu thủ này dứt điểm quá nhẹ và không đánh bại được thủ thành Daegu.

Có thể nói, Công Phượng thường xuyên rơi vào tình thế đói bóng trong suốt hiệp 1 khi hàng tiền vệ Incheon tỏ ra lép vế hoàn toàn trước đối phương. Bên cạnh đó, sự kết dính và bọc lót giữa các vị trí Incheon không được tốt dẫn tới việc họ đá rời rạc và bế tắc trong việc triển khai lối chơi.

Bước sang hiệp 2, Công Phượng và các đồng đội chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Công Phượng là một trong số cầu thủ chơi năng nổ nhất bên phía Incheon. Tuy nhiên, với việc lùi quá sâu để lấy bóng khiến Công Phượng không có được những tình huống áp sát cầu môn và dứt điểm nguy hiểm.

Phút 78, Công Phượng tung ra đường chuyền thuận lợi cho tiền đạo người Thụy Điển Jiloan Hamad, đáng tiếc là cầu thủ này sút bóng quá nhẹ và không làm khó được thủ thành Daegu. Mải miết tìm kiếm bàn thắng, Incheon tiếp tục để lộ sơ hở ở phòng phòng ngự. Cesinha tận dụng triệt để sai lầm của đối phương và ghi bàn thắng kết liễu Incheon. Chung cuộc các vị khách Daegu giành chiến thắng 3-0. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của Incheon United tại K-League và đẩy đội bóng này chìm sâu ở nửa cuối BXH. Với lối chơi nhạt nhòa và thiếu sức sống, sẽ không phải là điều bất ngờ nếu HLV trưởng Incheon United Andersen phải nói lời chia tay đội bóng ở tương lại gần.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm