Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng: 'BTC giải, Ban Kỷ luật không công bằng với đội bóng của tôi'

05/06/2014 05:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng sớm hôm qua, Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng cùng HLV trưởng Dylan Kerr khăn gói quả mướp với đầy đủ hồ sơ khiếu kiện về án kỷ luật hành quân lên Hà Nội, đến trụ sở VPF gặp BTC giải.

Buổi sáng, ông Hùng cho biết: “Đi lại vất vả, nhưng tôi cảm thấy BTC giải, Ban Kỷ luật đã có những quyết định không công bằng với đội bóng của tôi. Tất cả tôi đã chuẩn bị đây rồi, băng ghi hình trận đấu, các tình huống va chạm cụ thể, tôi không bao che, bênh vực cầu thủ đội bóng của tôi, ai có hành vi sai, phải bị xử phạt, muốn khiếu nại, tôi muốn phải có sự công bằng, công minh”.

Chờ đợi ở trụ sở VPF, đến 11h trưa hôm qua, Chủ tịch CLB Hải Phòng, HLV Dylan Kerr và trưởng BTC giải là ông Tanaka Koji đã ngồi làm việc, trao đổi cùng nhau trong khoảng 30 phút.

Các tình huống va chạm được chiếu lại và ông Trần Mạnh Hùng và HLV Dylan Kerr đã đưa ra khiếu nại của mình. Trưởng BTC giải Tanaka Koji đã khá ôn hòa và sau đó có phát biểu rằng “BTC sẽ tiến hành xem xét lại sự việc”.

Phát biểu với báo chí sau buổi gặp gỡ, Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng rất bức xúc và phát biểu rất mạnh mẽ. Về tình huống va chạm trên sân Lạch Tray, ông Hùng phát biểu: “BTC nên xem xét lại các quyết định kỷ luật. Văn Nam là cầu thủ bị Samson tấn công, đã bị trọng tài phạt thẻ vàng nhưng lại là cầu thủ bị xử phạt nặng nhất, treo giò đến hết giải. Trong khi đó, cầu thủ Samson của Hà Nội.T&T đã hành hung cả Văn Nam và Đức Thắng, có hành vi bạo lực rất rõ ràng, lại chỉ bị xử phạt treo giò 4 trận. Tôi thấy quyết định như vậy là không công bằng với đội bóng, cầu thủ của chúng tôi”.

Về cách làm việc của BTC giải, ông Trần Mạnh Hùng phát biểu: “Tôi muốn gặp và khiếu nại với BTC giải, nhưng BTC giải là nói rằng phải khiếu nại với Ban Kỷ luật. Tôi cho rằng, BTC giải có trách nhiệm cao nhất điều hành giải đấu, chúng tôi là đội bóng tham gia giải, đóng lệ phí tham dự giải đầy đủ, thì BTC giải phải có trách nhiệm giải quyết khiếu nại cho chúng tôi. Phải có sự công bằng, minh bạch, đối xử với các đội bóng như nhau”.

Sau khi kết thúc buổi làm việc, trao đổi với Thể thao & Văn hóa, ông Trần Mạnh Hùng vẫn rất bức xúc: “Tôi vất vả lên khiếu nại, nhưng BTC giải cứ đùn đẩy, thẳng chân đá quả bóng trách nhiệm qua lại, bên nọ thì bảo gặp bên kia, rồi lại cho rằng Giám sát trận đấu đã không báo cáo tường tận, đầy đủ trong biên bản trận đấu”.

Cuối cùng, ông Hùng khẳng định: “Tôi vẫn chờ BTC giải có phản hồi lại về những khiếu kiện của chúng tôi. Phải có sự công bằng, rõ ràng minh bạch, không thì chúng tôi không thể chấp nhận được”.

Trần Uy Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm