Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'HLV Hữu Thắng đừng quá phụ thuộc vào Công Phượng và Xuân Trường'

28/05/2016 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Vũ Mạnh Hải bày tỏ quan điểm, HLV Hữu Thắng không nên kỳ vọng quá nhiều vào 2 cầu thủ thường xuyên đá dự bị như Xuân Trường, Công Phượng.

1. Đánh giá về trận hòa 0-0 mới đây giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và U21 Việt Nam, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết:

“Tôi nghĩ là việc thầy trò HLV Hữu Thắng bị lứa cầu thủ đàn em U21 Việt Nam cầm hòa cũng không phải là điều gì quá to tát. Như HLV Hữu Thắng đã chia sẻ, sau những chuỗi trận đấu V-League căng thẳng, chiến lược gia người Nghệ An muốn các cầu thủ được chơi một trận đấu có tính chất thư giãn để chuẩn bước vào giai đoạn tập luyện cho trận giao hữu với đội tuyển Syria vào ngày 31/5 tới và giải tứ hùng bên đất nước Myanmar sắp tới.

Trước trận đấu với U21 Việt Nam, thầy trò HLV Hữu Thắng mới chỉ có 1 ngày tập trung nên chúng ta không thể đòi hỏi rằng đội tuyển Việt Nam phải chơi gắn kết, tấn công đa dạng, đẹp mắt và nhất thiết phải thắng bằng được các em U21. Tôi nghĩ một hòa với U21 Việt Nam cũng không thể nói lên nhiều điều và chúng ta không nên lo lắng thái quá về lối chơi hay hiệu suất ghi bàn của đội tuyển Việt Nam”.

2. Trước mong mỏi của HLV Hữu Thắng về sự góp mặt của Xuân Trường và Công Phượng trong ít ngày tới sẽ giúp lối chơi của đội tuyển Việt Nam có thêm sự đa dạng, đột biến. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải lại cho rằng, HLV Hữu Thắng không nên trông chờ quá nhiều vào sự đóng góp của 2 cái tên Công Phượng và Xuân Trường. “Người ta nói rồi, văn ôn võ luyện, vì thế việc Xuân Trường hay Công Phượng không được thi đấu thường xuyên trong đội hình chính của các CLB ở Nhật Bản hay Hàn Quốc thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới phong độ của các cầu thủ này. Đành rằng, thể lực, tư duy chiến thuật của họ sẽ tốt lên sau quãng thời gian ăn tập ở nước ngoài nhưng rõ ràng cảm giác bóng, phong độ, tâm lí thi đấu sẽ không được tốt khi họ phải ngồi dự bị quá nhiều.

Mới đây, tiền vệ Tuấn Anh cũng đã lên tiếng thừa nhận rằng, anh ta bị ảnh hưởng tâm lí vì phải đá dự bị ở Nhật. Chính vì vậy, chúng ta cũng không nên quá trông chờ vào những cái tên Công Phượng hay Xuân Trường sẽ tỏa sáng ở những trận cầu sắp tới”.

Văn Toàn tái ngộ Công Phượng ở Mito Hollyhock

Văn Toàn tái ngộ Công Phượng ở Mito Hollyhock

Những thông tin liên quan tới tình hình V-League trước vòng 11 là tâm điểm bản tin ngày 19/5.






3. Chia sẻ về việc HLV Hữu Thắng và một số cầu thủ như Văn Quyết, Công Vinh phản ứng về trường hợp Đình Luật bị loại khỏi đợt tập trung lần này do chịu án phạt từ ban kỷ luật VFF. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đưa ra ý kiến:

“Trước vụ Đình Luật thì Văn Quyết cũng đã phải chịu án treo giò 5 trận vì hành vi không đẹp và cũng bị VFF gạch tên khỏi danh sách ĐTQG tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với ĐT Đài Loan và ĐT Iraq tại vòng loại World Cup 2018. Cá nhân tôi nghĩ đây là những bài học quý giá cho các tuyển thủ về việc giữ gìn hình ảnh để làm sao không gây ảnh hưởng tới việc khoác áo đội tuyển quốc gia. Về phía VFF thì cũng nên xem xét và cân nhắc lại trong việc xử phạt các cầu thủ để làm sao mọi thứ có quy chế minh bạch để không làm ảnh hưởng quá nhiều tới lợi ích của đội tuyển quốc gia”.

Ông Hải tỏ ra cảm thông với HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Hữu Thắng. “Cũng khó cho HLV Hữu Thắng khi anh không có được sự phục vụ của những cầu thủ mà mình ưng ý. Dù sao anh Thắng cũng phải đành phải chấp nhận và đi tìm những phương án nhân sự thay thế. Như trận đấu với U21 Việt Nam vừa qua, HLV Hữu Thắng đã bố trí trung vệ Ngọc Hải lên đá tiền vệ trung tâm cùng Tuấn Anh. Tôi thấy rằng phương án không tồi trong bối cảnh hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam chưa có được những quân bài như Công Phượng hay Xuân Trường”.

Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm