CLB TPHCM vừa đá AFC Cup vừa lo Covid-19

20/02/2020 12:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng cùng các đồng đội ở CLB TP.HCM cũng như HLV Hữu Thắng đang e ngại rằng không thể có cảm hứng thi đấu ở Singapore sắp tới, sau khi LĐBĐ châu Á (AFC) vừa chính thức bác đơn xin hoãn trận đấu của họ với Hougang United.

Vì sao TPHCM cần Lee Nguyễn?

Vì sao TPHCM cần Lee Nguyễn?

Đội chủ sân Thống Nhất đã đưa về những cái tên có sức hút với nhiều CĐV Sài thành như Công Phượng, Tiến Dũng. Nếu có thêm Lee Nguyễn, TP.HCM càng nâng cao khả năng chuyên môn lẫn thương hiệu CLB.

Trước cuộc đọ sức với đại diện của Singapore, quốc gia có nhiều trường hợp mắc bệnh viêm phổi do Covid-19 xếp hàng thứ 3 thế giới với gần 80 ca mắc bệnh dịch (sau Trung Quốc và Nhật Bản), CLB TP.HCM không an tâm và Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đã ký đơn kiến nghị AFC xin hoãn trận làm khách của đội nhà với Hougang United.

Tuy nhiên, sau vài ngày chờ đợi, đương kim á quân V-League đã không nhận được sự hồi đáp như ý từ AFC. Ngày 19/2, AFC đã chính thức có công văn trả lời không thể hoãn trận đấu diễn ra vào tối 25/2 tới.

Đây là điều sẽ khiến thầy trò HLV Chung Hae Seong đau đầu, bởi tâm lý của toàn đội rất lo ngại khi đối diện với chủ nhà Hougang United không chỉ đang dẫn đầu bảng F AFC Cup mà hơn cả, cái tên Covid-19 đang ám ảnh rất nhiều người.

CLB TP.HCM đang xếp thứ 2 bảng F với 1 điểm, bằng với CLB Yangon United (Myanmar). Trước đó, ở lượt trận đầu, Hougang United sau trận đại thắng Lao Toyota 3-1 đã vươn lên xếp nhất bảng F với 3 điểm. Nếu thắng đại diện của Singapore sắp tới và Yangon United không có kết quả tốt trước Lao Toyota, TP.HCM sẽ có vé nhất bảng F.

Công Phượng cùng các đồng đội những ngày qua vẫn duy trì lịch tập luyện tại TP.HCM. Và có thể với tình hình dịch bệnh hiện tại, thầy trò ông Chung chỉ lên đường sát giờ diễn ra trận đấu mà không cần nhiều thời gian làm quen với điều kiện tại Singapore.

Điều thiệt thòi khác với đại diện Việt Nam là lúc này, họ vẫn đau đầu về lực lượng. TP.HCM có thể chỉ sẽ ra sân với duy nhất ngoại binh Diakate ở vị trí trung vệ, còn cả 3 tiền đạo như Matias, Viktor Prodell và Amido (cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trận gặp Yangon United) đều dính chấn thương phải ngồi ngoài.

Chú thích ảnh
Ngoại binh lúc này đang là vấn đề của CLB TP.HCM, vì họ chỉ còn có thể sử dụng duy nhất một người ở trận đấu vào ngày 25/2 sắp tới. Ảnh: CLB TP.HCM

TP.HCM do đó phải vừa bổ sung cầu thủ người Hàn Quốc Seo Yong Duk. Cầu thủ 30 tuổi chuyển tới đội bóng của người đồng hương Chung Hae Seong đã thi đấu cho Busan IPark ở K-League 2 năm ngoái.

Seo Yong Duk từng khoác áo đội tuyển U20 Hàn Quốc hơn chục năm trước và từng đá cho nhiều CLB ở giải VĐQG Nhật Bản và Hàn Quốc như FC Tokyo, Kataller Toyama, Ulsan Hyundai, FC Anyang, Asan Mugunghwa, Busan IPark.

Vấn đề là cầu thủ người Hàn Quốc sẽ chỉ được ra sân từ giai đoạn 2 AFC Cup 2020 bởi lúc này, thời hạn đăng ký cầu thủ lên AFC đã khép lại. Ở trận đấu diễn ra trên sân của đội chủ nhà Hougang United tới đây, có thể TP.HCM sẽ lại sử dụng 10/11 cầu thủ là nội binh.

Công Phượng hứa hẹn sẽ lại thi đấu chính thức cùng Xuân Nam lẫn Phi Sơn, những cầu thủ chơi trên hàng tấn công của TP.HCM khi gặp Yangon United. Đây cũng là điều khiến không ít người bất ngờ với đội bóng có tiếng bạo chi như TP.HCM.

Lý do là bởi trước mùa giải 2020, họ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và mua sắm ồ ạt, trong đó, những cái tên mang về đều có tiếng tăm. Tuy nhiên, đối diện với mặt trận AFC Cup lúc này, họ chỉ có đúng 2 ngoại binh và một trong số đó đang chấn thương. Giấc mộng vươn ra biển lớn của đội bóng này theo cách nào đó rất "ảo".

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm