Chuyên gia Lê Thế Thọ: 'Các cầu thủ Việt Nam đã cố gắng hết sức'

31/03/2016 06:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Trước đối thủ to khỏe, chơi bóng áp sát, ĐTVN thua có 1 bàn là được rồi. Mới có 2 tuần tập trung, chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều với anh em cầu thủ”, chuyên gia Lê Thế Thọ, người từng được AFC trao tặng danh hiệu “Cầu thủ vàng”, cho biết.

Iraq thắng vì họ nghiên cứu kỹ chúng ta

Lượt đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2018, tuyển Việt Nam thua sát nút 0-1 trước đối thủ Iraq. Trận thua này khiến đội bóng áo đỏ lỡ cơ hội đoạt ngôi nhì bảng F và dừng bước ở sân chơi châu lục. Nhiều CĐV đôi chút tiếc nuối pha dứt điểm cuối trận của tiền đạo Hoàng Đình Tùng đi vào lưới, chúng ta đã có chí ít 1 trận hòa.

Trong con mắt chuyên gia Lê Thế Thọ, ông có những điểm nhìn sắc bén về trận đấu: “Nhìn lại 90 phút thi đấu, tôi thấy các cầu thủ đã cố gắng. Tuy nhiên, việc lựa chọn lối đá nhỏ, ban bật khó thành công, bởi đối thủ chơi pressing trên toàn sân, đá rát, chơi áp sát như thế, chúng ta rất khó thực hiện các pha phối hợp.

Riêng mặt sân xấu, cả đôi bên đều bất lợi chứ không có gì mà phàn nàn cả. Cầu thủ Iraq vẫn ở đẳng cấp cao hơn nên họ thích nghi tốt hơn và làm chủ thế trận. Bàn thắng đến sau nhiều sức ép họ tạo ra cả trận đấu. Chúng ta có vài cơ hội nhưng quá ít so với đối thủ”.

Cựu danh thủ CLB Thể Công cũng chỉ ra điểm yếu của đội nhà: “Chúng ta thua không có gì đáng bàn, thua 1 bàn bàn là được rồi. Trận thua chỉ ra hạn chế để BHL nhìn nhận, tiếp tục chỉnh sửa, bởi chúng ta đi Tây Á cũng xác định thua nhiều hơn thắng. Ở góc độ cá nhân, tôi thấy cầu thủ nỗ lực, chơi hết sức.

Tâm lý sau bàn thua không buông xuông mà chơi hết mình. Đấy là dấu ấn từ người thày giúp cầu thủ tự tin, không ngán ngại đối thủ mạnh hơn. Còn chúng ta thua tranh chấp tay đôi nhiều, vì thua sức vóc, độ rướn so với đối thủ. Họ nghiên cứu kỹ từng cầu thủ đến lối chơi, họ chia cắt tốt tuyến giữa, thậm chí dùng tiểu xảo khiến một số cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm của chúng ta luống cuống. Không có thời gian, cự ly để phối hợp, có lúc chúng ta phải đá bóng bổng nên càng bị cuốn vào lối đá giàu sức mạnh của đối thủ”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ’

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ’

Đó là khẳng định của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở buổi họp báo trước trận đấu Iraq – Việt Nam được tổ chức chiều 28/3. Mặc dù đánh giá cao sức mạnh của Iraq nhưng đội tuyển Việt Nam tự tin vào khả năng gây bất ngờ.


Tuyển Việt Nam sẽ có tương lai tươi sáng

Lấy Iraq là ví dụ, cựu Phó Chủ tịch VFF cũng đánh giá sức mạnh hiện thời của chúng ta và đối trọng Thái Lan: “Rõ ràng Iraq vẫn nhỉnh hơn chúng ta, trong khi Thái Lan thực tế vẫn thua kém đôi chút so với đội bóng vùng Vịnh. Chúng ta còn nhiều vấn đề để chỉnh sửa, như nền thể lực chưa đủ tốt.

Nếu chúng ta nhanh hơn, sức bền tốt hơn thì có thể bù đắp chênh lệch thể hình, sức mạnh so với đối thủ. Nhiệm vụ của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong thời gian tới phải xây dựng nền thể lực tốt hơn cho học trò để đáp ứng tiêu chí lối chơi đã lựa chọn. Ở hàng tiền đạo, chúng ta vẫn thiếu một trung phong có thể hình, làm tường tốt. Nhiều pha phản công khá tốt nhưng tiền đạo không thể giữ bóng được nên bỏ lỡ cơ hội”.

Điều mà ông Lê Thế Thọ hài lòng là nhiều cầu thủ trẻ mới lên tuyển đã chơi tích cực và mạnh dạn. Đội tuyển Việt Nam cần có thêm nhiều trận đấu cọ xát và thời gian chuẩn bị để có một tập thể giàu sức mạnh, khó đánh bại hơn. “HLV Hữu Thắng mới có 2 tuần chuẩn bị mà cầu thủ chơi khá tốt, lắp ghép con người, lối chơi cũng tạm ổn là đáng khen.

Còn muốn bình luận về cậu ấy cần chờ 3 đến 5 tháng, thậm chí 1 năm rồi hãy xem xét, đánh giá. Tôi tin rằng Hữu Thắng sẽ làm tốt công việc và xây dựng đội tuyển Việt Nam cá tính, mạnh mẽ, gắn kết hơn tại AFF Cup 2016”, ông Thọ kết luận.

3. Số cơ hội dứt điểm của ĐTVN có được về phía khung thành của đối thủ Iraq trong trận đấu. Đó cũng là số thẻ vàng mà đội khách (Xuân Trường, Thành Lương, Hoàng Thiên) phải nhận từ trọng tài Peter Green (Australia).

16. Số pha phạm lỗi của ĐTVN với các cầu thủ đội bạn trong trận đấu. Trong khi đó, Iraq cũng có 14 lỗi bị thổi phạt trong trận và nhận 2 thẻ vàng.

42. Theo thống kê của Soccerway, Iraq là đội kiểm soát bóng tốt hơn với 58 % thời gian. Trong khi đội bóng áo đỏ chỉ chiếm 42 % cầm bóng trong trận đấu vừa qua.


Ngọc Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm