Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Bóng đá Việt Nam cần phải đổi mới toàn diện'

17/02/2016 09:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thừa nhận việc HLV Nguyễn Hữu Thắng đảm nhận vai trò HLV trưởng ĐTVN là thông tin tốt lành đầu năm mới Bính Thân 2016, nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải vẫn cho rằng để đi đúng hướng bóng đá Việt Nam cần thêm một cuộc cách mạng mạnh mẽ và quyết liệt ngay ở thượng tầng VFF.

“Đừng tạo áp lực cho Hữu Thắng”

“Hữu Thắng là một HLV trẻ có tầm, có tâm huyết, am hiểu sâu sắc bóng đá Việt Nam… đặt niềm tin vào anh ấy là điều rất tích cực” – Chuyên gia Vũ Mạnh Hải dành những lời khích lệ cho tân HLV trưởng ĐTVN ngay đầu cuộc trò chuyện.

Kỳ vọng vào HLV Nguyễn Hữu Thắng, nhưng theo cựu danh thủ Thể Công, để thành công ở cương vị mới mang tầm quốc gia, vị chiến lược gia xứ Nghệ cần phải có thời gian. Cũng vì lập luận này nên chuyên gia Vũ Mạnh Hải khẳng định việc VFF đặt chỉ tiêu vô địch SEA Games 2017 và AFF Cup 2016 là vội vàng.

Ông cho biết: “Hữu Thắng đủ thông minh để đưa ra những điều chỉnh thích hợp về lối chơi cho các ĐTVN thời hậu HLV Miura, nhưng vô địch SEA Games 2017 AFF Cup 2016 là mục tiêu quá nặng, nó như “đếm cua trong lỗ”.

Vì sao? Vì thực tế trình độ bóng đá Việt Nam chưa đủ tầm để vượt qua Thái Lan. Trong khi các đối thủ như Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia cơ hội dành chiến thắng của chúng ta cũng chỉ là 50/50.

Giải VĐQG của ta còn hạn chế so với nhiều nước trong khu vực, bộ máy lãnh đạo nền bóng đá còn nhiều vấn đề bất cập, công tác đào tạo trẻ còn hạn chế… HLV Nguyễn Hữu Thắng có kiệt xuất đến mấy cũng khó có thể mang về thành tích cao ngay trong khoảng 1, 2 năm đầu”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, VFF chỉ nên yêu cầu tân HLV trưởng cần giữ được thành tích đã làm được như năm qua là hợp lý. Tất nhiên, bên cạnh thành tích, các ĐTVN cần phải trẻ hóa lực lượng, xây dựng lối chơi phù hợp với tố chất cầu thủ Việt Nam, đặc biệt tránh tư tưởng quân anh, quân tôi.

Nói về điều này chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã dành những lời khuyên cho HLV Nguyễn Hữu Thắng. Ông chia sẻ: “Hữu Thắng là một biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ. Lối chơi anh ấy xây dựng cho SLNA cũng mang nhiều dáng dấp của người Nghệ, đó là máu lửa, mạnh mẽ, quyết liệt. Khi lên làm HLV trưởng ĐTVN, Hữu Thắng cần phải  điều chỉnh để có sự hài hòa trong lối chơi, nhất là khi đa phần người Việt thích bóng đá thiên về kỹ thuật.

Theo tôi, Hữu Thắng cần xây dựng đội tuyển dựa vào nòng cốt của một CLB có thành tích, có lối chơi hợp lý, có nhiều cầu thủ xuất sắc. Riêng đội tuyển U23 Việt Nam, bộ khung tấn công cần sử dụng lứa cầu thủ trẻ của HAGL, còn tuyến dưới là những cầu thủ tốt nhất đến từ các câu lạc bộ khác”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Chọn HLV nội chỉ là giải pháp tình thế của bóng đá Việt Nam'

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Chọn HLV nội chỉ là giải pháp tình thế của bóng đá Việt Nam'

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, chuyên gia Vũ Mạnh Hải tin rằng với tình thế hiện tại của bóng đá Việt Nam, lựa chọn một HLV nội ngồi vào “ghế nóng” của ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam là quyết định hợp lý.


Bóng đá Việt Nam cần đổi mới toàn diện

Ủng hộ Hữu Thắng lên làm HLV trưởng ĐTVN, nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải vẫn đau đáu một nỗi vì bóng đá Việt Nam chưa thể tìm ra một nhà quản lý xứng tầm. Và theo cựu danh thủ Thể Công, đây là thời điểm thích hợp để đưa ra sự điều chỉnh, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cần phải rút lui nhanh chóng.

Ông cho biết: “Bóng đá Việt Nam sẽ còn khó khăn nếu bộ máy VFF không kịp thời cách tân, tìm ra một minh chủ đủ tâm, đủ tầm để đưa ra các chỉ đạo chính xác giúp bóng đá nước nhà đi đúng quỹ đạo. Theo tôi, trong bối cảnh hiện tại, nên mạnh dạn ủng hộ bầu Đức lên nắm quyền thay Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.

Còn với V-League và giải hạng Nhất chúng ta cần phải thay đổi quyết liệt về công tác trọng tài, công tác tổ chức thi đấu. Chúng ta không nên hô khẩu hiệu kiểu “hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và cộng đồng” mà VPF vẫn thường căng ra trong mỗi trận đấu. Điều người hâm mộ cần là các hành động cụ thể như điều chỉnh giờ giấc thi đấu cho phù hợp với điều kiện thời tiết, khả năng thưởng thức của khán giả, thẳng tay với các biểu hiện tiêu cực, nói không với bóng đá tình cảm, trọng tài yếu kém về chuyên môn, đạo đức…”.

2. Nếu trở thành HLV trưởng ĐTVN, HLV Nguyễn Hữu Thắng trở thành người Nghệ thứ hai có vinh dự làm nhiệm vụ Quốc gia sau cựu HLV U23 Việt Nam Nguyễn Thành Vinh (2003).

44. Sinh năm 1972, 44 tuổi, Hữu Thắng trở thành HLV trẻ nhất trong lịch sử các HLV trưởng ĐTVN.

3. V-League 2016 khởi tranh vào ngày 20/2, trong ngày khai mạc sẽ có 3 trận đấu diễn ra tại các sân Thanh Hóa, Chi Lăng và Gò Đậu.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm