CLB Hà Nội thay Quang Hải bằng ‘kèo trái’ 18 tuổi?

25/03/2022 11:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi quyết định chia tay Nguyễn Quang Hải, CLB Hà Nội chắc chắn sẽ thay thế anh bằng một cầu thủ trẻ khác. Liệu đây sẽ là một cầu thủ trẻ thuận chân trái giống như chân sút người Đông Anh?

Quang Hải và quyết định bước khỏi 'vùng an toàn'

Quang Hải và quyết định bước khỏi 'vùng an toàn'

Vậy là Quang Hải đã quyết tâm bước ra khỏi “Vùng an toàn”. Anh không gia hạn với Hà Nội FC và như người đại diện của anh khẳng định, cũng không tìm cơ hội ở các đội bóng khác tại Việt Nam. Quang Hải chấp nhận đối mặt với những thách thức ở nước ngoài, cho dù đấy là cuộc phiêu lưu có rất ít triển vọng thành công.

Việc CLB Hà Nội không gia hạn hợp đồng với Quang Hải là điều chắc chắn xảy ra trong ngày 12/4 tới đây. Chính trang chủ đội bóng áo tím đã xác nhận thông tin này với báo giới và người hâm mộ. Câu hỏi đặt ra chính là khoảng trống mà cầu thủ sinh năm 1997 để lại tại đội bóng áo tím.

Tài năng cùng khả năng chơi bóng đầy chất nghệ sĩ của Quang Hải là điều khó có thể thay thế được. Nhưng dù muốn hay không, đội chủ sân Hàng Đẫy cũng phải đưa ra một phương án phù hợp.

Thực tế cho thấy, đoàn quân áo tím đã chuẩn bị cho điều này khi đem về ngôi sao trẻ Nguyễn Hai Long. Tiền vệ sinh năm 2000 được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất chúng nhất thế hệ “gen Z”.

Chú thích ảnh
Hai Long (giữa) được kỳ vọng sẽ là tương lai của hàng tiền vệ CLB Hà Nội. Ảnh: Kim Như

Anh sở hữu kỹ năng đi bóng thượng thừa cùng khả năng sút xa cực kỳ lợi hại. Điều này khiến CLB Hà Nội phải chi ra 10 tỷ để mua lại 4 năm hợp đồng đào tạo trẻ của anh từ CLB Than Quảng Ninh.

Tuy nhiên, còn có một cái tên khác cũng không hề kém cạnh nổi lên từ lò đào tạo trẻ CLB Hà Nội. Đó là Nguyễn Anh Tú, chân sút sinh năm 2003 đang được kỳ vọng trở thành một “Quang Hải đệ nhị” trong tương lai gần.

Sở dĩ nói vậy bởi anh đã có quãng thời gian “tu nghiệp” kéo dài hơn 2 tháng ở đội 1 CLB Hà Nội. Anh Tú được không ít người đàn anh tại CLB đánh giá cao bởi sự cầu tiến cùng cái chân trái cực dị như Quang Hải đã thể hiện trong nhiều năm trước.

Chàng trai người Hoà Bình có dáng người nhỏ nhắn, lối đi bóng lắt léo và khả năng phán đoán tình huống cực tốt. Hiện tại anh đang là nhân tố chính trong thành phần U19 Hà Nội tham dự VCK U19 QG 2022.

Chú thích ảnh
Anh Tú (phải) không có ưu thế về thể hình nhưng lại sở hữu cái chân trái rất khéo léo. Ảnh: Thanh Nhã

Mọi so sánh đều là khập khiễng bởi không phải cầu thủ nào cũng có thể đạt đến đẳng cấp như Quang Hải. Ở tuổi 11, chân sút người Đông Anh đã được CLB HAGL trải thảm đỏ mời về Pleiku. Nếu đồng ý với HAGL ở thời điểm đó, Quang Hải đã có thể trở thành đồng đội của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh ở sân Pleiku.

Lấp đầy khoảng trống mà Quang Hải để lại không hề là thử thách dễ dàng cho những người nhận nhiệm vụ tiếp nối. Nguyễn Anh Tú chỉ là 1 trong nhiều lựa chọn mà CLB Hà Nội có thể đưa ra trong tương lai không xa.

Nếu tiền đạo trẻ sinh năm 2003 hoàn thành được nhiệm vụ thay thế Quang Hải thì đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự kế thừa về mặt lực lượng ở đoàn quân áo tím. Đó là câu chuyện về một viễn cảnh tươi đẹp có thể xảy ra.

Ngược lại, không ai nắm chắc được tương lai, đặc biệt là một ngành nghề có nhiều rủi ro và nguy cơ chấn thương như bóng đá. Để vượt qua và vươn lên tầm ngôi sao, Nguyễn Anh Tú cần sự khổ luyện, rèn giũa và cầu thị hơn bất kỳ ai khác.

Giống như chính chân sút trẻ này từng chia sẻ trên trang chủ CLB Hà Nội: “Được thi đấu, học hỏi những thần tượng như anh Thành Lương, Quang Hải là một vinh dự của cá nhân em”.

Dù CLB Hà Nội muốn hay không, Quang Hải vẫn sẽ ra đi. Bài toán tìm người thay thế Quang Hải thuộc về CLB Hà Nội, với quá trình có thể chỉ 1, 2 năm, hoặc lâu hơn nữa, mà thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất.

Còn về phía Nguyễn Anh Tú, điều cần làm với anh lúc này là một màn trình diễn chói sáng ở VCK U19 QG. Sau đó chính là những bước tiến chậm rãi về chuyên môn với tinh thần cầu thị và học hỏi nếu được đôn lên đội 1 thay thế cho chính người đàn anh sắp sửa ra đi trong gần nửa tháng sắp tới.

Sự xuất hiện của những Hai Long hay Anh Tú tại CLB Hà Nội ở khía cạnh nào đó cũng khẳng định chất lượng đào tạo của đội bóng Thủ đô, đồng thời phản ánh thực tế rằng CLB Hà Nội không phải đội bóng duy nhất tạo ra ngôi sao nhưng chắc chắn là CLB hiếm hoi dám để ngôi sao lớn toại nguyện.

Sở dĩ CLB Hà Nội có thể quyết đoán như thế với trường hợp của Quang Hải là nằm ở việc đội bóng Thủ đô cực kỳ tự tin với mô hình và tiềm lực của mình, họ tin tưởng vào khả năng có thể tạo ra nhiều Quang Hải, không phụ thuộc bất kỳ ai, như cái cách đội bóng này để Đình Trọng ra đi và đôn một trung vệ mới 19 tuổi là Vũ Tiến Long lên thay thế.

Có thể nói, với chất lượng đào tạo trẻ đã được khẳng định của mình, CLB Hà Nội thời nào cũng có lớp kế cận và đã được chứng minh tài năng ở các cấp độ CLB và ĐTQG. Điều này không chỉ mang lại lợi ích lâu dài và vững chắc cho CLB Hà Nội mà còn là sự đóng góp thiết thực, ý nghĩa cho bóng đá Việt Nam ở tầm mức ĐTQG.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm