CLB Hà Nội hoàn tất thủ tục 'chuyển khẩu'

05/04/2016 06:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc nhận quyết định của VFF, CLB Hà Nội đã hoàn tất việc “chuyển khẩu” vào TP HCM, đổi tên thành CLB Sài Gòn. Tân binh của V-League chấp nhận cảnh “làm lại từ đầu” trong việc kiếm tìm tình yêu của người hâm mộ ở TP HCM.

Chiều qua (4/4), CLB Hà Nội xong thủ tục cuối cùng  để hoàn việc “chuyển khẩu” vào TP HCM, mang tên mới là CLB Sài Gòn. Sau khi nhận được văn bản từ CLB Hà Nội, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã yêu cầu Ban Bóng đá chuyên nghiệp, bộ phận pháp lí rà soát toàn bộ văn bản hiện hành để trả lời CLB Hà Nội, và bộ phận pháp lí khẳng định việc chuyển đổi này không trái với quy định hiện hành.

“TTK VFF Lê Hoài Anh mới gọi điện thông báo việc đã ký công văn về việc CLB Hà Nội chuyển vào TP HCM. Văn bản có hiệu lực luôn. Việc chuyển coi như hoàn tất”, Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Giang Đông chia sẻ chiều hôm qua (4/4).

Ở vòng 5 V-League 2016 diễn ra vào ngày 10/4, thầy trò HLV Đức Thắng tới làm khách của SLNA với tên mới là CLB Sài Gòn. Một tuần sau, đội sẽ tiếp đón QNK Quảng Nam trên sân nhà mới là SVĐ Thống Nhất.

Quan điểm của ban lãnh đạo CLB Sài Gòn rất rõ ràng: Bóng đá là để phục vụ người hâm mộ, bóng đá không có khán giả là bóng đá chết. Thế nhưng thời điểm này họ lại đang phải đối mặt với nguy cơ không được các CĐV chào đón nồng nhiệt khi chuyển khẩu vào TP HCM. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi khó có thể mong đợi  người hâm mộ Sài Gòn yêu ngay đội bóng vừa nhập cư về, trước đó không có một chút sợi dây liên lạc nào với mảnh đất nơi đây.

Ban lãnh đạo CLB Sài Gòn đã lường trước và chấp nhận thực tại. Chủ tịch CLB Nguyễn Giang Đông cho biết họ sẽ “từng bước vững chắc” trở thành một phần của bóng đá TP HCM và chinh phục tình yêu của người hâm mộ nơi đây.

Trong những ngày qua, CLB Sài Gòn có rất nhiều việc làm để chinh phục người hâm mộ. Trước tiên, họ thay đổi logo CLB, từ hình Khuê Văn Các thành chợ Bến Thành. Ông Đông cho biết đội muốn trở thành biểu tượng của bóng đá TP HCM giống như chợ Bến Thành là biểu tượng của thành phố này.

VFF thông qua việc đổi tên của CLB Hà Nội

VFF thông qua việc đổi tên của CLB Hà Nội

Chiều nay 4/4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức phê duyệt việc xin đổi tên của CLB bóng đá Hà Nội.


Trận ra mắt tại sân Thống Nhất, CLB Sài Gòn sẽ mở cửa miễn phí nhưng từ trận thứ 2, họ sẽ bán vé. Trước câu hỏi tại sao ít người hâm mộ mà không mở cửa tự do để thu hút, ông Đông cho biết đội bóng muốn “chuyên nghiệp thực thụ” và trong bóng đá chuyên nghiệp, việc bán vé là đương nhiên.

Ngay sau khi chuyển vào TP HCM, CLB Sài Gòn đã nhận được tài trợ lớn của rất nhiều doanh nghiệp như Him Lam, Chiến Thắng, Trường Hải… CLB đã tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên thành 100 tỷ đồng. Đặc biệt, CLB Sài Gòn đã có quyết định xưa nay chưa từng có tiền lệ tại bóng đá Việt Nam là bán cổ phiếu cho đại chúng.

Theo đó, 70 đến 75% sẽ được bán cho các cổ đông lớn, phần còn lại được bán đại chúng với giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Với từ 100.000 đồng trở nên, các CĐV có thể mua cổ phần đội bóng. Dự kiến từ năm thứ 3, cổ đông sẽ được nhận phần lãi từ kinh doanh.

Đặc biệt, CLB Sài Gòn không chỉ kinh doanh bóng đá mà còn làm ăn nhiều lĩnh vực khác, điển hình như bất động sản. Đội bóng muốn chuyên nghiệp hóa giống như các đội bóng danh tiếng khác của quốc tế, không phải sống nhờ chỉ bằng tiền “cho không” của các ông chủ.

Song Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm