Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: 'Thiếu tiền vệ cánh, U23 Việt Nam nên thay đổi cách chơi'

14/12/2015 12:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngọc Thắng, Huy Toàn chấn thương khiến “đôi cánh” của U23 Việt Nam dường như vô hại mà trận đấu tập gặp JFL Selection hôm 12/12 là một minh chứng. Khi không còn những con người tốt nhất để chơi cánh, HLV Miura nên cân nhắc thay đổi chiến thuật, đó là quan điểm của HLV kì cựu Nguyễn Thành Vinh.

Ở trận đấu tập gặp JFL Selection, HLV Miura đã sử dụng Văn Toàn ở cánh phải, Đức Huy ở cánh trái; sau đó là “đôi cánh” Duy Khánh – Lâm Ti Phông. Nhưng những thử nghiệm của ông Miura gần như bất lực trong việc xuyên phá, thực hiện lối đá cánh sở trường dưới thời ông thầy người Nhật.

Chia sẻ với báo Thể thao & Văn hóa, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng: “Ngọc Thắng, Huy Toàn là 2 vị trí quan trọng ở biên, đá hiệu quả, bây giờ bị chấn thương tôi nghĩ khó có người thay thế. Người thay thế không chơi giống Toàn và Thắng thì phải thay đổi cách chơi. Qua trận này ông Miura có thể rút ra bài học. Chúng ta xem thời gian tới ông ấy có thay đổi không, nếu không thay đổi thì bản thân ông không năng động để thích nghi với những gì đang có.  

Từng có lúc đội tôi dẫn dắt mất cặp trung vệ thì chuyển từ 4-4-2 sang 5-3-2. Nếu đối phương có tiền đạo quá yếu thì mình đá 3-5-2 để tạo ra sức tấn công nhiều hơn. HLV cần năng động để thay đổi cách chơi phù hợp với U23 hiện nay”.

Ở một khía cạnh khác, ông Vinh đồng tình với nhận định của HLV Miura khi cho rằng “dù thất bại nhưng U23 Việt Nam sẽ rút ra nhiều điều”. HLV người Nghệ An chia sẻ: “Các trận đấu chuẩn bị trước giải đấu quan trọng mang tính chất thử nghiệm là chính, không mang nặng tính ăn thua và sẽ rút ra nhiều vấn đề trong đội hình và lối chơi. Tôi nghĩ việc này là việc đáng làm, bất cứ HLV nào cũng làm thế cả thôi. Các cầu thủ trẻ sẽ trưởng thành qua các trận đấu, rút ra bài học trước một giải đấu lớn”.

Ông Vinh cũng lý giải nguyên nhân dẫn đến thất bại đậm 0-4 của U23 Việt Nam: “Đây là thời kì huấn luyện căng, cường độ cao nên khi đá các cầu thủ chưa bắt nhịp, trạng thái sung sức ở thời điểm này là không có. Nếu đánh giá khả năng thi đấu của đội tuyển ở thời điểm này để có một so sánh với thời kì trước là khập khiễng, khó đánh giá”.

Không những thế, HLV Thành Vinh cũng khẳng định việc được thi đấu với những đối thủ manh rất có ích cho các cầu thủ. Việt Nam nằm cùng bảng D với các đối thủ rất mạnh là U23 UAE, U23 Jordan và U23 Australia tại VCK U23 châu Á diễn ra tại Doha (Qatar) vào đầu năm sau. Việc được cọ xát với những đối thủ có cùng đẳng cấp với 3 đội trên là điều rất cần thiết.

HLV Nguyễn Thành Vinh: 'HAGL sút xa tốt do được huấn luyện đặc biệt'

HLV Nguyễn Thành Vinh: 'HAGL sút xa tốt do được huấn luyện đặc biệt'

Trao đổi với chúng tôi về “vũ khí” sút xa lợi hại của CLB HAGL tại V-League 2015, ông Nguyễn Thành Vinh, cựu HLV trưởng CLB bóng đá Hà Nội, HP.HN, SLNA, đánh giá rằng HAGL đang sở hữu khá nhiều cầu thủ có khả năng sút xa tốt.


“Theo tôi nên tìm đối tượng tốt để các cầu thủ thi đấu. Mình học người Thái, thường thường các đội U23, U21, U19 của họ sẽ đá với những đội đẳng cấp hơn. Chính vì thế các cầu thủ sẽ học hỏi được nhiều khi thi đấu với những cầu thủ hay hơn, rút kinh nghiệm được ở những trận đấu khi bước vào giải chính thức.

Chúng ta có thể không có kinh phí hoặc không có quan hệ để mời những đội lớn. Nhưng chúng ta ngay lúc này cần có những đội bóng tương đương với U23 UAE hay U23 Australia cùng bảng của mình. Chính từ đó, cả đội sáng ra nhiều vấn đề và có thể thay đổi nhiều điều về sau”, ông Vinh nhận định.  

Bên cạnh đó, trận đấu gặp JFL Selection đã khiến các cầu thủ U23 Việt Nam bộc lộ điểm hạn chế trong kĩ năng chơi bóng và tư duy chiến thuật. Trong khi đó, các cầu thủ đến từ Nhật Bản dù đến từ giải hạng Tư nhưng kĩ năng cơ bản cùng các bài tấn công của họ rất rõ ràng và mạch lạc.

HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá: “Công tác đào tạo trẻ của ta đã đạt được điểm tối ưu về mặt định hướng, nhưng cách nâng cao khả năng thi đấu cho cầu thủ trẻ thì ta chưa làm được. Những kĩ năng chơi bóng và tư duy chơi bóng chúng ta phải học họ. Một đội hạng Tư Nhật Bản sang đá với một đội trẻ được đào tạo bài bản chuyên nghiệp ở Việt Nam nhưng chúng ta kém xa họ, thua một tỉ số lớn.

Ngay cả những nhà quản lý, các nhà đào tạo, HLV trẻ cũng phải coi đây là một bài học mà chúng ta cần thay đổi chứ không phải chỉ ông Miura. Chính VFF phải hoạch định về công tác này, các vấn đề xây dựng lực lượng cầu thủ, HLV đào tạo trẻ cho tương lai”.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm