Chuyên gia dự đoán tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2020

21/09/2021 19:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam tái ngộ Malaysia, hẹn gặp Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2020

Tuyển Việt Nam tái ngộ Malaysia, hẹn gặp Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2020

Lá thăm đầy duyên nợ đã đưa đội tuyển Việt Nam tái ngộ với Malaysia và Indonesia ở vòng đấu bảng AFF Cup 2020. Kết quả bốc thăm cũng cũng hứa hẹn cuộc đối đầu giữa Việt Nam với Thái Lan ở trận chung kết của giải đấu.

Hôm nay (21/9), lễ bốc thăm AFF Cup 2020 đã diễn ra tại Singapore. Theo đó, ĐT Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Đây là bảng đấu được đánh giá khá hay do tính chất của các cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia, Indonesia trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Campuchia cũng cho thấy những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển lực lượng, nền tảng đào tạo. Dù vậy, theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, ĐT Việt Nam vẫn là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Đối thủ mà HLV Park Hang Seo và các học trò phải gặp ở trận chung kết rất có thể vẫn là Thái Lan.

Ông Xương nói: “Phải nói rằng đây là một bảng đấu thuận lợi cho ĐT Việt Nam, chúng ta không nằm chung bảng với Thái Lan nữa nên cũng kém đi phần nào hấp dẫn. Tuy nhiên, Malaysia, Indonesia cũng đang phát triển khá tốt. Nhưng tôi vẫn đánh giá rất cao ĐT Việt Nam thời điểm hiện tại.

Chúng ta đang tham dự vòng loại cuối World Cup 2022, được đối đầu với các đối thủ rất mạnh tại châu Á. Chúng ta có được cơ hội rất quý để rèn luyện, phát triển hơn so với các quốc gia, đội bóng khác trong khu vực. Ngoài ra, ĐT Việt Nam có tới 3 tuần để chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

HLV Park Hang Seo cũng đang có trong tay lứa cầu thủ ở độ chín của sự nghiệp. Nên chúng ta vẫn sẽ là ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Tại bảng đấu kia thì Thái Lan vẫn sẽ là đội bóng thể hiện được sự vượt trội về đẳng cấp. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trận chung kết chúng ta sẽ đối đầu đội bóng xứ sở chùa Vàng.

Ở khía cạnh khác, đây là giải đấu khu vực và vòng loại U23 châu Á cũng vừa kết thúc cách đó không lâu, ông Park có thể gọi một số cầu thủ trẻ lên để bổ sung cho ĐT Việt Nam nhằm có lớp kế cận trong tương lai. Các cầu thủ này sẽ vào sân ở một số trận đấu gặp đối thủ yếu hơn như Campuchia, Lào.

Về phía 2 đối thủ còn lại, Malaysia thì chúng ta đã đối đầu nhiều và ông Park hiểu được họ, có cách khắc chế họ trong thời gian qua. Nên tôi tin trước đối thủ này chúng ta vẫn sẽ có kết quả tốt. Còn Indonesia thì họ đang trẻ hoá, chưa thể là đối trọng ngay được, nếu có thì phải tới năm sau hoặc 2023 thì họ mới có thể mạnh lên được”.

AFF Cup 2020 sẽ khởi tranh từ ngày 15/12/2021 tới ngày 5/1/2022, HLV Park Hang Seo cùng các học trò sẽ có thời gian chuẩn bị, nghỉ ngơi khoảng 1 tháng sau trận đấu gặp Saudi Arabia (16/11) tại vòng loại World Cup 2022.

ĐT Việt Nam đang là ĐKVĐ giải đấu.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm