Chuyên gia thất vọng với HAGL

02/11/2020 06:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đã trải qua những tháng ngày không mấy vui vẻ khi đội bóng phố Núi thua liền một mạch 5 trận. Có lẽ, HAGL là đội bóng gây thất vọng lớn nhất ở giai đoạn 2 của LS V-League 2020.

HAGL mất điểm trong mắt CĐV ruột

HAGL mất điểm trong mắt CĐV ruột

HAGL đang "mất điểm" nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ. Thành tích 5 trận toàn thua và đặc biệt là tinh thần yếu kém của các cầu thủ HAGL đã nhận phải sự chỉ trích nặng nề của người hâm mộ trên chính fanpage chính thức của CLB.

Kể từ khi thay HLV và giành quyền trụ hạng chính thức, Tuấn Anh và các đồng đội đã không giữ được phong độ và tinh thần thi đấu. Họ đã phải nhận những trận thua đậm trên sân khách (1-4 trước Viettel và 1-3 trước Than Quảng Ninh). Ngay trên sân Pleiku, thầy trò Văn Đàn cũng đành bất lực và nhận trận thua 0-4 trước Hà Nội và 2-4 trước Sài Gòn FC.

Trước đó, sân Pleiku từng được xem là thánh địa của HAGL khi Văn Toàn cùng các đồng đội chưa để thua một trận đấu nào ở đây trong giai đoạn 1 của mùa giải.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn 2, lối chơi rời rạc và tinh thần thi đấu thiếu lửa được xem là một trong những nguyên nhân khiến HAGL chỉ có thành tích tệ hại. Bên cạnh đó, không ít CĐV từng dành tình cảm hết mực yêu thương HAGL cũng đã phải quay lưng chỉ trích đội bóng vì thái độ "đá cho vui" của thầy trò HLV Văn Đàn.

Sau đó, BHL của HAGL đã phải nhận mưa "gạch đá" phản hồi tiêu cực trên chính fanpage chính thức của CLB sau trận thua Than Quảng Ninh 1-3 ở vòng 3 giai đoạn 2 của mùa giải.

Hầu hết các bình luận nhắm vào việc, HAGL đã không tôn trọng khán giả khi tung ra đội hình ra sân với nhiều cầu thủ dự bị ở trận đấu trên sân của Than Quảng Ninh.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, V League, lịch thi đấu V League, BXH V League, trực tiếp bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay
Đội hình HAGL không thiếu cầu thủ giỏi, chẳng hạn như Tuấn Anh, nhưng suốt 5 năm vừa qua họ vẫn không thể có nổi lấy 1 danh hiệu. Ảnh: VPF

Dù sau đó HAGL đã tích cực sửa sai nhưng thành tích của họ vẫn không tốt. HAGL tiếp tục là kẻ chiến bại ở 2 vòng đấu gần đây nhất trước Sài Gòn và CLB TP.HCM. Ngay cả tiền đạo Văn Toàn khi chia sẻ với giới truyền thông cũng bày tỏ sự lo lắng trước việc đội bóng phố Núi liên tiếp đá đâu thua đấy.

Thành tích yếu kém của HAGL khiến nhiều người liên tưởng tới câu nói của bầu Đức trước đây: "HAGL không quan tâm tới điểm số, bảng xếp hạng hay mục tiêu gì hết. Tôi đã nói là đội đá cho vui".

Theo quan điểm của chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, xét về lực lượng, HAGL không hề thua kém nhiều đội bóng ở sân chơi V-League, vấn đề nằm ở chỗ HAGL loay hoay giữa việc đá đẹp và đá thế nào để đạt thứ hạng cao.

"Bóng đá chuyên nghiệp thì không thể nói đá cho vui được. Mỗi trận đấu, mỗi giải đấu, các đội bóng đều phải có những sự chuẩn bị để đạt mục tiêu cụ thể. Có thể là mục tiêu từng trận, rồi mục tiêu ngắn hạn, dài hạn để từ đó BHL có những kế hoạch chi tiết. Đánh giá đối thủ rồi luyện tập ra sao, chọn nhân sự thế nào... thì BHL đều phải tính toán rất kỹ.

Cá nhân tôi rất tiếc khi HAGL đạt thành tích tệ trong thời gian qua. Xét về mặt lực lượng, HAGL đâu có tồi. Trong đội hình của họ nhiều cầu thủ là tuyển thủ quốc gia như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn.

Họ cũng có những ngoại binh khá chất lượng ở mùa giải năm nay như Kelly hay Memovic...Vấn đề của HAGL là họ chưa có một mục tiêu xuyên suốt. Họ có thể đá rất hay, thắng tưng bừng một trận nhưng sau đó lại để thua dễ dàng.

Nói cách khác, lối chơi của HAGL chưa rõ ràng và không duy trì được sự ổn định. Vì thế, không chỉ năm nay và nhiều mùa giải trước đó, HAGL càng đá, sẽ càng kém đi.

Tôi không rõ bầu Đức có thực sự chỉ muốn HAGL đá cho vui không, nhưng có một thực tế là nếu không thay đổi trong thời gian tới, kịch bản năm sau HAGL đua trụ hạng cũng không phải là điều bất ngờ", chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm