Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Hãy lấy lứa U19 HAGL làm nòng cốt cho đội tuyển U23'

13/09/2015 05:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Vũ Mạnh Hải không mấy lạc quan về khả năng tạo bất ngờ của U23 Việt Nam ở Vòng chung kết U23 Châu Á 2016. Theo ông, U23 Việt Nam nên lấy lứa U19 HAGL làm nòng cốt thi đấu cọ xát ở giải này nhằm hướng đến mục tiêu cao ở SEA Games 2017.

Quá khó cho U23 Việt Nam

“Qúa khó cho U23 Việt Nam” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải khẳng định. Ông lý giải: “Trình độ của bóng đá Việt Nam hiện nay chưa đủ tầm để có thể tạo nên điều gì đó bất ngờ ở sân chơi châu lục. U23 UAE, U23 Australia và U23 Jordan rõ ràng đẳng cấp cao hơn U23 Việt Nam của chúng ta. Thậm chí dù có nằm ở bảng đấu dễ hơn thì U23 Việt Nam cũng chẳng thể làm được điều gì to tát.

Tôi nghĩ VFF cũng không nên đặt ra mục tiêu hay hy vọng bất cứ điều gì về mặt thành tích với U23 Việt Nam, mà hãy tận dụng giải đấu này để định hướng cho tương lai, cụ thể là đấu trường SEA Games 2017”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói tiếp: “Chúng ta hãy lựa chọn những cầu thủ trẻ đủ điều kiện dự SEA Games 2017 để họ thi đấu, cọ xát ở giải lần này nhằm định hình bộ khung, lối chơi. Và theo tôi, VFF nên mạnh dạn lấy lứa U19 của HAGL làm nòng cốt, bổ sung thêm những cầu thủ tốt ở các câu lạc bộ khác để thành lập đội tuyển U23 Việt Nam. Với những gì đã thể hiện, tôi tin lứa U19 HAGL và lối chơi của họ là phù hợp, là tối ưu nhất trong bối cảnh bóng đá Việt Nam hiện tại”.

Nếu vậy, HLV Miura liệu có phù hợp với đội tuyển U23 Việt Nam khi lấy lứa U19 HAGL làm nòng cốt? ông Hải cho biết: “Vấn đề không nằm ở HLV Miura mà ở định hướng của VFF. Nếu VFF thực sự muốn xây dựng đội tuyển U23 mang hơi thở của lứa U19 HAGL họ hoàn toàn có thể góp ý với HLV Miura về mặt chuyên môn, chiến lược.

Rõ ràng trong hơn một năm qua, VFF đã giao toàn quyền quyết định cho HLV Miura và họ không có bất kỳ định hướng chiến lược nào. Còn nếu cảm thấy Miura không phù hợp nữa, chúng ta cũng phải ngồi lại nhìn nhận nghiêm túc năng lực của Miura, trước khi đưa ra quyết định thay HLV trưởng hay không?”.

VFF nên tổ chức Đại hội bất thường

Nói về “công”, “tội” của VFF nhiệm kỳ 7, chuyên gia Vũ Mạnh Hải không ngần ngại khẳng định, đây là nhiệm kỳ thất bại và tệ hại nhất trong lịch sử các nhiệm kỳ VFF.

Ông lý giải: “VFF nhiệm kỳ 7 lên điều hành nền bóng đá được một năm rưỡi chúng ta chưa thấy bất kỳ sự thay đổi tích cực nào của bóng đá Việt Nam, thậm chí họ càng điều hành thì bóng đá Việt Nam càng trở nên u ám.

Các đội tuyển Quốc gia thi đấu không thành công, không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Giải VĐQG đang là nỗi ám ảnh với tất cả những ai quan tâm, theo dõi nó. Năm trước là bán độ, là bạo lực, năm nay là bóng đá tình cảm, xin cho, khiến cho giải đấu này ngày càng mất uy tín.

Khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan thêm phần sâu sắc, mà bằng chứng được thể hiện rất rõ ở những màn đối đầu của đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 và đội tuyển U19 hai nước thời gian qua.

Không những thế nội bộ VFF đang có nhiều dấu hiệu của sự rạn nứt, mất đoàn kết”.  

Cựu cầu thủ Thể Công kết luận: “Với những gì các nhà điều hành thể hiện trong thời gian qua và với tình hình bóng đá Việt Nam hiện tại, VFF nên tổ chức Đại hội bất thường để thay đổi, cải thiện năng lực điều hành của mình. Còn nếu cứ giữ nguyên thực trạng thế này, tương lai nền bóng đá sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng ”.  

Tuệ Chính (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm