Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: 'Mong U20 Argentina đá thật'

10/05/2017 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, U20 Argentina khó có chuyện đá “lỏng chân” nên dù không đặt nặng mục tiêu thắng thua song U20 Việt Nam cần một kết quả khả quan để tránh bị tác động tâm lý.

U20 Argentina không đi...du lịch

Sau gần 2 tháng chuẩn bị với khá nhiều trận đấu tập song trận đấu với U20 Argentina được xem là đợt cữ duyệt quan trọng trước thềm U20 World Cup nên rất đáng được chờ đợi. “Tôi rất chờ đợi để xem khả năng của U20 Việt Nam về mặt chiến thuật, tư duy, kỹ năng chơi bóng và đặc biệt là trình độ thể lực. Nó có đáp ứng được một trận đấu đỉnh cao hay không. Đây là trận đấu hay vì cả hai đội cùng có chung mục đích là đánh giá chính mình trước giải đấu lớn”, cựu HLV trưởng SLNA chia sẻ.

Theo ông Vinh, đội bóng trẻ của xứ tango sẽ khác những đối tượng giao hữu trước đây khi không có chuyện các vị khách đá lỏng chân. “U20 Argentina khác với những đối tượng giao hữu mạnh trước đây của bóng đá Việt Nam khi hai đội cùng chuẩn bị cho một giải đấu. Cả hai buộc phải thi đấu hết mình để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Chưa có trận đấu nào mà các ĐTQG được thử thách như U20 Việt Nam. Trước đây, khi tham gia các giải đấu, bóng đá Việt Nam có những trận giao hữu hay tiền giải đấu chính thức song chất lượng của các đội bóng không cao. Còn đây là trận đấu mà đối tượng rất mạnh, lại có chung mục đích. Là cơ hội bổ ích để xem khả năng của mình đến đâu”, ông Vinh nói.

‘U20 Việt Nam không tập chỉ để đá giao hữu với U20 Argentina’

‘U20 Việt Nam không tập chỉ để đá giao hữu với U20 Argentina’

HLV Hoàng Anh Tuấn đã khẳng định như thế trong phòng họp báo trước trận đấu chiều 9/5. Ông Tuấn hướng các học trò đến cái đích xa hơn là Hàn Quốc thay vì trận đấu ở sân Thống Nhất vào ngày mai (10/5).

Cần một kết quả khả quan

Trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn, theo ông Vinh, cách tiếp cận của U20 Việt Nam không gì khác ngoài lối chơi phòng ngự phản công. “Điều đầu tiên khi đá với một đối thủ mạnh, lại chuẩn bị cho giải đấu lớn như thế thì chúng ta phải chơi phòng ngự phản công thôi chứ không thể chơi đôi công được. Chúng ta phải có ý đồ riêng vì ở giải đấu sắp tới, chúng ta sẽ gặp những đối thủ có trình độ cao hơn nên cách tiếp cận chiến thuật như vậy sẽ phù hợp. U20 Argentina được đánh giá cao hơn nên chúng ta buộc lòng phải chơi chiến thuật như vậy. HLV Hoàng Anh Tuấn có lý khi cho rằng trận đấu này chúng ta không đặt nặng vấn đề thắng thua mà xem đây là trận đấu để biết kỹ năng chơi bóng, tư duy, trình độ của mình đang ở đâu. Nếu có kết quả tốt thì sẽ thúc đẩy tinh thần anh em tự tin hơn trước giải đấu lớn còn nếu không có kết quả tốt thì cũng xác định đây là trận đấu bổ ích để chuẩn bị cho các trận đấu khó khăn sắp tới”, ông Vinh nói.

Dù vậy, ông Vinh cũng cho rằng, U20 Việt Nam cần tránh hai điều: kết quả thua quá đậm và chấn thương ở giai đoạn quan trọng trước khi bước vào giải đấu. “Dẫu không đặt nặng vấn đề thắng thua nhưng U20 Việt Nam cần tránh một trận thua đậm để tránh bị tác động tâm lý cho các cầu thủ trẻ. Đừng để họ đá theo kiểu “người lớn đá với trẻ con” bởi dù sao chúng ta cũng là một trong những thành viên của U20 World Cup với họ. U20 Argentina sẽ đá hết mình chứ không sang đây để đá giao hữu nên U20 Việt Nam cần giữ bộ mặt cho mình.

Một điều nữa là cũng cần tránh chấn thương bởi đây đã là giai đoạn nước rút. Nếu bị chấn thương sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giải đấu sắp tới khi cả hai đều không có nhiều thời gian để thay đổi”, ông Vinh nói.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm