CLB Quảng Nam muốn hỗ trợ 5 tỉ đồng nếu V League kéo dài thêm 2 tháng

14/08/2020 22:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã chính thức được FIFA tạm hoãn và chuyển sang thi đấu vào năm 2021. Như vậy, trong những tháng còn lại của năm, đội tuyển Việt Nam không tham dự các giải đấu quốc tế nào và chính điều này tạo ra điều kiện thuận lợi để V-League có thể trở lại và hoàn tất.

VFF huỷ tập trung tuyển Việt Nam, triệu tập U22 thay thế

VFF huỷ tập trung tuyển Việt Nam, triệu tập U22 thay thế

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa điều chỉnh kế hoạch tập trung ĐTQG thay vì giữa tháng 8 tới sẽ phải lùi tận cuối năm nay để đáp ứng tình hình FIFA hoãn tổ chức vòng loại World Cup 2022 tháng 10 và 11 tới. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo sẽ tận dụng thời gian này để làm việc với đội U22.

Trong thời gian vừa qua VPF cũng đã đưa ra những phương án khác nhau dựa vào tình hình thực tế để làm kịch bản khi các giải đấu được trở lại nếu dịch bệnh được kiểm soát và Chính phù cho phép. VPF cũng vừa gửi đến các CLB tham dự các giải chuyên nghiệp về 2 phương án để lấy ý kiến và đưa ra quyết định.

Theo đó, với phương án 1: Vòng tứ kết Cúp QG -Bamboo Airways 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 05- 06/09. 2 trận bán kết được tổ chức ngày 01/11, còn trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 13/12.

LS V-League 2020 sẽ tiếp diễn từ vòng 12 giai đoạn 1 vào ngày 12/09. Sau đó, nhóm 8 đội dẫn đầu sẽ đá tiếp và kết thúc mùa giải vào ngày 08/12. Nhóm 6 đội phía dưới thi đấu và kết thúc vào ngày 31/10. Giải hạng Nhất – LS 2020 trở lại từ vòng 10 giai đoạn 1 và khép lại vào ngày 31/10.

Còn với phương án 2: Cúp QG -Bamboo Airways 2020 sẽ diễn ra các trận tứ kết từ ngày 12-13/09, trận bán kết vào ngày 19/09 và chung kết vào ngày 23/12.

LS V-League 2020 trở lại trở lại muộn hơn khi vòng 12 dự kiến diễn ra vào 18/10. Nhóm các đội trụ hạng kết thúc mùa giải vào ngày 12/12, còn nhóm 8 đội cạnh tranh ngôi vô địch sẽ kết thúc mùa giải vào 19/12. Vòng 10 giai đoạn 1 giải hạng Nhất – LS 2020 trở lại vào 25/09 và kết thúc vào ngày 29/11.

Bày tỏ quan điểm của mình về những phương án được đưa ra như trên, Chủ tịch CLB Quảng Nam, ông Nguyễn Húp, nêu lên quan điểm: “Rất khó để có thể thực hiện được 2 phương án như thế. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm nếu không thể đáp ứng mọi điều kiện an toàn trong tình hình dịch bệnh cũng như sẽ có nhiều ảnh hưởng đến vấn đề kinh phí hoạt động của các đội bóng thì chúng ta nên tính đến chuyện hủy bỏ cả mùa giải năm nay”

Ông Nguyễn Húp chia sẻ: “Chúng ta thấy đối với phương án 1, ở thời điểm hiện tại, 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng đang nằm trong vùng tâm dịch với rất nhiều ca nhiễm bệnh và các địa phương phải đang thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Sau 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội thì lúc này tiếp tục áp dụng những biện pháp này theo tinh thần chỉ thị 16 của Chính phủ. Nên nhớ rằng khi tiếp tục các biện pháp giãn cách này không đưa ra mốc cụ thể kết thúc nên chỉ khi nào có thông báo mới từ chính quyền chúng ta mới biết được thời điểm dừng lại.

Chưa có ngày cụ thể để việc giãn cách xã hội dừng lại nhưng tôi thử tính thời gian giãn cách lần này của tỉnh Quảng Nam (tính từ ngày 15/08) cũng là 2 tuần, tức là đến ngày 27/08 mới kết thúc. Tuy vậy, đến lúc đó, khó nói trước tình hình sẽ thế nào, vẫn căng thẳng hay tích cực. Do đó, liệu phương án các giải đấu trở lại vào ngày 05/09 có khả thi”.

Ông Nguyễn Húp cho rằng nếu đá theo phương án 2 sẽ rất khó cho hoạt động của các CLB vì thời gian kéo dài đến hết năm 2020: “Phương án 2, nếu giải đấu đá gần hết tháng 12 thì công tác chuẩn bị cho mùa giải năm sau sẽ vô cùng cập rập. Muốn chuẩn bị mọi thứ cho mùa giải mới cần tối thiểu 60-70 ngày, cho nên quãng thời gian như thế sẽ rất khó khăn.

Nếu đá như thế sẽ kéo dài thêm 2 tháng ngoài kế hoạch của các đội bóng đã chuẩn bị lâu nay. Chúng tôi tính toán kinh phí bỏ ra cho hoạt động từ ăn uống, đi lại, thi đấu, lương hướng đều nằm trong thời gian đến ngày 31/10. Khó khăn hơn cả tiền lương thưởng và hợp đồng với các ngoại binh sau ngày 31/10”.

Ông Nguyễn Húp cho rằng khi giải đấu kéo thêm 2 tháng như thế sẽ vô cùng khó khăn về mặt tài chính với các đội bóng: “Khi đó, kinh phí phát sinh sẽ là vấn đề lớn nhất mà các đội bóng đối mặt. Vì vậy, tôi cho rằng nếu nhất quyết vẫn tổ chức cá giải đấu và kéo dài như thế thì các cơ quan quản lý, điều hành nên tính đến chuyện hỗ trợ kinh phí cho các CLB.

Theo tính toán về việc phát sinh như thế, tôi cho rằng cứ mỗi tháng thi đấu ngoài kế hoạch thì nên hỗ trợ mỗi CLB 2,5 tỉ đồng, ở đây kéo dài 2 tháng 11 và 12 thì số tiền là 5 tỉ đồng”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm