'Công Phượng chững lại, vì sao chỉ trích?'

26/12/2016 10:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Đinh Thế Nam, người đưa U16 Việt Nam lọt vào đến tứ kết giải U16 châu Á 2016 và có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo cầu thủ trẻ cho rằng Công Phượng chững lại là quá trình bình thường trong sự nghiệp cầu thủ.

HLV Đinh Thế Nam từng là cầu thủ, sau khi theo nghiệp huấn luyện có thời gian dài gắn bó với công tác đào tạo trẻ, đặc biệt tại Trung tâm thể thao Viettel. Năm 2016, với tập hợp các cầu thủ trẻ của lò đào tạo PVF, Hà Nội T&T, Viettel, HAGL làm nòng cốt, ông đã cùng các học trò tại đội U16 Việt Nam lọt vào tứ kết giải U16 châu Á.

Nhìn về trường hợp các cầu thủ trẻ đá hay một mùa rồi bất ngờ xuống phong độ ở mùa sau, HLV Đinh Thế Nam không lấy làm khó hiểu. “Như chúng tôi ngày xưa, mỗi cầu thủ đều có giai đoạn phát triển, đừng vì một vài trận đấu đá không tốt mà đánh giá sai cầu thủ đó.

Mình cần giáo dục, nhắc nhở và bảo cầu thủ trẻ ấy phải tích cực làm việc tiếp. Có giai đoạn cầu thủ, trong một điều kiện nào đấy bị chững lại, nên có lời động viên, giáo dục là điều nên làm.


HLV Đinh Thế Nam với nhiều năm đào tạo trẻ khẳng định nên động viên Công Phượng thay vì chỉ trích. Ảnh: Hiếu Lương

Tôi đánh giá thế này, cầu thủ trẻ đang kém mà lại chỉ trích thì không nên. Mỗi cầu thủ có những giai đoạn riêng, lúc phong độ cao, thấp không được ổn định nhưng đừng vì thế mà chỉ trích”, HLV Đinh Thế Nam cho hay.

Vị HLV này cho rằng những trường hợp của Duy Mạnh (Hà Nội T&T) hay Công Phượng (HAGL) là điển hình trong giai đoạn phát triển của một cầu thủ trẻ. Ông cho rằng “sự chững lại” có thể do báo chí truyền thông đánh giá quá cao cầu thủ ấy, nhưng quan trọng hơn hết, người HLV phải giúp cầu thủ ấy đạt được trạng thái cân bằng.

Ông nói: “Vận động viên trẻ bị ảnh hưởng từ showbiz, từ báo chí. Nhiều khi mấy đứa ở Viettel hỏi tôi có thật bọn em giỏi như vậy không thì tôi bảo các em còn kém chỉ đang ở mức 5 thôi dù tôi biết chúng nó ở mức 7. Các em phải luôn nhìn các đồng đội, đồng nghiệp để học hỏi và phấn đấu”.

Tôi chỉ nghĩ rằng đã là cầu thủ trẻ phải luôn luôn phấn đấu, đôi lúc phải biết mình đang 7 nhưng hãy chỉ nghĩ mình mới 5 thôi, đó là ý thức khiêm tốn của cầu thủ. Còn yếu tố bên ngoài đừng tâng bốc chúng nó quá lên, đó là giết chúng nó”, ông Nam bình luận.   


HLV Lê Thụy Hải: ‘Không cấm được Công Phượng đá panenka’

HLV Lê Thụy Hải: ‘Không cấm được Công Phượng đá panenka’

Công Phượng không đáng trách khi đá penalty kiểu panenka nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng tiền đạo này phải thể hiện thái độ như thế nào cho đúng, Công Phượng, Xuân Trường hay bất cứ cầu thủ nào cũng cần có những lời khen, chê đúng mực.


Ông Nam nói về Công Phượng giống như những gì HLV Hoàng Anh Tuấn từng nói về Thanh Hậu và các cầu thủ U19 Việt Nam khi tham dự giải U19 Đông Nam Á 2016. Ông Tuấn cũng khẳng định chưa bao giờ khen các học trò, luôn nhắc rằng “các em còn yếu và luôn phải cải thiện bản thân”.

Nhiều cầu thủ của U21 Báo Thanh niên Việt Nam và U21 HAGL đã thi đấu nhiều trong mùa giải 2016. Khi được hỏi điều đó liệu có nên kiềm chế số lần các cầu thủ ra sân trong mùa giải để phát triển bền vững hơn không? HLV Đinh Thế Nam phủ nhận điều này.

Ông cho biết: “Các cầu thủ tham gia được thì cứ để tham gia, khả năng hồi phục của cầu thủ trẻ rất nhanh. Quan trọng là các em cố gắng phấn đấu, xác định được mục tiêu thì vẫn thi đấu bình thường. Nhiều khi nói cầu thủ thi đấu nhiều thi không dám thi đấu nữa, trong phương pháp huấn luyện là phải để có quãng nghỉ nhưng quan trọng là cầu thủ ấy nó xác định nhiệm vụ của nó là gì, làm tốt được điều ấy thì mới xây dựng được thương hiệu cho chính bản thân.

Đừng nghĩ cậu ta đang đá V-League, cả ĐTQG rất hao sức mà bảo không nên đá. Đó là sự bao biện thôi, thật sự cầu thủ trẻ hồi phục rất nhanh và rất khao khát. Tính chuyên nghiệp của cầu thủ được thể hiện ở những thời điểm như thế này”.

Trong khi đó, HLV Đinh Thế Nam khẳng định trọng trách của HLV trưởng là rất lớn: “HLV phải có cách làm để các cầu thủ gắn kết. Trong nguyên tắc của HLV, nếu cầu thủ trẻ sai, đá thua thì HLV không nên đổ lỗi hết cho họ. Đổ lỗi hết không làm cầu thủ lớn lên mà thậm chí còn phản tác dụng”.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm