Chuyên gia tiếc vì Văn Khánh, Ti Phông bị loại khỏi U23 Việt Nam

31/12/2017 12:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chia sẻ của chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, ông cảm thấy đáng tiếc cho 2 cầu thủ là tiền đạo Lâm Ti Phông và trung vệ Văn Khánh bị loại khỏi U23 Việt Nam vì không kịp bình phục chấn thương.

Sáng ngày hôm qua (30/12), HLV Park Hang Seo đã công bố chính thức danh sách 25 cầu thủ U23 Việt Nam sang Trung Quốc để chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2018. 4 cái tên không được tiếp tục hành trình là thủ môn Phí Minh Long, tiền đạo Lâm Ti Phông, trung vệ Hoàng Văn Khánh và tiền vệ Nguyễn Anh Tài.

Cả 4 cầu thủ này đều đang gặp vấn đề về chấn thương ở các mức độ khác nhau. Riêng Anh Tài và Văn Khánh đang trong quá trình bình phục chấn thương nhưng khó đạt được phong độ cao nhất nên bị loại.

Trong số 4 cái tên kể trên, cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh cảm thấy tiếc cho 2 cầu thủ là Văn Khánh và Lâm Ti Phông: “2 cầu thủ này đều đã khẳng định được năng lực và trình độ ở sân chơi V-League 2017. So với nhiều đồng đội ở U23 Việt Nam, Khánh và Ti Phông có bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc nhỉnh hơn.

Đó là yếu tố rất cần cho U23 Việt Nam khi phải chạm trán với các đối thủ rất mạnh như Hàn Quốc hay Australia. Ở mùa giải V-League vừa qua, Văn Khánh và Ti Phông đều là trụ cột của SLNA và Sanna Khánh Hòa”.

Chú thích ảnh
Trung vệ Văn Khánh bị loại vì không kịp hồi phục chấn thương

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh phân tích thêm: "Ngoài lý do chưa bình phục chấn thương, có thể Văn Khánh và Ti Phông cũng chưa phù hợp với triết lý chơi bóng của HLV Park Hang Seo và phong độ của họ đang không được tốt.

Trên thực tế, khi được trao cơ hội ở M150 hay trận đấu với Ulsan Hyundai, Văn Khánh và Ti Phông đều không để lại ấn tượng. Văn Khánh mắc sai lầm dẫn tới quả phạt 11m trong trận đấu với CLB Hàn Quốc và bị thay ra ngay ở hiệp 1. Còn Ti Phông tỏ ra lạc lõng với Văn Toàn và Công Phượng trên hàng công".

Chú thích ảnh
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh
Công Phượng gồng mình tập hồi phục với dây cao su

Công Phượng gồng mình tập hồi phục với dây cao su

Quá trình hồi phục chấn thương của Công Phượng đang rất khả quan khi tiền đạo U23 Việt Nam có thể tập luyện với cường độ nâng cao dần sau mỗi buổi.

Bên cạnh đó, chuyên gia Thanh Vinh bày tỏ quan điểm ủng hộ về trường hợp HLV Park Hang Seo giữ lại những cầu thủ được triệu tập bổ sung cho U23 Việt Nam như Văn Đức, Trọng Đại, Xuân Mạnh, Văn Đại: “Dù các em kể trên có thời gian tập trung muộn hơn so với các đồng đội khác nhưng tôi đánh giá đây không phải là vấn đề quá lớn. Trọng Đại là nhân tố quan trọng giúp U19 Việt Nam giành quyền tham dự U20 World Cup 2017.

Văn Đức đang là nhân tố trẻ hàng đầu của SLNA khi anh chơi nổi bật tại Cúp QG. Còn hậu vệ Văn Đại được HLV Park lựa chọn qua giải U21 quốc gia. Còn Xuân Mạnh đã có mùa giải khá thành công trong màu áo SLNA.

Vì thế, HLV Park Hang Seo đã có lý khi triệu tập bổ sung những cầu thủ trên. Mỗi HLV họ đều có triết lý xây dựng lối chơi và sử dụng nhân sự riêng. Có lẽ, với HLV Park ông đã nhìn ra những điểm mạnh của Trọng Đại, Văn Đức…để có thể giúp U23 Việt Nam gia cố sức mạnh và cải thiện những điểm yếu”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm