CLB TPHCM: 'Lửa cháy chân thành'

16/08/2022 07:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau vòng 12, cả CLB TP.HCM và Sài Gòn FC lại chia nhau 2 vị trí đáy bảng xếp hạng. “Lửa đã cháy chân thành” với bóng đá thành phố phương Nam.

HLV Trương Việt Hoàng tiếp quản ‘ghế nóng’ tại TPHCM

HLV Trương Việt Hoàng tiếp quản ‘ghế nóng’ tại TPHCM

HLV Trương Việt Hoàng đã nhận lời làm HLV trưởng của CLB TPHCM, thế vào vị trí mà Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đang làm tạm quyền.

1 ngày trước vòng đấu thứ 12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có buổi gặp gỡ để lắng nghe tâm tư của 2 đại diện bóng đá thành phố. Ông hỏi thẳng: “Có niềm tin cải thiện được thứ hạng không? Cơ hội còn không? Chứ không phải Bí thư gặp gỡ thì đội bóng giành thắng lợi được”. Và vị Bí thư Thành ủy cũng mong rằng: “Không phải chia tay đội bóng nào khi V-League 2022 kết thúc”.

Chuyện lãnh đạo thành phố cam kết hỗ trợ cơ chế để 2 đại diện thành phố ở V-League có thể phát triển bền vững sẽ đòi hỏi thời gian. Còn vào lúc này, làm sao để vực dậy thành tích của 2 đội là bài toán không hề dễ dàng.

V-League lâu nay thường coi trọng chuyện “thay tướng sẽ đổi vận”. Quả thật, điều này đã hiệu nghiệm với B.BD khi có 2 trận thắng liên tiếp, nhưng lại chưa “ngấm thuốc” với cả CLB TP.HCM cũng như Sài Gòn FC. Trong cùng 1 vòng đấu, CLB TP.HCM và Sài Gòn đều nhận thất bại.

Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng trong ngày kiêm nhiệm HLV trưởng đã giúp CLB TP.HCM chơi 1 trận hay nhất từ đầu giải trước Bình Định. Hàng công của họ đã được cải thiện rõ rệt bởi bộ đôi chân sút mùa trước của VĐQG Jamaica là Bygrave Conroy và Green. Chính Conroy có pha lập công đưa đội chủ sân Thống Nhất sớm vượt lên ở phút 28. Chơi lấn lướt Bình Định cả trận để rồi sụp đổ chỉ vài phút cuối ngắn ngủi, CLB TP.HCM chỉ còn biết tự trách mình mà thôi.

Sài Gòn FC với sự “hậu thuẫn” của GĐKT Lê Huỳnh Đức trong cabin cũng không thể làm gì hơn ở trận gặp B.Bình Dương. Thất thủ trước đội bóng đất Thủ khiến Sài Gòn FC dậm chân tại chỗ. Trong cơn nguy khốn, GĐKT Lê Huỳnh Đức cố tìm ngoại binh thay thế nhằm xoay chuyển cục diện ngay lượt đi. Bởi chỉ có thế mới có được đường “binh” ở lượt về trước khi quá muộn.

CLB TPHCM, Sài Gòn FC, Trương Việt Hoàng, Nguyễn Hữu Thắng, Vleague, bxh vleague, lịch thi đấu vleague, sài gòn fc vs tphcm, trực tiếp bóng đá hôm nay
Thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng các cầu thủ TP.HCM đang vô cùng bế tắc. Ảnh: Ngọc Anh

Sài Gòn FC đã “chấm” trung vệ Rodrigue Nanitelamino (thay cho Ahn Byung Keon)) và tiền đạo Da Silva (thay Gustavo Costa). Cả 2 đã đá ở trận gặp Bình Dương nhưng chưa để lại nhiều ấn tượng. Cũng không thể đòi hỏi gì nhiều khi thời gian quá ngắn cho sự hòa nhập của cả 2 tân binh.

Tuy thế, HLV Phùng Thanh Phương vẫn cố nói cứng: “Chúng tôi đủ phần trăm tự tin sẽ quyết định được suất trụ hạng. Sau 1 trận thắng, mọi thứ sẽ ổn. Có thể thắng được 1 trận thì tình hình ổn hơn. Nhóm xác định đua trụ hạng gồm Sài Gòn, TP.HCM và Hà Tĩnh. Chúng tôi tập trung chuẩn bị cho từng trận”.

Thực tế, vòng 12 vừa rồi đã cho thấy 2 đội bóng Sài thành dù rất nỗ lực để cải thiện nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều nỗi lo khi đã bị “điểm mặt” cho cuộc chiến trụ hạng khi lượt đi V-League dần khép lại. Ở đó, họ không cô đơn khi còn có Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định ở cùng “chiến tuyến”. Sài Gòn FC kém Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3, 4 điểm, còn CLB TP.HCM chỉ là 1 và 2 điểm.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có thời điểm chơi tưng bừng nhưng rồi “bão” chấn thương khiến họ hụt hơi. 3 trận thua liên tiếp trước CLB Hà Nội, Sài Gòn FC rồi Thanh Hóa là hệ quả tất yếu của việc sứt mẻ lực lượng. Khi quân số chủ lực gặp chấn thương Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã mỏng lực lượng ở V-League. Huống hồ lúc này có trên dưới 10 cầu thủ phải “ngồi chơi xơi nước” chờ ngày bình phục. Gánh nặng trên đôi vai của HLV Nguyễn Thành Công đang ngày một tăng lên.

Đội bóng còn lại trong nhóm cuối bảng là Nam Định trên thực tế có thực lực không đến nỗi tồi. Vấn đề của đội bóng thành Nam là lực lượng không có chiều sâu trong khi giải đấu là đường trường kéo dài tới 26 vòng. Nếu không kịp thời bổ sung lực lượng, Nam Định sẽ rất khó khăn ở giai đoạn sau của mùa giải.

Rất ngẫu nhiên, vòng cuối lượt đi, 4 đội bóng cuối bảng sẽ gặp nhau trực tiếp. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Nam Định trên sân nhà còn CLB TP.HCM đụng Sài Gòn FC ở trận “chung kết ngược”.

“Lửa đã cháy chân thành”, cùng chờ những trận chiến tìm đường giải vây của nhóm cuối bảng.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm