CLB TP.HCM thắng bằng penalty, trọng tài thành tâm điểm

02/04/2018 05:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Trận đấu này 2 đội chơi tốt, nếu trọng tài công bằng hơn chút nữa thì trận đấu sẽ rất hay”, HLV Võ Đình Tân cho rằng từ thời điểm này trở đi, V-League khả năng sẽ lặp lại những hạt sạn đáng buồn về trọng tài như các mùa trước sau thất bại trước TP.HCM tối qua.

HLV Võ Đình Tân đổ lỗi cho trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã có nhiều quyết định không công bằng cho đội bóng của ông. Sanna Khánh Hòa BVN bị thua ở một quả 11m và Phi Sơn là người kết thúc thành công, giúp TP.HCM có trọn 3 điểm lần thứ 2 liên tiếp ở sân Thống Nhất.

Tuy nhiên, niềm vui không trọn khi đội bóng phố Biển lại ca thán về trọng tài đã cho chủ nhà quá nhiều lợi thế. Ông Võ Đình Tân nói: “Nếu trọng tài công bằng hơn thì ít nhất TP.HCM có 1 thẻ đỏ của trung vệ Vũ Ngọc Thịnh. Tình huống đầu anh ta ngăn cản một cơ hội chúng tôi có thể ghi bàn còn tình huống thứ 2 phạm lỗi nguy hiểm trước vòng cấm nhưng trọng tài lại không cho thẻ”. Tuy nhiên, ông Tân không phản ứng pha bóng dẫn đến quả 11m vì cho rằng đó là lỗi hậu vệ của đội nhà quá non nớt.

“Hiệp 1 chúng tôi chơi không tốt do lùi sâu để tiền vệ đối phương có thể chơi thoải mái. Tôi không hài lòng khi đội chủ nhà có nhiều tình huống đá xấu nhưng chỉ bị nhắc nhở, họ phạm lỗi thường xuyên vì nghĩ rằng đầu trận sẽ khó có thẻ. Từ đầu mùa công tác trọng tài vẫn ổn nhưng tôi lo rằng những vòng đấu tiếp theo sẽ bắt đầu xuất hiện những hạt sạn”, ông Tân nói thêm.

Bên phía chủ nhà, HLV Miura đã cho thấy dấu ấn lớn dần qua từng vòng đấu. Không như người tiền nhiệm Alain Fiard chỉ toàn thua Sanna Khánh Hòa BVN ở 2 trận mùa trước, ông Miura đã phá dớp cho đội bóng của Công Vinh chỉ sau trận đầu đối diện với đối thủ được cho là khắc tinh. “Tôi không muốn bình luận về trọng tài nhưng tôi nghĩ hôm nay họ đã điều hành trận đấu công minh cho cả hai đội. Chúng tôi đã chơi tốt hơn nửa sau hiệp 1 và đánh mất thế trận phút cuối do thể lực đi xuống nhưng nhìn chung tôi vẫn hài lòng với trận thắng hôm nay. Gustavo bị chấn thương nên chúng tôi chỉ còn 1 lựa chọn duy nhất là ngoại binh Tavares”.

HLV Võ Đình Tân tố trọng tài thiên vị Hà Nội FC

HLV Võ Đình Tân tố trọng tài thiên vị Hà Nội FC

Hà Nội FC bất ngờ thất bại 2-3 trước Sanna Khánh Hòa BVN ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Là người chiến thắng nhưng HLV Võ Đình Tân vẫn chê bai những quyết định của trọng tài chính Trần Đình Thịnh.

Ông Miura cho rằng với thành tích đạt được, ông đang có những thành công nhất định ban đầu. Một phần đóng góp không nhỏ nằm ở cá nhân tiền vệ Phi Sơn. Cựu cầu thủ SLNA đã rất năng nổ và hòa nhập nhanh ở môi trường mới. “Sơn là một cầu thủ xuất sắc của chúng tôi. Đặc biệt hiệp 1 cậu ấy đã tạo ra nhiều cơ hội cho các tiền đạo”. 2 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp giúp đội nhà có trọn 6 điểm, một sự khởi đầu như mơ của Phi Sơn cho đội bóng của quyền Chủ tịch Công Vinh, người quyết có bằng được “Ronaldo xứ Nghệ” ở mùa giải năm nay.

Ở trận đấu vừa rồi, nếu HLV Võ Đình Tân cảm thấy bắt đầu lo ngại về trọng tài thì ông Miura lại lo lắng vấn đề khác vốn đã thành bệnh “cố hữu” của bóng đá Việt Nam: “Tôi lại có quan điểm ngược lại, tôi thấy ở V-League so với các giải đấu hàng đầu châu Á thường trọng tài phải dừng trận đấu quá nhiều vì cắt còi. Để hay hơn, cầu thủ tiến bộ hơn thì họ phải biết mạnh mẽ hơn trong các trận đấu”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm